-
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng -
Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên
Giới trẻ
08/05/2026 09:28Singapore cho phép giáo viên đánh roi học sinh nam từ 9 tuổi có hành vi sai trái nghiêm trọng
Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee vừa xác nhận tại quốc hội rằng giáo viên nước này được phép sử dụng hình phạt đánh roi để kỷ luật học sinh nam từ 9 tuổi trở lên trong một số trường hợp nhất định, khi các biện pháp khác không hiệu quả.
Bộ trường Giáo dục Singapore Desmond Lee. Ảnh: The Straits Times
Phát biểu tại quốc hội ngày 5/5 để trả lời các câu hỏi về biện pháp chống bắt nạt học đường mới (công bố ngày 15/4), ông Desmond Lee cho biết các trường học sử dụng hình phạt đánh roi nếu tất cả các biện pháp khác đều không hiệu quả, xét đến mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái.
"Các trường sẽ xem xét các yếu tố như sự trưởng thành của học sinh và liệu việc đánh roi có giúp học sinh học hỏi từ sai lầm của mình hay không. Các trường có quyền quyết định có sử dụng hình phạt này hay không sau khi đánh giá hoàn cảnh vi phạm", ông nói.
Ông Lee nhấn mạnh cách tiếp cận này dựa trên nghiên cứu cho thấy trẻ em học cách đưa ra lựa chọn tốt hơn khi có ranh giới rõ ràng được thực thi bằng những hậu quả nghiêm khắc và có ý nghĩa, đồng thời khẳng định điều này giúp giảm nạn bắt nạt trong học đường.
Theo hướng dẫn trên trang web của Bộ Giáo dục Singapore, đánh roi là biện pháp kỷ luật chỉ dành cho nam sinh, được sử dụng cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng như biện pháp cuối cùng, khi thực sự cần thiết.
Hình phạt thể xác trong trường học ngày càng trở nên hiếm gặp ở nhiều nơi trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính từ một phần tư đến một nửa số trẻ em trên toàn cầu phải chịu hình phạt thể xác trong trường học và kêu gọi chấm dứt thực trạng này. WHO cảnh báo hậu quả có thể kéo dài suốt đời, làm suy yếu sức khỏe thể chất, tinh thần, giáo dục, cũng như chức năng xã hội và nghề nghiệp của trẻ.
Singapore là trung tâm tài chính phát triển cao nổi tiếng với luật pháp nghiêm khắc. Năm 1993, Michael Fay – người Mỹ 18 tuổi bị kết án 4 tháng tù và 6 roi vì tàng trữ đồ ăn cắp và phun sơn phá hoại ô tô. Sau sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, hình phạt được giảm xuống còn 4 roi.
Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ, Singapore khẳng định việc duy trì luật pháp của mình là quan trọng, ngay cả đối với công dân nước ngoài.
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (1 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (2 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (2 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (2 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (3 giờ trước)
- HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam (3 giờ trước)
- Rộ nghi vấn Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy rạn nứt (3 giờ trước)