-
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi
Giới trẻ
21/11/2015 14:43Sự thật SV ĐH Giao thông bị kỷ luật vì không đổi avatar cờ Pháp
Sau những lùm xùm xung quanh việc một sinh viên của trường bị kỷ luật vì không thay avatar cờ nước Pháp, Giám đốc TT Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Giao thông vận tải đã lên tiếng.
Trong thời gian gần đây, dư luận đang không ngớt xôn xao về câu chuyện nữ giáo viên ở An Giang bị kỷ luật, phạt 5 triệu đồng vì dám chê Chủ tịch tỉnh này kênh kiệu trên Facebook.
Mới đây lại xuất hiện thông tin một sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải bị kỷ luật vì không thay avatar cờ nước Pháp khiến nhiều người bất ngờ.
Theo đó, ngày 13/11/2015 - IS khủng bố nước Pháp, trước sự kiện trên Giám đốc trung tâm Đào tạo quốc tế (ĐH GTVT) đã kêu gọi sinh viên của trung tâm chia sẻ nỗi đau và phản đối khủng bố bằng việc thay avatar facebook bằng cờ Pháp trong 3 ngày.
Lúc này Nguyễn Thanh Long (sinh viên năm nhất khoa Cầu đường bộ) đã không đồng ý việc thay cờ và có bình luận mà theo Giám đốc trung tâm là thể hiện chủ nghĩa cực đoan, ủng hộ khủng bố.
Tiếp đó sinh viên này đã xưng hô không chuẩn mực trên facebook khi gọi Giám đốc là anh, xưng tôi.
Ngay sau đó Giám đốc trung tâm đã triệu tập Long cùng cố vấn học tập lên để họp kiểm điểm và ra biên bản đề nghị phòng Công tác chính trị sinh viên kỷ luật Long về sự việc trên.
Liên quan đến sự việc được lan truyền trên Facebook này, nhiều người tỏ ra không đồng tình với cách làm việc “cứng nhắc” của Giám đốc trung tâm.
Anh Trần Quang T, sinh viên khoa Cầu đường bộ cho biết: Mấy ngày nay cũng nghe bạn bè xôn xao về sự việc, nếu chỉ vì bình luận trên Facebook hay không thay avatar bằng cờ nước Pháp mà bị kỷ luật thì nặng nề quá.
Nếu đúng như thế thì thầy giáo cực đoan hơn sinh viên. Đổi avatar hay không là quyền của mỗi người. Mỗi người có một cách bày tỏ khác nhau, mong các thầy cô hay hiểu hơn cho sinh viên.
Tuổi trẻ có những nhìn nhận vấn đề chưa đúng cộng với cái tôi, thích thể hiện sẽ dẫn tới những việc làm sai lầm. Sự cảnh cáo, nhắc nhở, trao đổi sẽ tốt hơn, nó khiến sinh viên nhìn nhận lại bản thân và rút ra được bài học cho mình.
"Muốn kỷ luật cũng khó"
Liên quan đến sự việc, PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã liên hệ với lãnh đạo trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội để xác minh sự việc.
Trả lời PV, PGS.TS Lê Hoài Đức, Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên (ĐH GTVT) cho biết: “Tôi có nghe bên Trung tâm Đào tạo quốc tế trao đổi, chứ đến giờ thì chưa nhận được biên bản về việc kỷ luật sinh viên.
Trường hợp của em Long, tôi nghĩ nếu xử lý thì cũng chỉ dừng lại ở nhắc nhở sinh viên này mà thôi chứ chắc không kỷ luật. Muốn kỷ luật cũng khó chứ".
| PGS.TS Lê Hoài Đức cho biết, mới chỉ nghe chứ chưa nhận được biên bản nào từ Trung tâm Đào tạo quốc tế về việc kỷ luật sinh viên Long. |
Liên quan đến việc này, PGS.TS Lê Hoài Đức nhấn mạnh: “Mạng xã hội giờ phát triển như vậy mà cứ truy nhau ra thì có mà ốm”.
Trở lại câu chuyện kỷ luật sinh viên Nguyễn Thanh Long, thầy Đức cho biết, sẽ không có chuyện kỷ luật và ông sẽ trao đổi lại với sinh viên cần thận trọng cân nhắc khi viết trên mạng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị.
“Chúng tôi sẽ trao đổi với cả hai bên, cả thầy Đăng lẫn sinh viên về sự việc này. Sinh viên còn trẻ, nhiều khi bốc đồng nên làm việc với sinh viên cần nhẹ nhàng, khéo léo hơn”, thầy Đức nói.
Đồng thời, chúng tôi đã liên hệ với thầy Mai Hải Đăng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế để xác minh sự việc.
Tuy nhiên, thầy Đăng từ chối phát ngôn cũng như bình luận về sự việc bởi theo quy chế phát ngôn của trường, thầy Đăng không có quyền trao đổi với báo chí.
Dù vậy, vị này khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về thầy và sinh viên Long trong mấy ngày qua là không đúng sự thật.
Theo Hà Khê (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (53 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (1 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (1 giờ trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (1 giờ trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (1 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (1 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (2 giờ trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (2 giờ trước)