-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Giới trẻ
14/05/2016 13:22Nữ sinh cấp hai đánh bạn: Tuổi nào nên dùng Facebook?
Theo TS Huỳnh Văn Sơn, việc cấm con sử dụng Facebook thể hiện sự bất lực của phụ huynh, nhà trường. TS Vũ Thu Hương không cho phép con sử dụng mạng xã hội khi dưới tuổi 15.
Đau lòng nhìn trẻ lớp 7 đánh nhau
Theo xác nhận của ông Phan Văn Như, Hiệu trưởng THCS Tây Sơn (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên), nữ sinh bị đánh trong clip mới học lớp 7, là học sinh của trường. Còn 3 nữ sinh đánh bạn đều thuộc địa bàn của huyện: THCS Đồng Khởi, THCS Phạm Văn Đồng và THCS Nguyễn Thị Định. Trong đó, hai em học lớp 8 và một em lớp 9.
Việc không ít học sinh dưới 15 tuổi đánh nhau gây xôn xao mạng xã hội khiến nhiều người đặt câu hỏi: Độ tuổi nào nên sử dụng mạng xã hội?
Độc giả Như Quỳnh viết: “Ngày không có Facebook thấy các em ngoan hơn hẳn. Bây giờ mới ở tuổi cấp hai mà các em đã đánh bạn như kẻ thù. Xem clip, tôi thấy đau lòng hơn khi nạn nhân bị đánh vẫn đeo khăn quàng đỏ, đang ở lứa tuổi măng non".
Bạn Nguyễn Nam viết: “Bạo lực học đường do bố mẹ quá chiều con. Tại sao mới là học sinh lớp 7, lớp 8, phụ huynh đã cho con sử dụng Facebook để gây mâu thuẫn. Phụ huynh nên cân nhắc việc quản lý con em mình chặt chẽ, bởi nhà trường không thể là nơi gánh mọi trách nhiệm”.
![]() |
| Nữ sinh đeo khăn đỏ bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên Facebook. Ảnh cắt từ clip. |
Trao đổi về vấn đề này, cô Thùy Linh (giáo viên tại Hải Dương) bày tỏ: Độ tuổi sử dụng Facebook của con không quan trọng, quan trọng là cách quản lý của cha mẹ.
Cô Linh đề xuất, với trẻ em, cha mẹ hãy lọc danh sách bạn bè và giám sát con sử dụng Facebook. Phụ huynh hãy coi con như những người bạn thân thiết, có thể nắm rõ mật khẩu của từng tài khoản trên mạng xã hội.
Có nên cẩm trẻ em dùng Facebook?
TS Vũ Thu Hương, khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “Riêng với con gái, tôi không cho phép cháu sử dụng Facebook trước khi tròn 15 tuổi”.
Theo TS Hương, khi sử dụng Facebook, con phải ký vào bản cam kết luôn giữ tình trạng kết bạn với cha mẹ. Phải sử dụng ngôn từ trong sáng, lịch sự khi tham gia Facebook. Không sử dụng Facebook để công kích, chỉ trích bất kể ai hay chính sách gì của Nhà nước. Con sử dụng Facebook trong thời gian giới hạn theo quy định rõ ràng. Khi bị phạt, con phải chấp nhận khóa Facebook theo thời gian thỏa thuận với cha mẹ.
TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng khoa Tâm lý học, Đại học Sư phạm TP HCM cho rằng, hành động cấm con sử dụng Facebook thể hiện sự bất lực của gia đình và nhà trường. Điều đó cho thấy người lớn có tư duy một chiều “không dạy được thì cấm”. Hơn nữa, việc trẻ sử dụng mạng xã hội không vi phạm luật, không phải trẻ em nào sử dụng cũng... đánh nhau.
Theo TS Sơn, Facebook có thể dạy con trẻ rất nhiều điều, giúp con giao tiếp, mở rộng các hoạt động online. Ông đề xuất, từ đầu bậc THCS, trẻ có thể sử dụng kênh thông tin Facebook để thỏa mãn nhu cầu giao tiếp với bạn bè.
Trưởng khoa Tâm lý học, Đại học Sư phạm TP HCM cho rằng, việc độ tuổi nào nên cho con sử dụng Facebook tùy hoàn cảnh, cách giáo dục của mỗi gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ cần hướng dẫn kỹ lưỡng cho con về kỹ năng sử dụng.
Trong nhà trường, thầy cô dạy tin học phải là những người cập nhật nội dung hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội trong hoặc ngoài giờ lên lớp. Cha mẹ cũng cần “xóa mù” công nghệ thông tin để luôn đồng hành, kiểm soát con trong thế giới mạng.
“Hãy cho trẻ cơ hội tìm hiểu và trang bị kỹ năng để làm chủ thế giới mạng thay vì không ủng hộ hay bỏ mặc trẻ” là thông điệp TS Huỳnh Văn Sơn muốn nhắn nhủ.
Theo Quyên Quyên (Zing.vn)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (18:02)
- Sân khấu Trung thu ở Hà Nội gây phẫn nộ vì tiết mục ảo thuật rút áo lót trước mặt trẻ em (38 phút trước)
- Những tỉnh thành Trung Bộ, Nam Bộ sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tiếp (46 phút trước)
- Điều tra vụ bé trai 7 tuổi bị đánh bầm tím tại cơ sở trông giữ trẻ chui ở Khánh Hòa (56 phút trước)
- Ca sĩ Vũ Hà chính thức xin lỗi mẹ con Thiên An sau phán quyết tòa án về vụ kiện với Jack (1 giờ trước)
- Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Business Challenge 2026 (1 giờ trước)
- Cả nhóm bất ngờ dương tính với ma túy sau bữa ăn khuya, nguyên nhân khiến người trong cuộc phải ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đổi trừng phạt lấy việc Triều Tiên đóng băng hạt nhân (2 giờ trước)
- Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ (2 giờ trước)
