Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sức khỏe của 5 học sinh bị thương trong vụ việc xảy ra tại trường THCS - THPT Thạnh An cơ bản ổn định. Một học sinh đã được xuất viện, những em còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế.

Ngày 7/9, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin bước đầu về vụ việc xảy ra tại trường THCS - THPT Thạnh An vào sáng 4/9, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm chăm sóc, hỗ trợ học sinh và tăng cường an toàn trong trường học.

Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, khoảng 6h35 ngày 4/9, trước giờ vào học, tại khu vực nhà vệ sinh học sinh xảy ra vụ việc khi một học sinh khối 7 sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác.

Sở GD&ĐT cho biết học sinh liên quan thuộc diện được nhà trường quan tâm, hỗ trợ đặc biệt về giáo dục. Hiện cơ quan chuyên môn đang phối hợp đánh giá đầy đủ cả tình trạng sức khỏe và tâm lý để có kết luận chính thức.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ cùng nhân viên nhà trường đã tiếp cận, can thiệp và kiểm soát tình huống. Các học sinh bị thương được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 để tiếp tục điều trị.

Nhà trường đồng thời phối hợp với Công an xã Thạnh An và các lực lượng liên quan xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.

07-1788792997-so-gddt-tphcm-cap-nhat-tinh-hinh-suc-khoe-5-hs-bi-thuong-o-thanh-an
Trường THCS - THPT Thạnh An. Ảnh: FBNT.

Một học sinh đã được xuất viện

Theo thông tin cập nhật đến ngày 6/9, sức khỏe của 5 học sinh bị thương cơ bản ổn định. Một em đã được xuất viện, trong khi những học sinh còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế.

Sở GD&ĐT xác định đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn trường học. Cơ quan này đang phối hợp với công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xác minh đầy đủ diễn biến, nguyên nhân cùng những yếu tố liên quan.

Sở yêu cầu quá trình xem xét và xử lý phải bảo đảm tính khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan này nhấn mạnh chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân hoặc trạng thái tâm lý của học sinh khi chưa có kết quả xác minh và đánh giá chuyên môn.

Trong các ngày 4 và 6/9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã đến các cơ sở y tế để thăm hỏi, động viên những học sinh bị thương và chia sẻ với gia đình. Nhà trường được yêu cầu tiếp tục cử cán bộ theo dõi sát tình trạng sức khỏe, phối hợp với gia đình và cơ sở y tế nhằm hỗ trợ kịp thời.

Không chỉ tập trung vào sức khỏe thể chất, nhà trường cũng phải triển khai tư vấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho các học sinh bị thương, những em trực tiếp chứng kiến vụ việc cũng như các học sinh chịu ảnh hưởng về tâm lý.

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi tình hình của học sinh, trong khi giáo viên bộ môn hỗ trợ và hướng dẫn bài tập để việc học không bị gián đoạn trong thời gian các em điều trị. Sở nhấn mạnh sức khỏe, an toàn và sự ổn định tâm lý của học sinh là ưu tiên cao nhất.

Các trường được yêu cầu tăng cường rà soát an toàn

Sau vụ việc tại Thạnh An, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương rà soát và đồng bộ triển khai những giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Các trường phải rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường trực và giám sát tại những khu vực như cổng trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, các khu vực khuất tầm quan sát và những thời điểm dễ phát sinh xung đột.

Nhà trường cũng cần có biện pháp phù hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mang vật sắc nhọn, hung khí hoặc những vật dụng có khả năng gây nguy hiểm vào trường học.

Song song với các giải pháp về an ninh, Sở GD&ĐT yêu cầu phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ tư vấn học đường và công tác xã hội trong việc nhận diện sớm những thay đổi đáng lưu ý về cảm xúc, hành vi cũng như quan hệ bạn bè của học sinh.

Khi cần thiết, các lực lượng này phải kịp thời tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với gia đình và kết nối cơ sở y tế, đơn vị chuyên môn. Việc tiếp cận học sinh phải bảo đảm sự tôn trọng, bảo mật, không định kiến, không kỳ thị và không làm gia tăng tổn thương.

Sở cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, phòng ngừa và xử lý nguy cơ.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; đồng thời quản lý chặt hình ảnh, dữ liệu và thông tin cá nhân của học sinh, bảo đảm những thông tin cung cấp ra bên ngoài chính xác, thống nhất và đúng thẩm quyền.

Tập huấn tư vấn học đường trong tháng 9

Theo thông báo ngày 7/9, Sở GD&ĐT TP.HCM xác định tư vấn học đường và công tác xã hội là một phần quan trọng trong hệ thống bảo đảm an toàn trường học. Công tác này cần được triển khai thường xuyên, chủ động và gắn với việc phòng ngừa bạo lực học đường.

Sở đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, kiện toàn tổ tư vấn học đường và công tác xã hội; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ sở y tế và các đơn vị chuyên môn để kịp thời hỗ trợ học sinh. Sở cũng đã có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tổ chức tập huấn công tác truyền thông giáo dục, tư vấn học đường và công tác xã hội cho đại diện lãnh đạo, giáo viên, nhân viên phụ trách tại các cơ sở giáo dục vào ngày 11 và 18/9.

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực nhận diện sớm, hỗ trợ tâm lý ban đầu, phối hợp xử lý tình huống và kết nối dịch vụ chuyên môn cho đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác này tại các trường.

Riêng với trường THCS - THPT Thạnh An, Sở yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp với gia đình, người trực tiếp chăm sóc và đơn vị chuyên môn để theo dõi diễn biến tâm lý, cảm xúc và hành vi của các học sinh liên quan.

Nếu học sinh xuất hiện biểu hiện lo âu, bất an hoặc nguy cơ mất an toàn, nhà trường cần kịp thời tư vấn, hỗ trợ và kết nối chuyên môn. Việc hỗ trợ phải phù hợp với nhu cầu của từng em, bảo đảm quyền học tập, sự hòa nhập và tính riêng tư, đồng thời tránh gắn nhãn, kỳ thị hoặc tạo thêm những tổn thương tâm lý kéo dài.

Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh tất cả học sinh liên quan đều là người chưa thành niên, do đó cần được bảo vệ về đời sống riêng tư, danh dự, hình ảnh và sức khỏe tinh thần.

Bảo Ngọc (SHTT)