-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Giới trẻ
21/02/2025 06:31Nhân vật 9X này vai vế cỡ nào mà được ngồi giữa các 'đại thần công nghệ' trong cuộc gặp ông Tập Cận Bình?
Nhân vật 9X được Trung Quốc ưu ái
Trong buổi gặp mặt nhóm doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc vừa qua của Chủ tịch Tập Cận Bình, cái tên Wang Xingxing, CEO sinh năm 1990 của Unitree, đã thu hút sự chú ý khi góp mặt trong đội ngũ tinh hoa dù tuổi đời còn rất trẻ.
Ngồi giữa những gương mặt gạo gội như người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc, Chủ tịch New Hope Lưu Vĩnh Hạo, Chủ tịch Will Semiconductor Ngu Nhân Vinh, Chủ tịch Xiaomi Lôi Quân - Wang Xingxing là một trong số 6 lãnh đạo doanh nghiệp được mời phát biểu, điều nói lên sự ưu tiên rất lớn của chính phủ Trung Quốc cho lĩnh vực robot mà Unitree đang theo đuổi.
Được coi là niềm hy vọng mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu của Trung Quốc, Unitree bắt đầu thu hút sự chú ý kể từ sau khi có màn trình diễn robot hình người nhảy múa ấn tượng trong đêm gala Tết Nguyên đán vừa qua ở Trung Quốc.
16 chú robot từ Unitree Robotics đã khiến khán giả kinh ngạc khi nhảy cùng với những người biểu diễn là con người với những động tác nhanh nhẹn, ấn tượng, bắt chước chuyển động giống hệt người thật và thậm chí biết cả múa khăn. Đây là những robot đầu tiên được điều khiển hoàn toàn bằng AI và tự động hóa hoàn toàn.
Sự kiện quan trọng này phản ánh sự tiến bộ mà Unitree đang đạt được trong năm qua, giúp danh tiếng của công ty nổi bật ngang hàng với DeepSeek.
"Với DeepSeek chứng minh rằng AI hiệu suất cao có thể được xây dựng với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ và Unitree giới thiệu những con robot hình người có thể khiêu vũ với độ chính xác cao, Trung Quốc đang thách thức các nhà lãnh đạo công nghệ ở Mỹ", tờ Business Today mô tả.

"Chìa khóa của robot hình người là 'bộ não'", giám đốc tiếp thị Huang Jiawei cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post.
Công ty khởi nghiệp Trung Quốc Unitree ban đầu thu hút được sự chú ý của quốc tế với những chú chó robot bốn chân. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tiến bộ, công ty bắt đầu quan tâm phát triển robot hình người, trở thành công ty có tốc độ phát triển hàng đầu trên thế giới.
Unitree có trụ sở tại Hàng Châu dự báo một bước đột phá về khả năng của robot hình người vào năm 2026, khi những robot tự động này được trang bị khả năng nhận thức, hiểu biết và thực hiện nhiệm vụ phức tạp hơn.
Người đứng sau sự tiến bộ của Unitree trong lĩnh vực robot là nhà sáng lập 9X Wang Xingxing, người vừa là giám đốc điều hành vừa là giám đốc công nghệ của công ty.
Niềm đam mê robot của Wang bắt nguồn từ những ngày còn học đại học. Trong thời gian theo đuổi bằng thạc sĩ, anh đã chi khoảng 20.000 nhân dân tệ để chế tạo một nguyên mẫu robot bốn chân có tên là XDog.

