-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Giới trẻ
23/06/2016 17:17Người trẻ thất nghiệp vì sống bị động và lười biếng
- Theo ông, kiến thức trang bị từ trường học liệu đã đủ để một sinh viên tốt nghiệp bước vào đời?
- Nhìn chung, chương trình đào tạo trong trường ngày càng được cập nhật sát với yêu cầu của thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, kiến thức chuyên ngành của đa số sinh viên mới tốt nghiệp còn chưa sâu, kiến thức xã hội nghèo nàn; thiếu kỹ năng làm việc cơ bản, yếu ngoại ngữ; thái độ sống còn bị động, thiếu tự tin và không dám dấn thân. Đặc biệt, sức khỏe của nhiều bạn chưa tốt.
Tôi cho rằng, kiến thức tại nhà trường là nền tảng căn bản và có lẽ chỉ chiếm 30-40% (trừ một số ngành cá biệt) lượng kiến thức cần thiết để đi làm hoặc khởi nghiệp.
- Doanh nghiệp, nơi làm việc đòi hỏi gì ở nguồn nhân lực trẻ?
- Doanh nghiệp khi nhận sinh viên vừa tốt nghiệp đều sẵn sàng đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung để các em hoàn thành công việc được giao. Doanh nghiệp kỳ vọng ở sinh viên mới tốt nghiệp sức trẻ, sự sáng tạo, sự dấn thân và gắn bó lâu dài.
![]() |
| Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh. Ảnh: NVCC. |
- Trong một bài viết trước đây của mình, ông từng có câu "Nếu tôi chết đi với gia tài 100 triệu USD, cũng không khác với 10 triệu USD". Vậy thông điệp ông muốn truyền tải tới các bạn trẻ là gì?
- Thông điệp tôi muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ là hãy phấn đấu trở thành người có giá trị với cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác chứ không chỉ chăm lo làm giàu cho bản thân.
Tôi cổ vũ cho lối sống tích cực, hướng thiện và vì cộng đồng. Tôi không phê phán việc tích cóp tiền cho thế hệ con cái mỗi người, nhưng quan điểm sống của tôi là giúp các bạn trẻ có nền tảng giáo dục tốt, thái độ sống phù hợp.
- Từng cho rằng sinh viên không nên ảo tưởng về bằng cấp, song trên thực tế, nhiều nơi vẫn yêu cầu bằng khá, giỏi trong quá trình tuyển dụng?
- Về bằng cấp, tôi kính trọng những bạn sinh viên học giỏi. Với tôi, học tập là lao động vất vả nhất. Tuy nhiên, như đã chia sẻ, để trở thành sinh viên giỏi và người làm việc xuất sắc là không hoàn toàn giống nhau.
Ở nhà trường, bạn học tập, đạt kết quả bằng nỗ lực cá nhân là chính. Ở công ty, bạn rất khó thành công nếu thiếu đội ngũ. Tại nhà trường, sinh viên có thể đạt điểm tốt nhờ thuộc bài. Trong công việc, bạn cần tìm tòi, sáng tạo, tìm ra những cách làm mới tốt hơn, hiệu quả hơn...
Chưa kể, với biển kiến thức vô cùng như hiện nay, kiến thức thu lượm được để có bằng cử nhân là quá nhỏ bé. Muốn thành công, bạn phải học hỏi không ngừng, mỗi ngày từ công việc, đồng nghiệp, sách vở bên cạnh kiến thức ở trường.
- Theo ông, khi đi xin việc, người trẻ cần lưu ý những điểm gì để "đánh bại" nhà tuyển dụng?
- Để lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng, trong hồ sơ xin việc và quá trình phỏng vấn, sinh viên phải trưng ra được những bằng chứng nhằm chứng minh kiến thức chuyên ngành giỏi, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian phù hợp, thái độ sống tích cực, có những mối quan hệ hỗ trợ cho công việc, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hiểu biết về ngành, công ty và công việc dự tuyển...
- Làm thế nào để có thể trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực theo đuổi?
- Người giỏi nhất được đồng nghiệp đánh giá xuất sắc thông qua kết quả lao động. Để trở thành người giỏi nhất, tôi nghĩ cần 3 yếu tố: đam mê, những người thầy giỏi và khổ luyện có định hướng.
Với công thức này thì "trên bước đường thành công sẽ không thể có dấu chân của kẻ lười biếng"!
Theo Nhật Ánh (Zing.vn)
- TP.HCM: Một doanh nghiệp ngưng hoạt động, "treo" gần 63 tỷ đồng tiền lương và BHXH của hơn 850 công nhân (18:28)
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (52 phút trước)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (1 giờ trước)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (1 giờ trước)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (1 giờ trước)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (2 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (2 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (2 giờ trước)
