Sở hữu tổng điểm 29 ở khối D01 với hai điểm 10 tuyệt đối môn Toán và Tiếng Anh cùng 9 điểm Ngữ văn, Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), đã trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Không chỉ nổi bật với kết quả thi, nữ sinh còn gây ấn tượng khi đạt 1.580 điểm SAT, IELTS 8.0 và đã nhận được thư báo trúng tuyển vào ngành Kinh tế - Tài chính của một trường đại học thuộc top 10 thế giới.

Chia sẻ sau khi biết mình là thủ khoa, Tuệ Minh cho biết em hoàn toàn bất ngờ. Sau khi kết thúc kỳ thi, nữ sinh không dành thời gian đối chiếu đáp án mà lựa chọn nghỉ ngơi. Vì vậy, kết quả đạt được khiến em không khỏi xúc động.

Theo Tuệ Minh, em không cho rằng mình có bí quyết học tập đặc biệt. Điều quan trọng nhất là luôn kiên trì, hiểu rõ mục tiêu của bản thân trong từng giai đoạn và giữ vững niềm tin vào con đường mình đã chọn. Nữ sinh cho rằng việc không ngừng thử sức sẽ giúp tích lũy thêm kinh nghiệm, ngay cả khi đôi lúc phải đối mặt với thất bại hoặc kết quả chưa như kỳ vọng.

01-1782892198-nu-thu-khoa-khoi-d01-dat-29-diem-sat-1580-ielts-80-nhan-thu-moi-tu-dai-hoc-top-10-the-gioi
Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Trước khi tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tuệ Minh đã hoàn thành các mục tiêu phục vụ những phương thức xét tuyển khác với thành tích 1.580 điểm SAT và 8.0 IELTS. Sau khi hoàn tất các điều kiện này, em mới dành toàn bộ thời gian cho kỳ thi quan trọng vừa qua.

Ở môn Toán, nữ sinh ưu tiên tiếp thu kiến thức ngay trong giờ học, cố gắng nắm vững bài giảng của giáo viên thay vì phụ thuộc quá nhiều vào việc học thêm sau đó. Khi về nhà, em chủ yếu hệ thống và ôn lại kiến thức đã học.

Đối với môn Ngữ văn, dù không phải môn học sở trường, Tuệ Minh chú trọng rèn luyện kỹ năng trình bày và xây dựng lập luận. Em cho rằng một bài văn tốt cần thể hiện rõ tư duy, quan điểm và tính logic của người viết. Chính vì tin tưởng vào những gì mình thể hiện trong bài làm nên nữ sinh không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến bên ngoài về đề thi hay cách chấm điểm.

Với môn Tiếng Anh, Tuệ Minh nhận xét đề thi năm nay có sự thay đổi khi yêu cầu thí sinh vận dụng nhiều hơn khả năng tư duy và suy luận, đặc biệt ở các câu hỏi đọc hiểu. Dù đánh giá đây là thử thách không nhỏ, em vẫn hoàn thành bài thi đúng như mong muốn.

Niềm yêu thích tiếng Anh của Tuệ Minh được hình thành từ rất sớm. Nữ sinh cho biết mình đã có hứng thú với ngôn ngữ này từ khi mới 3-4 tuổi. Nhận thấy niềm đam mê của con, gia đình luôn tạo điều kiện để em học tập và phát triển năng lực.

Trong những năm học THCS tại Trường THCS Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tuệ Minh đạt nhiều kết quả tốt. Khi thi vào lớp 10, em đồng thời trúng tuyển lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THPT Chuyên Chu Văn An, nhưng sau cùng lựa chọn theo học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Trong suốt ba năm học phổ thông, bố vẫn đều đặn đưa đón em đến trường mỗi ngày.

Nhờ những thành tích nổi bật, năm nay Tuệ Minh đã nhận được thư báo trúng tuyển vào ngành Kinh tế - Tài chính của một trường đại học thuộc nhóm 10 trường hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nữ sinh cho biết sẽ dành thêm thời gian để cân nhắc trước khi quyết định lựa chọn học đại học trong nước hay du học. Dù theo học ở đâu, em vẫn xác định theo đuổi lĩnh vực Kinh tế - Tài chính.

Tuệ Minh cho rằng thành công của mình có được nhờ sự đồng hành to lớn từ gia đình và thầy cô. Theo nữ sinh, bố mẹ luôn tôn trọng quyền lựa chọn của con, còn các giáo viên không tạo áp lực mà luôn động viên, hỗ trợ để học sinh tự tin phát huy khả năng.

Đánh giá về học trò, cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho biết Tuệ Minh không chỉ nổi bật về kết quả học tập mà còn được đánh giá cao ở tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo. Trong hai năm lớp 11 và 12, em luôn dẫn đầu lớp về điểm trung bình và nhận được sự yêu mến của thầy cô nhờ năng lực cùng phẩm chất tốt.

Theo cô Loan, điều khiến Tuệ Minh được tin tưởng là sự nghiêm túc, khiêm tốn và trách nhiệm trong mọi công việc. Trong hai năm lớp 10 và 11, em đảm nhiệm vai trò Bí thư chi đoàn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có khả năng tổ chức, quản lý hiệu quả và biết gắn kết tập thể lớp.

Đến thời điểm hiện tại, Tuệ Minh cho biết em đã hoàn thành tất cả những mục tiêu đặt ra trong năm học cuối cấp. Trong thời gian tới, nữ thủ khoa sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về hành trình học tập tiếp theo, nhưng vẫn kiên định với định hướng theo đuổi ngành Kinh tế - Tài chính.

PN (SHTT)