Công trình đã mang về cho anh 80.000 nhân dân tệ tiền thưởng từ một cuộc thi địa phương. Sau khi tốt nghiệp năm 2016, anh gia nhập hãng sản xuất máy bay không người lái DJI .
XDog đã nhận được rất nhiều chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước, và nhận được phản hồi nồng nhiệt từ cộng đồng robot toàn cầu. Điều đó đã thúc đẩy Wang rời DJI và ra mắt Unitree vào tháng 8 năm 2016. Unitree đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới bán lẻ công khai các robot bốn chân hiệu suất cao. Hiện công ty có gần 500 nhân viên.
Cái tên Unitree ám chỉ "thắp sáng cây công nghệ của vũ trụ", cụm từ mà Wang mượn từ các trò chơi điện tử chiến thuật của Trung Quốc.
Mũi nhọn mới của công nghệ Trung Quốc
Sự phát triển của Unitree minh họa cho ba xu hướng quan trọng trong ngành công nghiệp robot của Trung Quốc: chuyển từ tập trung vào "lợi thế về chi phí" sang ưu tiên "dẫn đầu về công nghệ", chuyển từ việc sử dụng robot cho các ứng dụng đơn lẻ sang tích hợp chúng trên toàn bộ hệ thống và phát triển từ việc chỉ thay thế các công cụ sang chủ động tạo ra giá trị thông qua công nghệ robot.
Được thúc đẩy bởi sự đổi mới, hỗ trợ bởi chuỗi công nghiệp mạnh mẽ và được hướng dẫn bởi các ứng dụng trong thế giới thực, các công ty robot Trung Quốc như Unitree đang viết nên một chương mới trong làn sóng sản xuất thông minh toàn cầu.
Một báo cáo của Goldman Sachs năm ngoái dự báo thị trường robot hình người toàn cầu sẽ đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, tăng hơn sáu lần so với mức dự báo trước đó là 6 tỷ USD.

Hiện tại, Unitree bán cả robot hình người và robot bốn chân. Theo thông tin trên trang web, robot hình người H1 tinh vi - cao 180cm và nặng khoảng 47kg - có giá 90.000 USD, trong khi giá của phiên bản avatar AI G1 nhỏ hơn, cao 130cm và nặng 35kg, khởi điểm từ 16.000 đô USD
Robot H1 của Unitree ra mắt vào tháng 7/2023 và tiếp cận những khách hàng đầu tiên vào tháng 11, trong khi mẫu G1 được tung ra vào năm ngoái.
Các ứng dụng chat nổi tiếng thế giới như WhatsApp, Viber, Telegram có nhiều cách kiếm tiền khác nhau mà không phải thu những đồng phí ít ỏi từ người dùng.
Giám đốc tiếp thị Huang Jiawei cho biết: "Mô hình H1 đầu tiên ra đời rất nhanh, chỉ bao gồm ba nhà phát triển làm việc trong hơn sáu tháng".
Ông chỉ ra rằng kinh nghiệm của Unitree trong việc chế tạo robot bốn chân đã cung cấp nền tảng vững chắc về phần cứng, thuật toán điều khiển chuyển động và sản xuất để phát triển robot hình người.
Theo trang web của công ty, hai mẫu robot bốn chân hướng đến người tiêu dùng của công ty là Go1 và Go2 có giá lần lượt là 2.700 USD và 2.800 USD.

Các mô hình bốn chân cấp công nghiệp - B1 và B2, mỗi mô hình có giá 100.000 USD - đã được triển khai trong nhiều bối cảnh doanh nghiệp khác nhau như tuần tra sàn nhà máy và hỗ trợ các giao thức chữa cháy, cùng nhiều ứng dụng khác. Theo Unitree, có sẵn các tùy chọn tùy chỉnh cho nhu cầu cụ thể của người dùng.
Vivo V50 là điện thoại tầm trung hiếm hoi có dung lượng pin lớn nhưng cân bằng được về mặt sức mạnh và thiết kế không quá cồng kềnh.
Khi ngành công nghiệp robot mở rộng quy mô, Huang cho biết Unitree kỳ vọng giá của robot hình người sẽ giảm, trong khi giá của các mô hình bốn chân có thể giảm ít hơn.
Năm ngoái, Unitree đã huy động được hơn 1 tỷ nhân dân tệ trong hai vòng gọi vốn, giúp công ty này nâng vị thế "kỳ lân", được định giá hơn 1 tỷ USD.
Các nhà đầu tư của công ty bao gồm quỹ robot được chính quyền thành phố Bắc Kinh hậu thuẫn, công ty đầu tư mạo hiểm của gã khổng lồ Meituan, quỹ công nghệ của chính quyền thành phố Thượng Hải, HongShan Capital Group và Source Code Capital.
Theo Mạnh Kiên (Nhịp Sống Thị Trường)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (19:54)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (19:45)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (19:09)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (1 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (2 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (2 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (2 giờ trước)
- Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? (2 giờ trước)
- Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? (3 giờ trước)