-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giới trẻ
03/07/2018 15:30Sinh viên và nỗi ám ảnh mang tên không có điều hòa ngày 39 độ C
| Bịt kín như ninja, cho bồ ở nhà để 'sống sót' qua mùa nắng nóng. Không đi chơi với người yêu vào buổi trưa, đến quán trà sữa, trung tâm thương mại để hưởng điều hoà... là những cách giới trẻ lựa chọn trong mùa nắng nóng. |
Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây trên 37 độ C khiến cuộc sống không chỉ của Nguyễn Thị Huế (22 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền), mà nhiều người khác trở nên bí bách.
'Vật vã' vì nắng nóng
Đối mặt với ngày nắng nóng, Nguyễn Thị Huế cho Zing.vn hay cả người cô bị nổi mẩn. Vì thế, cứ nghĩ đến mùa hè, nữ sinh lại phát hoảng. Hôm nào nhiệt độ cao quá, phải ra ngoài lâu, cơ thể cô chắc chắn gặp tình trạng này.
"Phòng trọ của mình không có điều kiện lắp điều hòa nên chẳng khá hơn ra ngoài ngoài đường là bao. Đã thế khoảng thời gian này mình có nhiều việc, muốn về quê tránh nóng cũng khó", cô gái 22 tuổi tâm sự.
Chung tình cảnh đó, Thùy Linh (23 tuổi, sinh viên Đại học Nội vụ, Hà Nội) cho biết: "Chỗ mình thuê giá điện là 4.000 đồng/số. Dù mình và hai bạn cùng phòng muốn cũng không dám lắp điều hòa, làm vậy sẽ tốn thêm một khoản khá lớn mỗi tháng".
Nhớ lại đợt nóng kỷ lục năm ngoái, Thùy Linh kể chỗ ở vốn đã nóng, ngột ngạt, có hôm đang giờ cơm tối thì mất điện, cả phòng cô vừa ăn, vừa mồ hôi chảy ròng ròng. Khu trọ lại không có sân vườn hay ban công nên nhóm bạn trẻ chỉ còn biết "chôn chân" trong căn phòng nóng hầm hập.
Không khá khẩm hơn Nhung, Phan Huyền Trang (sinh viên ĐH Luật Hà Nội) sống ở khu trọ không khép kín, trần nhà lợp tấm nhựa đơn giản.
"Nằm trong nhà mà có cảm giác như đang ở ngoài đường. Bật 2 quạt mồ hôi vẫn chảy như tắm. Có hôm nằm đến 4h sáng, mình mới chợp mắt được", Nhung cho hay.
Ở trọ đã vậy, cuộc sống ngày hè của sinh viên sống tại ký túc xá càng thêm phần vất vả.
Phụng Trâm (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền) tiết lộ một phòng ký túc xá của trường dành cho 6-8 người. Mỗi khi thời tiết trên 32 độ C, chỗ ở không khác nào "lò bát quái". Đó còn chưa kể lúc bị mất nước, Trâm và các bạn phải vất vả xách xô leo mấy tầng cầu thang để lấy nước sinh hoạt và dùng rất tiết kiệm.
"Đúng là vào những ngày hè thế này, điều hòa là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng", nữ sinh hài hước nói.
Bước chân ra đường là đối mặt với cái nóng hầm hập, về nhà lại phải tiếp tục vật lộn trong không gian ngột ngạt, nóng bức khiến không ít cô gái ngã bệnh.
Ngọc Phượng (sinh viên Đại học Thương mại) tâm sự: "Ngày nào mình cũng dậy từ 6h để đến trường, nhưng 3h sáng mới ngủ được vì nắng nóng nên luôn có cảm giác mệt mỏi, khó chịu".
Muôn kiểu chống nóng của sinh viên
Để chống chọi, "dễ thở" hơn với cái nóng ngày hè, nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra các cách "ngon, bổ, rẻ". Nằm ngủ trên nền nhà gạch, đặt chậu nước trước quạt hay tắm nhiều lần... đều được sinh viên tận dụng.
"Mình và đứa bạn cùng phòng sẵn vé tháng xe bus. Nhiều hôm nóng quá, hai đứa rủ nhau ngồi từ bến này qua bến khác để 'hưởng ké' điều hòa trên xe", Nguyễn Thị Huế chia sẻ cách chống nóng độc đáo của mình.
Một số bạn lại lấy khăn mặt ướt đắp lên mặt khi ngủ, ngồi học ngoài hành lang và đêm đến ngủ lăn trên nền đất.
Thậm chí để hạ nhiệt, giảm sức nóng của nơi ở, nhiều sinh viên còn chăm chỉ lau nhà 4-5 lần mỗi ngày.
Với Thanh Nga, ban ngày 9X thường rủ bạn bè lên thư viện học bài, vì ở đó có lắp nhiều điều hòa. Nga cho hay không ít người cũng có thói quen giống cô: Sáng đến thư viện, chưa chợp mắt một lúc, chiều lại học, tối mịt mới về phòng.
"Ở thư viện rất mát, nhược điểm là khá đông và hơi chật, cảm giác học không mấy hiệu quả, nhưng vẫn còn hơn ở nhà", Nga nói.
Ban ngày, nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới 39-40 độ C, song theo một số sinh viên, thời điểm đó không ngột ngạt bằng buổi tối.
"Sáng có thể chạy đi chỗ khác có điều hòa để tránh nóng, tuy vậy hầu như đêm đến là phải ở phòng ôn bài, không đi đâu được. Trong khi nền nhiệt tại nhà nóng tới 37 độ C, vì không có điều kiện lắp điều hòa nên chúng mình rất khổ sở, tù túng", Mỹ Linh chia sẻ.
Linh tiết lộ để tránh nóng, buổi tối, cô và các bạn thường tụ tập ở khoảng sân chung của xóm trọ ngồi hóng mát. Số khác lại chọn cách ngồi hành lang đọc sách.
Theo Ánh Hoàng - Kiều Trang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (17:25)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (17:19)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (17:16)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (1 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (1 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (1 giờ trước)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (1 giờ trước)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (1 giờ trước)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (1 giờ trước)