-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
Giới trẻ
11/02/2017 17:16Người trẻ xấu xí nơi đình chùa, lễ hội
![]() |
Váy ngắn, áo dây vào chùa
Những ngày đầu xuân, trên mạng xã hội xuất hiện không ít hình ảnh ăn mặc phản cảm, lố lăng của giới trẻ khi đi lễ chùa, đền. Nhiều đình, chùa trưng biển thông báo nhắc nhở du khách không mặc váy ngắn, quần đùi, áo hai dây khi đi lễ, nhưng nhiều nữ thanh niên vẫn ăn mặc “mát mẻ”. Thậm chí nhiều bạn trẻ diện váy ngắn vô tư chụp ảnh “tự sướng” ngay trong sân chùa, bên cạnh tấm biển “Đề nghị không mặc quần, váy ngắn vào chùa để đảm bảo sự tôn nghiêm”.
Nhiều bạn trẻ chắp tay bái lạy chốn linh thiêng cầu mong may mắn, song khi được hỏi về ngôi chùa đang đứng lễ, sự tích vị thánh đang bái lạy, thì hầu hết trả lời không biết. Ở hội đền Hoàng Mười (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Hoàng Văn Thành, sinh viên ĐH Hà Nội, chia sẻ: “Mình đi đền để cầu thành công trong học tập, sự nghiệp. Quan Hoàng Mười nói thật mình không biết là ai. Chỉ biết nhiều người bảo đền thiêng lắm, cầu gì được đó”.
Đi chùa đầu năm, không ít bạn trẻ còn có những hành vi thiếu văn hoá (nói bậy, chửi tục, hút thuốc lá nơi công cộng, giẫm lên cỏ, khắc lời nguyện ước lên cây, xả rác bừa bãi…).
Lương Thị Hoàn, quê Hà Tĩnh, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, bức xúc sau khi đi lễ hội chùa Hương Tích (Hà Tĩnh): “Đi lễ hội chùa Hương Tích, các bạn nữ không nên mặc váy, áo dây, kể cả có quần tất bởi chùa là chốn tâm linh. Đi chùa Hương, mọi người phải leo hàng trăm bậc đá, tôi thấy ngượng và xấu hổ thay cho nhiều bạn nữ vô tư mặc váy. Toàn bộ nội y, da thịt phơi bày ra hết, đập vào mắt những người leo sau. Bạn muốn khoe thân, khoe vẻ đẹp của cơ thể, nên chọn chỗ khác”.
Đánh nhau vì cướp lộc
Đầu Xuân, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), nhiều bạn trẻ khi đến đây thi nhau trèo qua tường rào để sờ đầu rùa. “Mình sờ đầu rùa đầu năm để mong năm nay thi đậu đại học”, một học sinh học lớp 12 nói.
Hoàng Trung Tuấn (SN 1993, ở Tam Nông, Phú Thọ) trực tiếp tham gia lễ hội cướp phết, nói: “Với quan niệm rằng, cá nhân hay thôn xóm nào cướp được phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn nên ai cũng mong muốn cướp được quả phết. Được làng cử tham gia cướp phết, lúc đầu thấy hồ hởi nhưng về sau thì kinh hoàng. Cả mấy trăm người giành nhau quả phết và sẵn sàng dẫm đạp lên nhau, dùng bạo lực. Nếu chẳng may bị ngã, bị những người sau dẫm đạp lên là không tránh khỏi”.
Khi “thần quyền” chi phối
PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam, nói: Đi chùa, lễ hội đầu năm là nét văn hóa đẹp để cầu an lành, để tâm hồn thanh thản, nhưng các lễ hội giờ có quá nhiều biến tướng. Nhiều bạn trẻ ăn mặc “mát mẻ” khi đi chùa, lao vào cướp lộc, rải tiền lẻ, đút tiền vào tay tượng Phật... Họ không chỉ thiếu hiểu biết về văn hóa truyền thống, mà còn bị lệch lạc về quan niệm sống và thiếu hiểu biết xã hội. Bên cạnh đó, hành vi phản cảm nơi đình, chùa còn do hiệu ứng đám đông. Nhiều người thấy người khác tranh cướp lộc ùa vào theo hoặc đi lễ chùa, thấy người khác rải tiền lẻ thì cũng làm theo một cách vô thức.
Ngoài ra, theo ông Bình, văn hóa đi chùa, lễ hội của một bộ phận người trẻ rất đáng báo động khi đi lễ vì vụ lợi, mất lòng tin, niềm tin trong cuộc sống rồi tìm đến thần quyền. “Tất cả hình thức tranh giành, cướp đoạt ở nhiều lễ hội ngày nay hướng mục đích đánh thắng đối thủ và sẵn sàng dùng bạo lực để cưỡng đoạt. Các trò chơi dân gian như cướp phết ở Tam Nông (Phú Thọ) xưa chỉ mang tính tranh đoạt biểu trưng. Còn bây giờ, nhiều người mang thói thực dụng, vụ lợi, mất lòng tin tìm đến thần quyền, phết là một trong những vật phẩm đại diện cho sự thiêng hóa làm họ nổi lòng tham, muốn đoạt được để cầu lợi”, ông Bình nói.
“Thực tế, nhiều người đi chùa, đền không hề biết các danh nhân, nhân vật lịch sử được thờ cúng, họ đi theo hiệu ứng đám đông và mang chủ nghĩa vụ lợi. Đút tiền vào tay, miệng tượng Phật, vuốt đầu rùa, khiến chốn tâm linh thành trần tục hóa”. PGS.TS Trịnh Hòa Bình |
Theo Quang Lộc (Tiền Phong)








- Chị dâu ly hôn, đến ngày chị ấy dọn ra khỏi nhà tôi mới biết chồng mình không hề đơn giản (4 phút trước)
- Xử lý người đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án Đồng Nai (15 phút trước)
- Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn (40 phút trước)
- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (45 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (1 giờ trước)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (1 giờ trước)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (1 giờ trước)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (2 giờ trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (2 giờ trước)




