Sinh viên, học viên theo học AI, bán dẫn, y tế, tài chính quốc tế và nhiều ngành ưu tiên khác tại TP HCM có thể được hỗ trợ học phí từ 3,2 đến 7 triệu đồng mỗi tháng theo dự thảo chính sách mới.

Đề xuất hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng

Nội dung trên được đề cập trong dự thảo Nghị quyết về chính sách dành cho người học trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa bàn TP HCM do UBND thành phố xây dựng.

Theo dự thảo, người học các ngành, nghề trọng điểm có thể được hỗ trợ học phí với mức tối đa không vượt quá trần học phí áp dụng cho các trường công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Với những ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng hai lần trần học phí.

Theo Nghị định 238/2025 của Chính phủ, học phí đại học hiện có mức trần từ 1,79 đến 3,5 triệu đồng mỗi tháng. Đối với giáo dục nghề nghiệp, gồm trung cấp và cao đẳng, mức thu tối đa dao động từ 1,6 đến 2,8 triệu đồng mỗi tháng.

Từ năm học 2027-2028, các mức trần này sẽ được điều chỉnh theo thực tế nhưng không vượt quá mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng.

03-1791016876-sinh-vien-tp-hcm-co-the-duoc-ho-tro-hoc-phi-den-7-trieu-dong-moi-thang
Ảnh minh họa: VGP.

Thời gian hỗ trợ tối đa 40 tháng

Dự thảo quy định thời gian hỗ trợ không quá 20 tháng đối với hệ trung cấp, 30 tháng với cao đẳng và 40 tháng đối với đại học, tương ứng với thời lượng chương trình đào tạo chuẩn hiện nay.

Đối với người học chương trình liên thông, thời gian được hỗ trợ dự kiến từ 10 đến 20 tháng. Khoản kinh phí sẽ được cấp theo từng học kỳ, với thời gian tối đa 5 tháng mỗi đợt.

Để được hưởng chính sách, sinh viên và học viên phải thường trú tại TP HCM, theo học tại một cơ sở đào tạo trên địa bàn, thuộc ngành nằm trong diện được hỗ trợ và cam kết ở lại thành phố làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hướng tới các ngành thành phố ưu tiên phát triển

Theo dự thảo, ngành, nghề trọng điểm là những lĩnh vực được TP HCM ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu về kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế trong từng giai đoạn. Danh mục này sẽ được rà soát, cập nhật dựa trên nhu cầu phát triển.

Ban soạn thảo cho rằng TP HCM đang đẩy mạnh chuyển dịch sang kinh tế số, kinh tế tri thức và các dịch vụ cao cấp. Trong bối cảnh đó, những ngành công nghiệp trọng yếu và dịch vụ trọng điểm cần nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt là nhân lực có khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới.

Nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực như công nghệ cao, AI, bán dẫn, chuyển đổi số, y tế, logistics và tài chính quốc tế được nhận định đang phát triển.

Trong khi đó, việc các trường tăng học phí khi thực hiện tự chủ tài chính có thể trở thành rào cản đối với học sinh, sinh viên muốn theo đuổi những ngành kỹ thuật tiên tiến và công nghệ chuyên sâu. Vì vậy, hỗ trợ học phí được đưa ra như một giải pháp nhằm thu hút người học vào các lĩnh vực thành phố ưu tiên.

Hiện TP HCM có hơn 60 trường đại học có cơ sở trên địa bàn, với khoảng 700.000 sinh viên, chưa tính số người học hệ trung cấp và cao đẳng.

QT (SHTT)