-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Giới trẻ
26/11/2025 14:01Siết chặt đào tạo Y và Luật: Hơn 130 trường đối diện thách thức chuẩn hóa
Theo thống kê, cả nước hiện có gần 130 trường tham gia đào tạo ngành Y và Luật. Cụ thể, hơn 30 trường đang đào tạo bác sĩ (bao gồm 15 trường công lập khối Y Dược truyền thống và 15 trường ngoài công lập đa ngành).
Đối với ngành Luật, con số lên tới hơn 90 trường cấp bằng cử nhân, nhưng số lượng trường chuyên ngành như ĐH Luật Hà Nội hay ĐH Luật TP.HCM chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn còn lại là các trường đa ngành như Ngân hàng, Công Thương, Ngoại thương... đều có khoa Luật.

Chủ trương siết chặt từ Chính phủ Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã nêu rõ định hướng nghị quyết mới: Các lĩnh vực đặc thù liên quan đến sức khỏe và tư pháp cần được đào tạo tại các cơ sở chuyên biệt. Các trường không chuyên sẽ không được đào tạo cử nhân Luật hay bác sĩ, mà chỉ giảng dạy như môn học bổ trợ.
Tuy nhiên, việc thực thi chủ trương này vấp phải nhiều rào cản. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TP.HCM, nhận định việc đóng cửa ngay lập tức các ngành đã mở là cực kỳ khó. Các trường đã đầu tư lớn về cơ sở vật chất, nhân sự và có đầy đủ pháp lý khi mở ngành theo Luật Giáo dục Đại học. Việc dừng đột ngột sẽ gây thiệt hại lớn và phá vỡ cam kết với người học.
Theo các chuyên gia, lộ trình khả thi nhất để siết lại chất lượng sẽ theo hai hướng. Một là, tạm dừng cấp phép mở ngành mới đối với các trường không chuyên, áp dụng cơ chế "đóng sổ" với người mới.
Hai là chuẩn hóa lại các ngành đang tồn tại bằng bộ tiêu chí khắt khe hơn về giảng viên cơ hữu, bệnh viện thực hành và chuẩn đầu ra.
Về bản chất, Nhà nước sẽ không đóng cửa cơ học mà sẽ "siết bằng chất lượng". Các trường không đáp ứng được chuẩn mới sau thời gian chuyển tiếp (3-5 năm) sẽ buộc phải dừng tuyển sinh hoặc chuyển đổi mô hình đào tạo.
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)