-
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa -
Không khí lạnh ập tới đúng dịp đầu năm, Hà Nội sắp rét đậm: Ngày nào nhiệt độ chạm đáy? -
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh -
Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp -
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán?
Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây...
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách...
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải...
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên...
Ông lão 72 tuổi giữ lại tiền tiết kiệm và...
Tạm giữ 5 người cầm hung khí hành hung người...
Đây là iPhone nhỏ gọn, mạnh ngang iPhone 12 Pro...
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng...
Hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”: Ban tổ...
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk:...
Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây...
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách...
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải...
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên...
Ông lão 72 tuổi giữ lại tiền tiết kiệm và...
Tạm giữ 5 người cầm hung khí hành hung người...
Đây là iPhone nhỏ gọn, mạnh ngang iPhone 12 Pro...
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng...
Hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”: Ban tổ...
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk:...
Tin mới
Giới trẻ
21/04/2016 22:33Sinh viên yêu nhau, có quyền dọn về sống chung?
Pháp luật không cấm sinh viên yêu nhau dọn về sống chung, tuy nhiên xã hội không khuyến khích việc này.
Pháp luật không cấm sinh viên yêu nhau dọn về sống chung, tuy nhiên xã hội không khuyến khích việc này.
Trả lời câu hỏi của bạn đọc Kim Thư, luật sư (LS) Nguyễn Đức Chánh (Đoàn LS TP.HCM) cho biết, hiện nay không có quy định nào cấm việc nam, nữ không được chung sống với nhau nếu không đăng ký kết hôn. Công dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm, vì vậy hai bạn đươc quyền sống chung.
![]() |
| Sống chung trước khi đăng ký kết hôn có vi phạm pháp luật ? - Ảnh cắt từ clip Sống thử được 3 mất 6 của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu |
Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
Chủ nhà trọ nói sai
Cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì: Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật Hôn nhân và Gia đình.
“Do vậy, việc hai bạn sinh viên nam, nữ này chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn không vi phạm pháp luật, nên không bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý nào cả. Việc chủ nhà nói như trên là không đúng”, LS Chánh nhận định.
Pháp luật không cấm tuy nhiên xã hội cũng không khuyến khích các bạn sinh viên ở chung. Nhưng khi chung sống với nhau hai bạn này phải đăng ký tạm trú theo Điều 30 Luật Cư trú.
Nếu không đăng ký tạm trú thì bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thường trú, tạm trú và phạt 1 triệu đến 2 triệu đồng hành vi không thông báo lưu trú với cơ quan Công an khi có người đến lưu trú theo quy định tại Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ.
Tìm hiểu kỹ để tránh phạm tội "ngoại tình"
LS Chánh lưu ý nếu đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thì tùy mức độ sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 48 Nghị định 110 năm 2013 của Chính phủ.
Cụ thể phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
- Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
![]() |
| Nên tìm hiểu kỹ trước khi sống chung để tránh phạm tội 'ngoại tình' - Ảnh: Shutterstock |
Còn trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 147 BLHS hiện hành về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng.
“Theo đó, người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm”, LS Chánh giải thích.
Ngoài ra, BLHS năm 2015 (sẽ có hiệu lực ngày 01/7/2016) tại Điều 182 quy định cụ thể: người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:
a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;
b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát hoặc đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
>> Sống chung trước khi kết hôn: Nên hay không ?
>> Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học mỗi năm vì mải "sống thử
Theo Vũ Phượng (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao?
14:36
Nữ tiến sĩ Việt và hành trình chinh phục những dự án pin "mật" tại Mỹ
4 giờ trước
Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu
5 giờ trước
Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước
6 giờ trước
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026
7 giờ trước
Tử vi thứ 2 ngày 29/12/2025 của 12 con giáp: Mão ức chế, Dậu bình ổn
8 giờ trước
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều điểm mới quan trọng, thuận tiện cho thí sinh tự do
28/12/25 14:15
Beauty blogger Daddoa - Biểu tượng làm đẹp thế hệ đầu của Hàn Quốc ra đi đột ngột ở tuổi 29
28/12/25 13:48
Tin mới nhất
- Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột? (14:37)
- U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 (14:36)
- Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? (14:36)
- Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính (14:28)
- Ông lão 72 tuổi giữ lại tiền tiết kiệm và câu nói khiến ông lặng người của con trai (14:28)
- Tạm giữ 5 người cầm hung khí hành hung người đang nhậu trên vỉa hè ở TPHCM: Hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn từ trước (14:24)
- Đây là iPhone nhỏ gọn, mạnh ngang iPhone 12 Pro Max, 2025 dùng cơ bản không quá thua iPhone 17 (14:21)
- Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen (14:14)
- Hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”: Ban tổ chức đổi thông báo liên tục, nghệ sĩ bỏ diễn, khán giả phẫn nộ vì bị “lật kèo” (14:10)
- Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số (14:09)
Bài đọc nhiều
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"!
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026
Hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID cực dễ hiểu, ai cũng có thể thực hiện
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tử vi thứ 2 ngày 29/12/2025 của 12 con giáp: Mão ức chế, Dậu bình ổn

