Từng bị khuyên nên nghỉ học vì “thi cũng không đậu”, H.G. – học sinh Trường THPT Cao Bá Quát vẫn kiên trì ôn luyện và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Câu chuyện của em cùng 3 học sinh khác lật lại nhiều khuất tất trong cách nhà trường xử lý hồ sơ bảo lưu sai quy định.

Ngày 19/7, mẹ em H.G.B. (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết con gái đã thi đậu tốt nghiệp THPT năm 2025. Em H.G. đang lựa chọn ngành học phù hợp để tiếp tục học tập .

Trước đó, em H.G. cùng nhiều em khác theo học tại Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) từng viết đơn bảo lưu kết quả học tập hồi tháng 4 vừa qua.

Sau khi nộp đơn bảo lưu, em H.G. tiếp tục được gia đình động viên nên quyết định đi học lại. Em và gia đình đã lên xin nhà trường cho đi học lại nhưng không được đồng ý.

Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại - Ảnh 1.

Bốn học sinh của Trường THPT Cao Bá Quát từng bảo lưu kết quả học tập đã đậu tốt nghiệp

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc. Theo kết quả xác minh, ngày 16/4 giáo viên chủ nhiệm mời em H.G. và mẹ em lên để trao đổi về tình hình học tập.

Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ học sinh và phụ huynh tại phòng truyền thống của trường. Tại đây, nữ hiệu trưởng nói: “Qua điểm kiểm tra giữa kỳ thấy (môn Toán 4,8) và có nhiều giáo viên bộ môn phản ánh học yếu, nên có thi cũng không đậu; Cô không có nhiều thời gian để gặp học sinh và phụ huynh".

Còn giáo viên chủ nhiệm thì nói: "Em nghỉ học hay tiếp tục học?". Sau đó, học sinh viết đơn xin nghỉ học và người mẹ kí vào đơn, giáo viên kí xác nhận.

Một ngày sau, mẹ em H.G. có nhắn tin với cô giáo chủ nhiệm xin cho con đi học lại nhưng được trả lời: “Không được chị nhé, Hiệu trưởng đã duyệt”.

Ngày 29/4/2025, em H.G. và mẹ lên gặp hiệu trưởng xin đi học lại thì được trả lời “Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu, nhà trường xoá sổ rồi, sao mà đi học lại được”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.

Cụ thể, theo Thông tư số 32/2020 ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, không có quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh.

Đơn bảo lưu kết quả học tập của học sinh có xác nhận của giáo viên và xác nhận của Hiệu trưởng là không đúng quy định theo Thông tư số 32/2020.

Sau đó nhiều học sinh có đơn bảo lưu kết quả học tập đã đi học lại và tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó có 4 em đậu tốt nghiệp.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk 32.418 thí sinh dự thi. Kết quả, có 31.881 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ 98,34% (chưa phúc khảo).

Theo Huỳnh Thủy (Tiền Phong)