-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Giới trẻ
16/10/2024 22:42Quán quân Đường lên đỉnh Olympia: 'Em đọc những lời chỉ trích trên mạng chủ yếu để giải trí'
Võ Quang Phú Đức (THPT Chuyên Quốc học Huế) đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội thời gian gần đây. Ngoài là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, nam sinh này đã tạo ra một cuộc tranh luận xung quanh màn bấm chuông “chiến thuật” ở câu hỏi cuối cuộc thi.
Khi đó Đức đang hơn người đứng sau Nguyên Phú là 20 điểm, điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành được quyền trả lời thì dù đúng hay sai, nam sinh này cũng sẽ kết thúc ở vị trí dẫn đầu.
Phú Đức đã nhanh tay hơn Nguyên Phú. Nam sinh đã có màn ăn mừng trước khi đưa ra câu trả lời sai và giành quán quân. Chính điều đó khiến Đức nhận được khá nhiều những lời chỉ trích trên mạng xã hội.
“Em làm đúng luật, chơi đúng luật nên chẳng có gì phải áy náy cả”, Võ Quang Phú Đức chia sẻ trên Tuổi trẻ. “Thú thật là em đọc những lời chỉ trích mình trên mạng như vậy chủ yếu để giải trí, bởi có nhiều nội dung khá hài hước và em xem đó là một cách để giảm stress”.
Nam sinh đến từ THPT Chuyên Quốc học Huế nhấn mạnh không thể nói về sự tử tế hay tiểu xảo ở thời điểm đó bởi đây là chính cuộc thi. “Ai cũng muốn giành cho mình kết quả cao nhất và ai cũng có chiến thuật riêng".
Nói về hành động ăn mừng vô cùng cảm xúc dù sau đó trả lời sai, Đức cho rằng đó là biểu cảm chung của bất kỳ ai nếu đứng trên sân khấu thời điểm đó, không thể kiềm chế được. Nam sinh cũng gửi lời “xin lỗi cộng đồng chuyên toán” vì đã tính ra câu trả lời sai là 34,12%.
Trước mắt, Phú Đức sẽ dành ra một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Về việc có đi du học hay không thì nam sinh này sẽ “để năm sau quyết định”.
Nếu ở lại Việt Nam, Đức sẽ theo học ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường đại học VinUni. Giấc mơ của nam sinh này là trở thành một lập trình viên máy tính.
Theo Khan (Nguoiduatin.vn)
- Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ, vạch "lằn ranh đỏ" trước đe dọa quân sự của Tổng thống Trump (18:25)
- Nestlé thu hồi hàng loạt bánh ăn dặm Gerber do nghi nhiễm nhựa và giấy (18:13)
- Án mạng gây rúng động Tây Ninh: Xô xát chém người bằng mã tấu, hé lộ mối quan hệ thực sự của 2 người (47 phút trước)
- Thực hư vụ hàng trăm điểm thi bị chỉnh sửa tại Trường THPT Tô Hiến Thành (1 giờ trước)
- Sau tiếng nổ rung chuyển xóm làng, người đàn ông tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Chìm tàu cá chở 5 người ở cửa biển La Gi, thuyền trưởng tử vong, xót xa nơi thi thể được tìm thấy (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ bị tố sửa bài hạ điểm: Sai phạm không thể xem nhẹ (2 giờ trước)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bước ngoặt số hóa và những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần biết (2 giờ trước)
- Bí mật thu nhập "khủng" từ YouTube của Quang Lê: Ngồi không cũng đút túi nửa tỷ mỗi tháng (2 giờ trước)
- Bitcoin giảm giá sâu, nhà đầu tư quay lưng thờ ơ (2 giờ trước)