-
Vụ sát hại gia đình 4 người: Rùng mình 3 chữ trong bài đăng cuối cùng của nghi phạm
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
-
Tình huống pháp lý vụ cho thuê ô tô rồi bị "luộc đồ" gây xôn xao cộng đồng mạng
-
Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ cấp cao
-
Suất ăn bán trú 15 ngàn đồng của trường miền núi gây "sốt" mạng xã hội
-
Cháy xe container giữa đường, hé lộ bí mật ẩn giấu trong 195 thùng xốp khiến nhiều người giật mình
Giới trẻ
28/11/2024 07:49Phụ huynh Hà Nội lặng người khi chứng kiến cảnh tượng con tan ca học lúc 21h tối, loạt biểu hiện sau đó của con càng đáng lo hơn
Trong xã hội hiện đại, áp lực học tập ngày càng trở nên nặng nề đối với học sinh. Các em không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong học tập mà còn phải gánh vác kỳ vọng cao từ phía gia đình và xã hội. Ngoài ra, sự xuất hiện của công nghệ và mạng xã hội cũng tạo thêm áp lực về việc duy trì hình ảnh cá nhân và quản lý thời gian giữa việc học và giải trí. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến cho tình trạng căng thẳng và mệt mỏi trong giới học sinh ngày càng trở nên phổ biến.
Mới đây, trong một hội nhóm phụ huynh Hà Nội, một người mẹ đã chia sẻ về những áp lực học tập mà con mình đang gặp phải. Được biết, con vị này đang học lớp 10 tại một trường THPT có tiếng tại Hà Nội. Đặt mục tiêu đạt học bổng toàn phần một trường đại học quốc tế, nên con của vị này quyết tâm học hành chăm chỉ ngay từ đầu, cũng chỉ vì thế mà lịch trình một ngày của em luôn dày đặc.
Cụ thể, mỗi ngày, nữ sinh học sáng đến chiều ở trường, rồi từ trường lại đi học thêm luôn. Mọi thứ cứ như guồng quay như vậy, song mới đây, thầy giáo ở trung tâm có thông báo tới phụ huynh sẽ tăng giờ học đến 21h tối. Điều này đồng nghĩa với việc sắp tới, thời gian từ sáng đến tối của cô bé sẽ có học và học mà không có thời gian dành cho bản thân.
"Mình thực sự lo lắng cho con. Về đến nhà cũng 21h30, ăn cơm tối 1 mình, trông con rất mệt mỏi. Mẹ hỏi chuyện con cũng chẳng buồn trả lời. Con nói con rất mệt, con muốn ăn nhanh rồi nghỉ ngơi. Mẹ lo lắng bảo hay là thôi nghỉ học thêm đi con thì con cũng không chịu, vì con rất mong muốn đạt được học bổng. Con như thế thật tội, bạn ấy mạnh mẽ thì không sao, đằng này trông con mệt mỏi thấy rõ mà mình không biết phải làm sao", người mẹ lo lắng chia sẻ.

Trước vấn đề này, các bậc phụ huynh khác thi nhau đưa ra quan điểm. Người cho rằng nếu con cái biết đặt quyết tâm cao cho mục tiêu của mình, nên lấy đó là niềm hạnh phúc. Nhiệm vụ của phụ huynh là khuyến khích và bên con nhiều nhất có thể, cũng như chăm sóc bữa ăn giấc ngủ của con chu đáo hơn.
Song song với đó, không ít người cho rằng con đang chịu quá nhiều áp lực học tập, mà bỏ bê sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Việc học tập quan trọng, nhưng sức khỏe và những trải nghiệm thực tế ngoài kia cũng quan trọng không kém. Phụ huynh nên ngồi xuống nói chuyện với con, động viên con không nên cố quá sức vì bố mẹ không đặt áp lực con phải thế này thế kia.
- Con bạn tự tìm thấy động lực để cố gắng, vậy là mừng rồi, mẹ chú ý bồi bổ cho con đủ chất và nhắc con nghỉ ngơi điều độ.
- Để lấy học bổng thì không chỉ bao gồm điểm học trên trường, mà còn thành tích tham gia hoạt động ngoại khóa rồi nghiên cứu nữa. Nếu con học cả ngày như thế thì làm gì còn thời gian cho những hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu?
- Cuộc đời này có quả ngọt nào mà đạt được dễ dàng đâu ạ. Con đang rất nỗ lực, mẹ nên động viên và cho con hiểu rằng mình luôn ở bên cạnh con khi con cần. Nói với con rằng cha mẹ luôn ở đây nếu con mệt quá hãy bảo cha mẹ nhé!
- Con có chí vậy tốt quá, mẹ nên động viên và chăm sóc con tốt để con có sức khỏe theo đuổi mục tiêu ạ.
