Hàng loạt học sinh bất ngờ bị chặn lại ngay trước cổng trường chỉ vì kiểu tóc chưa đáp ứng chuẩn mực do nhà trường đề ra.

Vào ngày khởi công học kỳ mới 23/8 vừa qua, không khí tại Trường THPT Ngân Xuyên và Trường THCS số 24 Ngân Xuyên (thuộc thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, miền tây bắc Trung Quốc) đã trở nên vô cùng căng thẳng.

Cảnh tượng hỗn loạn ngày khai trường và những quầy cắt tóc dã chiến

Theo các đoạn video đăng tải trên Jinyun News và mạng xã hội, hai ngôi trường nói trên đã cắt cử giáo viên đứng chốt chặn ngay lối vào để trực tiếp rà soát diện mạo học sinh. Những em có mái tóc chưa đúng quy định lập tức bị từ chối cho vào lớp, khiến đông đảo phụ huynh rơi vào trạng thái bối rối và vội vã tìm cách khắc phục cho con vào phút chót.

Chính quy định khắt khe này đã vô tình tạo nên một cảnh tượng vô cùng đặc biệt: các thợ cắt tóc nhanh chóng dựng quầy dã chiến ngay gần khu vực cổng trường để phục vụ nhu cầu cấp bách. Hàng dài học sinh chấp nhận đứng xếp hàng chờ đến lượt tỉa tót lại mái tóc nhằm đủ điều kiện bước qua cổng trường.

04-1788490493-song-gio-du-luan-tai-trung-quoc-xung-quanh-quy-dinh-kiem-tra-kieu-toc-nghiem-ngat-ngay-cong-truong
Nhiều học sinh phải "chữa cháy" khẩn cấp tại vỉa hè sau khi bị chặn lại ngay trước cổng trường. Ảnh: Sohu

Dựa trên bộ quy tắc diện mạo của hai trường, nam sinh bắt buộc phải giữ mái tóc gọn gàng: phía trước không phủ lông mày, hai bên không chạm tai và phía sau không dài tới cổ áo. Những em có ý định cạo trọc đầu cũng phải thông qua sự cho phép của nhà trường. Đối với nữ sinh, nếu cắt tóc ngắn thì chiều dài không được quá gáy, còn nếu để tóc ngang vai hoặc tóc dài thì phải buộc gọn thành hình đuôi ngựa. Ngoài ra, lệnh cấm tuyệt đối uốn hoặc nhuộm tóc được áp dụng chung cho tất cả học sinh.

Trước những phản ứng từ dư luận, một giáo viên giấu tên thuộc Trường THPT Ngân Xuyên phân trần rằng nhà trường không hề cố tình ngăn cấm học sinh đến lớp, mà chỉ muốn trao đổi với phụ huynh nhằm thuyết phục các em nghiêm túc chấp hành quy định chung. Dù vậy, không ít phụ huynh khẳng định họ hoàn toàn chưa từng được phổ biến về các tiêu chuẩn chi tiết này. Đại diện Cục Giáo dục thành phố Ngân Xuyên cho biết cơ quan này đã bắt tay vào điều tra sự việc và đang cân nhắc phương án xử lý phù hợp.

Tranh cãi pháp lý xung quanh quyền được học tập của học sinh

Sự việc tại Ngân Xuyên nhanh chóng làm bùng nổ các tranh luận về tính hợp lý và pháp lý của những quy định nội bộ. Phân tích dưới góc độ luật pháp, Luật sư Mạnh Bác đến từ Công ty Luật Jingshi Bắc Kinh thẳng thắn cho rằng việc từ chối cho học sinh vào trường chỉ vì vấn đề kiểu tóc là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền học tập được pháp luật bảo hộ, vi phạm Luật Giáo dục của Trung Quốc.

Xét theo định hướng chung của Bộ Giáo dục Trung Quốc, Quy định về hành vi của học sinh THCS chỉ yêu cầu các em ăn mặc gọn gàng, nam sinh không để tóc dài, nữ sinh không đi giày cao gót, đồng thời cấm trang điểm, đeo trang sức, uốn hay nhuộm tóc. Mặc dù vậy, trên thực tế, nhiều cơ sở giáo dục trên khắp cả nước vẫn tự ban hành các quy định bổ sung cực kỳ chi tiết và siết chặt kỷ luật một cách nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp hiếm hoi gây bức xúc. Trước đó vào giữa tháng 8, một phụ huynh tại thành phố Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc) cũng đã gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương khi con trai ông bị một trường THCS ép cắt tóc, kèm theo lời đe dọa sẽ hủy quyền đăng ký nhập học nếu em không tuân thủ.

PV (SHTT)