Sau nhiều đồn đoán kéo dài, Luo Fuli – gương mặt được mệnh danh là “thần đồng AI” của Trung Quốc – đã lần đầu lên tiếng xác nhận cô đã gia nhập Xiaomi. Thông tin này được Luo chia sẻ trên WeChat, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của cô.

Theo một số nguồn tin, chính CEO Xiaomi Lôi Quân (Lei Jun) là người trực tiếp mời Luo về làm việc, với mức đãi ngộ lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ mỗi năm, tương đương vài triệu USD. Xiaomi hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Luo viết bằng tiếng Trung với hàm ý về tầm nhìn dài hạn của công nghệ AI: “Rồi trí tuệ sẽ bước ra khỏi ngôn ngữ, tiến vào thế giới vật lý. Tại Xiaomi MiMo, tôi đang sát cánh cùng một nhóm các nhà nghiên cứu giàu sáng tạo và nhiệt huyết để xây dựng tương lai ấy, hướng đến AGI mà chúng tôi tin tưởng.”

14-1763112165-nu-than-dong-ai-the-he-9x-chinh-thuc-dau-quan-cho-xiaomi-voi-muc-luong-trieu-usd.png
Nữ “thần đồng AI” của Trung Quốc

AGI – hay trí tuệ nhân tạo tổng quát – đã trở thành chủ đề nóng trong giới công nghệ Trung Quốc, nhất là khi nhiều tập đoàn lớn như Alibaba tuyên bố bước vào giai đoạn phát triển AI thế hệ mới.

Việc Luo gia nhập Xiaomi được xem là cú hích đáng kể cho tham vọng AI của hãng. Xiaomi đang kỳ vọng cô sẽ đóng góp vào sự phát triển của MiMo, mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên công bố từ đầu năm nay. Mặc dù sở hữu số tham số khiêm tốn, Xiaomi cho biết MiMo-7B đã vượt qua một số bài đo hiệu năng của Alibaba QwQ-32B và thậm chí cả GPT-4o.

Tên tuổi của Luo gắn liền với DeepSeek – dự án chatbot từng gây chấn động khi cạnh tranh sòng phẳng với các hệ thống hàng đầu của Mỹ với chi phí phát triển chỉ bằng một phần nhỏ. Điều này càng củng cố kỳ vọng Xiaomi sẽ sớm tích hợp AI mạnh mẽ vào hệ sinh thái smartphone và ô tô điện của hãng.

Chân dung Luo Fuli – từ sinh viên “tình cờ chọn ngành” đến biểu tượng AI

Sinh năm 1995 tại tỉnh Tứ Xuyên, Luo Fuli từng gần như không có cơ hội tiếp xúc máy tính khi còn nhỏ. Một số thông tin cho biết cô bước vào ngành Khoa học Máy tính của Đại học Sư phạm Bắc Kinh năm 2013 như một sự ngẫu nhiên, nhưng không mất nhiều thời gian để cô thể hiện năng lực vượt trội.

Sau giai đoạn học tập ban đầu, Luo được đặc cách vào thẳng chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Bắc Kinh – một trong những cơ sở đào tạo danh giá nhất Trung Quốc.

Năm 2019, Luo thu hút sự chú ý khi đóng góp tới tám bài nghiên cứu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (ACL). Thành tích này được nhiều báo lớn như South China Morning Post nhắc đến.

Từ sau khi tốt nghiệp, Luo lần lượt làm việc tại Alibaba và sau đó là quỹ phòng hộ High-Flyer Quant – tổ chức đứng sau dự án DeepSeek, đều do doanh nhân Liang Wenfeng sáng lập. Cô trở thành nhà nghiên cứu học sâu tại DeepSeek và tham gia phát triển mô hình DeepSeek-V2.

Những thành tựu vượt trội ở cả học thuật lẫn công nghiệp đã giúp Luo trở thành gương mặt nổi bật của giới AI Trung Quốc, được cộng đồng công nghệ nước này ưu ái gọi là “thần đồng AI”.

Theo PV (SHTT)