- Mỗi người một quan điểm khác nhau, riêng nhà mình thì không đánh đổi sức khỏe lấy thành tích học tập. Việc học quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém mà, đặc biệt là sức khỏe tinh thần ý. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn việc cạnh tranh giành giật học bổng này, thành tích kia. Mà có chắc là khi giành được học bổng, vào môi trường mới con sẽ thôi không cật lực “cày bừa” để đạt được những mục tiêu tiếp? Lại 1 guồng quay mới và lại không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, thật sự mình thấy quá mệt mỏi!
- Tình trạng chung của các bạn học sinh hiện nay thì phải. Nhìn con xót lắm nhưng mà con mình không nỗ lực, không cố gắng, không phấn đấu thì mục tiêu đặt ra sẽ không đạt được, ước mơ của con sẽ không thành. Chỉ biết động viên con về mặt tinh thần, đưa đón con mỗi khi có thể. Về thể lực thì giục con ngủ sớm, ngày nào cũng phải ngủ đủ 7-8 tiếng mặc dù điều này rất khó với các con.Về dinh dưỡng thì cho uống thêm thuốc bổ, xay các loại sữa hạt cho uống, hôm thì nước hoa quả ép… Đó là cách mình đang đồng hành cùng con, xin chia sẻ với bạn.
Phụ huynh cần làm gì để giúp con cân bằng giữa học tập và vui chơi, giải trí?
Trong giai đoạn phát triển của trẻ, việc cân bằng giữa học tập và vui chơi là hết sức quan trọng. Phụ huynh có một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ con cái tạo dựng sự cân bằng này. Để làm được điều đó, đầu tiên, cha mẹ cần phải là những tấm gương về việc quản lý thời gian hiệu quả.
Họ có thể cùng con lập ra một thời gian biểu hợp lý, trong đó phân chia rõ ràng các khoảng thời gian dành cho học tập, vui chơi và nghỉ ngơi. Cần khích lệ trẻ tự quản lý thời gian của mình thông qua việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như ứng dụng ghi chú hoặc lịch trình.
Cha mẹ cũng nên tạo điều kiện để trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc tham gia các hoạt động nhóm còn giúp trẻ học được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần khuyến khích con tự do khám phá và theo đuổi đam mê của mình. Tôn trọng sự lựa chọn và quan điểm cá nhân của trẻ, miễn là chúng không gây hại đến sức khỏe và tiến trình học tập. Giao tiếp hai chiều giữa cha mẹ và con cái, lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của trẻ cũng là yếu tố cốt lõi để tạo dựng lòng tin và giúp con có động lực học tập, phát triển.
Vấn đề áp lực học tập cũng là một điểm cần được quan tâm. Phụ huynh không nên đặt nặng áp lực thành tích mà quên mất rằng sự hạnh phúc và sức khỏe tinh thần của trẻ cũng quan trọng không kém. Hãy đặt ra những mục tiêu hợp lý và khả thi, cùng con kiểm tra tiến trình học tập một cách định kỳ và nhìn nhận mọi thành công, dù nhỏ, như những bước tiến tích cực.
Cuối cùng, cha mẹ cần nhớ rằng việc học tập không chỉ diễn ra trong phòng học mà còn thông qua các trải nghiệm thực tế. Cho trẻ cơ hội để khám phá và học hỏi từ chính hoạt động hàng ngày, du lịch, tham gia các sự kiện văn hoá... sẽ mở rộng kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ.
Thông qua những bước đi phù hợp và sự hỗ trợ từ phụ huynh, trẻ sẽ học cách tự cân bằng giữa học tập và giải trí, phát triển một cách toàn diện và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo trong cuộc sống.
Theo Đông (Thanh Niên Việt)








- Vụ sát hại gia đình 4 người: Rùng mình 3 chữ trong bài đăng cuối cùng của nghi phạm (34 phút trước)
- Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ (46 phút trước)
- Lê Dương Bảo Lâm chấn thương nghiêm trọng (47 phút trước)
- Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm (55 phút trước)
- 3 con giáp kiếm tiền, quản lý tài chính giỏi, cuối năm giàu có (59 phút trước)
- Trương Bá Chi còng lưng chạy show vì hết tiền? (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam đánh bại đội hạng 43 thế giới, chạy đà ấn tượng cho giải châu Á (1 giờ trước)
- Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp (1 giờ trước)
- Pep Guardiola đánh giá Haaland cao hơn Isak trong danh sách tiền đạo hàng đầu thế giới (1 giờ trước)
- Xôn xao bức thư cầu cứu của 1 cậu bé bị mẹ kế bạo hành từ tinh thần đến thể xác: Mùa đông không được đắp chăn, bắt tự vả vào mồm đến chảy máu (1 giờ trước)




