-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Giới trẻ
28/06/2024 23:17Những nghĩa cử đẹp làm ấm lòng sĩ tử trong buổi thi tổ hợp
Ấm lòng sĩ tử
Kết thúc buổi thi thứ ba của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhiều hình đẹp vẫn còn đọng mãi, làm ấm lòng sĩ tử, được phụ huynh và dư luận hoan nghênh. Đó là hình ảnh Thượng úy Hoàng Thế Minh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Hòn Đất đã tức tốc điều khiển xe chuyên dụng nhanh chóng đến nhà thí sinh Võ Lâm H để chở em đến trường thi.
Thí sinh Võ Lâm H dự thi ở điểm Trường THCS - THPT Đông Thái (An Biên, Kiên Giang). Đến giờ vào phòng thi nhưng thí sinh này vẫn vắng mặt nên các giáo viên đã thông báo đến lực lượng phản ứng nhanh “tiếp sức mùa thi” của Công an huyện để được hỗ trợ.
Hay như Thiếu tá Văn Quốc Dũng, Phó đội trưởng và Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) dù đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn sẵn sàng chở thí sinh Trần Văn Mạnh (bị hỏng khi đang trên đường đến trường thi) kịp thời gian quy định.
Đó còn là hàng nghìn suất cơm nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng đã tiếp sức cho các sĩ tử tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên cho biết: Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay, tỉnh đoàn đã huy động 71 đội hình tình nguyện với trên 2500 tình nguyện viên hỗ trợ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.
Tại mỗi điểm thi các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ trông giữ đồ miễn phí, xe ôm miễn phí, phân luồng giao thông…. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng huy động hỗ trợ thí sinh và người nhà 16.000 chai nước và hơn 1.600 suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh.
“Hy vọng những suất cơm nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh sẽ tiếp thêm động lực để các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi” - Chị Nguyễn Thị Mai Anh bày tỏ.
Quyết tâm đảm bảo an toàn kỳ thi
Làm tất cả để bảo đảm an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh là chỉ đạo của lãnh đạo các địa phương. Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi khẳng định, địa phương luôn chủ động, sẵn sàng các phương án với nội dung chi tiết nhằm hỗ trợ thí sinh và đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã xây dựng phương án đưa học sinh ở xa điểm thi về ở nơi gần điểm thi, bố trí chỗ ở cho học sinh trong trường hợp thời tiết xấu cũng như các tình huống bất thường như: mưa bão, sạt lở đất… có thể xảy ra.
Tỉnh Lào Cai cũng hỗ trợ kinh phí cho học sinh nội trú, bán trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng số tiền hỗ trợ trong mỗi kỳ thi hơn 2 tỷ đồng.
Một số nơi của tỉnh Sơn La có rải rác có mưa. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, sở giao nhiệm vụ cho hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, giám đốc các trung tâm GDTX, các trường đặt địa điểm thi chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi bảo đảm yêu cầu đề ra.
Đồng thời chỉ đạo các điểm thi có kế hoạch bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi và phương án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chất lượng đề thi tốt
Buổi thi thứ ba, thí sinh trải qua hai bài thi: Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên. Đề thi của các môn thi thành phần được thí sinh và giáo viên đánh giá tốt.
Thí sinh Ngô Gia Khang, thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (Ninh Kiều, Cần Thơ) nhận xét, đề thi vừa sức, không quá khó. Môn Lịch sử kiến thức đều nằm trong chương trình học, độ dài vừa đủ; môn Địa lí kiến thức cũng bám sát sách giáo khoa. Đề thi môn Giáo dục công dân đề thi hay, các tình huống gắn liền với cuộc sống.
Đối với tổ hợp KHTN, các thí sinh TP Cần Thơ cho rằng vừa sức, trong đó đề Hóa học có phần nâng cao, phân loại thí sinh rõ rệt. Còn môn Lí, Sinh đề vừa sức, bám sát kiến thức sách giáo khoa.
Thí sinh Hoàng Anh - học sinh Trường THPT Giao Thủy B (Nam Định) chia sẻ, Bài thi Khoa học tự nhiên có tính phân hóa cao, với nhiều câu khó. Nam sinh này chỉ tự tin làm được 80% bài thi.
Đề thi môn Lịch sử bao quát chương trình học nên đánh giá khái quát năng lực học sinh một cách toàn diện, tránh tình trạng học tủ, học lệch, cô Nguyễn Thị Chung - giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) nhận xét.
