Thay vì thuê căn hộ, một nữ sinh 24 tuổi cùng bạn chọn ở khách sạn với giá hơn 49 triệu đồng mỗi tháng, bởi căn phòng đã có sẵn nội thất, dịch vụ và không bị ràng buộc hợp đồng dài hạn.

Trong thời gian học tập tại Hong Kong (Trung Quốc), Tiffany Lu, 24 tuổi, cùng một người bạn quyết định thuê dài hạn một phòng khách sạn có 2 giường thay vì tìm căn hộ như thông thường.

Chi phí cho căn phòng là 15.000 HKD mỗi tháng, tương đương hơn 49 triệu đồng. Tiffany cho rằng đây là phương án phù hợp với mình khi tổng hợp các khoản phải chi nếu thuê một căn hộ.

Theo nữ sinh, với một căn hộ có mức giá tương đương, người thuê còn phải bỏ thêm tiền mua sắm nội thất, thanh toán điện, nước và nhiều chi phí sinh hoạt khác. Trong khi đó, phòng khách sạn đã được trang bị đầy đủ và có thêm những tiện ích như dịch vụ dọn phòng, phòng gym.

17-1789632268-nu-sinh-chi-hon-49-trieu-dong-moi-thang-thue-khach-san-thay-vi-thue-nha
Ảnh: ABC.net

Tính linh hoạt cũng là lý do quan trọng khiến Tiffany lựa chọn phương án này. Cô cho biết phần lớn căn hộ tại Hong Kong yêu cầu người thuê ký hợp đồng tối thiểu một năm, còn khách sạn có thể cung cấp nhiều gói lưu trú với thời hạn khác nhau.

Tiffany cũng đánh giá chi phí ở khách sạn tương đối dễ dự toán. Dù giá phòng có thể thay đổi vào những dịp lễ, mức giá thường được ghi rõ trong hợp đồng, giúp người thuê chủ động hơn khi lên kế hoạch tài chính.

Ngược lại, nếu thuê căn hộ, người ở phải tự chuẩn bị nhiều vật dụng cần thiết và thanh toán thêm các khoản ngoài tiền thuê.

Theo Tiffany, thuê khách sạn dài hạn đang trở thành lựa chọn được nhiều sinh viên quốc tế tại Hong Kong quan tâm. Một số khách sạn tại thành phố cũng bắt đầu đưa ra các gói lưu trú dài ngày để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách này.

Dẫu vậy, hình thức lưu trú này vẫn có những điểm bất tiện. Với Tiffany, vấn đề lớn nhất là việc nấu ăn. Không có khu vực bếp như trong căn hộ khiến cô thường phải mua thức ăn chế biến sẵn hoặc đặt đồ ăn từ bên ngoài.

Điều này khiến khoản tiền dành cho thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn mang đi của cô tăng lên.

Dù vậy, Tiffany cho rằng những lợi ích như phòng đã có sẵn nội thất, được dọn dẹp, sử dụng phòng gym và đặc biệt là không phải cam kết với hợp đồng thuê nhà dài hạn vẫn khiến việc ở khách sạn trở thành lựa chọn phù hợp trong thời gian cô học tập tại Hong Kong.

QT (SHTT)