Đề thi gồm câu hỏi nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Dạng cấu trúc đề thi năm nay mức độ nhận biết, thông hiểu (15 - 11 câu), vận dụng và vận dụng cao (7-7 câu). Để lấy được điểm 9 - 10 đối với đề thi phân môn Lịch sử đòi hỏi thí sinh nắm chắc kiến thức, hiểu sâu những nhận định giá trị của các sự kiện lịch sử.
Theo cô Đàm Phương Anh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THPT Hạ Hòa (Phú Thọ), đề thi môn Địa lý không khó, có ma trận quen thuộc, bám sát định hướng của Bộ GD&ĐT.
Đề cũng có nhiều câu phân hóa, mức độ vận dụng cao phù hợp với tiêu chí xét tuyển vào đại học. Cô Đàm Phương Anh dự đoán, phổ điểm tập trung chủ yếu từ 6,5-8 điểm.
Theo cô Hoàng Thị Thuý Nga, Tổ trưởng tổ Lịch sử - Địa lí- Giáo dục công dân, Trường THPT Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh), đề thi môn Lịch sử 2024 bám sát đề minh hoạ của Bộ GD&ĐT. Đề đảm bảo tính phân hoá, vừa sức, phù hợp các đối tượng học sinh, đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đề đảm bảo tính chính xác, khoa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo của thí sinh. Đa số học sinh hào hứng, sử dụng hết thời gian làm bài, ra khỏi phòng thi vui vẻ, phấn khởi, không áp lực.
Nhận xét về đề thi môn Giáo dục công dân, cô Trần Thị Xuân Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Văn (Tam Nông, Phú Thọ) cho hay, đề thi không khó, bám sát chương trình sách giáo khoa và đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT.
Nhận định đề thi môn Hóa học, thầy Đặng Xuân Chất – Giáo viên Hóa học – Trường THPT Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, đề thi có tỉ lệ lý thuyết tăng so với năm trước. Các bài tập tính toán cũng gần với thực tế. Có thể thấy đề thi đã có sự chuyển hướng, sát với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Nhận xét chung về đề thi môn Sinh học, cô Quảng Thị Kiệp – Tổ trưởng tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai) cho hay, đề thi khá dài nhưng không lạ. Đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát với đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT.
Đề thi năm nay có khoảng 10 câu vận dụng cao, một số có chi tiết “gây nhiễu” nên thí sinh phải bình tĩnh, đọc kỹ đề và làm cẩn thận thì mới “ăn điểm”. Dự kiến sẽ ít điểm 10 ở môn Sinh học. Học sinh học kỹ, nắm chắc kiến thức trên lớp và sách giáo khoa cũng có thể đạt 7- 7,2 điểm.
Cô Phạm Thị Hương, giáo viên Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) nhận định: Đề Vật lí thi tốt nghiệp THPT năm nay bảo đảm đầy đủ các câu phân thành các dạng nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
30 câu đầu hoàn toàn là kiến thức rất cơ bản nên việc học sinh đạt điểm 7 khá dễ dàng. Từ câu 31 - 34, những học sinh chắc kiến thức (gồm học sinh khá và học sinh giỏi) sẽ dễ dàng làm được và có thể đạt được mức 8,5 điểm.
Từ câu 35 - 40, có 2 câu những học sinh học lực giỏi sẽ làm được. 4 câu còn lại khó, đề khá dài. Dự đoán với đề thi môn lý năm nay tập trung nhiều ở ngưỡng 7-8.
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong buổi thi tổ hợp sáng 28/6, có 9 thí sinh bị đình chỉ (năm ngoái, buổi thi tổ hợp có 22 thí sinh bị đình chỉ). Bộ GD&ĐT đánh giá: Buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế.
Chiều 28/6, thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ từ 14h30, thời gian làm bài 60 phút. Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến vào 8 giờ 00 ngày 17/7/2024.
Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.
Theo Minh Phong (Giáo Dục và Thời Đại)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (34 phút trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (42 phút trước)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (1 giờ trước)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (1 giờ trước)
- Góc khuất sau cuộc hôn nhân "cô - trò" của Khánh Thi và Phan Hiển: "Đời sống chúng tôi rối lắm" (1 giờ trước)
- Phiên tòa xét xử YouTuber Đinh Lan: Những lời khai "lạ" và bản án cho hành vi xúc phạm danh dự (2 giờ trước)
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (2 giờ trước)
- Công an phường An Khê thông tin nguyên nhân khiến cậu bé nhất quyết không đi học, bị mẹ "bế lên đồn" (2 giờ trước)
- Shipper TP.HCM chở thẳng hàng đến đồn công an vì nghi vấn chứa chất cấm (2 giờ trước)