-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Giới trẻ
17/08/2024 21:31Sự thật tin Hằng Du Mục chạy vạy khắp nơi vay 7 tỷ trước phiên toà ly hôn
Tình hình của Hằng Du Mục sau khi thông báo bị chồng bạo hành và ly hôn vẫn đang được cư dân mạng quan tâm. Nhưng bên cạnh những lời động viên, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng sự chú ý này để có hành động gây phẫn nộ.
Mới nhất, trên MXH bất ngờ lan truyền tin nhắn giữa tài khoản có tên Hằng Du Mục gửi cho một người tự xưng là anh thân thiết của cô. “Câu chuyện giúp Hằng Du Mục giành lại quyền nuôi con, từ 800 triệu lên 7 tỷ. Hãy xem hết nhé” là chú thích đính kèm tin nhắn.
Trong tin nhắn, tài khoản tên Hằng Du Mục gửi cho người này 800 triệu để người này đầu tư và kiếm được 7 tỷ - số tiền này sẽ giúp cô giành lại quyền nuôi con. Ngoài ra nội dung tin nhắn còn cập nhật những thông tin như tình hình Hằng Du Mục đang không ổn, thấy hối hận vì lấy phải người chồng tệ bạc, Tôn Bằng đòi nhận đủ số tiền này mới nhường quyền nuôi con,...



Sau khi được lan truyền, thông tin khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang và lo lắng cho Hằng Du Mục vì trong ảnh tin nhắn là tài khoản có tick xanh của cô.
Tuy nhiên khi tìm hiểu kỹ càng hơn, nhiều người đã nhanh chóng chỉ ra đây là thông tin giả mạo với nhiều chứng cớ rõ ràng.
Đầu tiên, tin nhắn từ tài khoản tên Hằng Du Mục cung cấp những thông tin sai lệch như Dịch Dương “bị thương nhẹ ở vai” trong khi vị trí chính xác phải là sát nách. Một tin nhắn khác lại viết là “4 mẹ con” trong khi Hằng Du Mục và 4 con trai thì phải tổng cộng là 5 mẹ con.
Tiếp theo, chủ nhân bài đăng là một người tự nhận mình là chuyên gia sàn B.O (viết tắt của Binary Options - Quyền chọn nhị phân) có dấu hiệu lừa đảo từng được cơ quan chức năng cảnh báo. Vì vậy những bài đăng kiếm tiền dễ dàng trong lúc khăn thế này được cho là dùng để hô hào người xem tham gia sàn B.O - tức là để “lùa gà”. Đến thời điểm hiện tại (ngày 16/8) tài khoản này đã không còn được tìm thấy trên TikTok.
Ngoài ra chuyện Hằng Du Mục phải chạy vạy để kiếm tiền cũng không hợp lý. Bởi lẽ cô được xem là một trong những chiến thần chốt đơn đình đám ở thời điểm hiện tại, khả năng kiếm tiền khủng. Dù không công bố con số chính xác nhưng mỗi mega livestream của Hằng Du Mục có thể đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, thu nhập ước tính khoảng vài tỷ. Với những con số này, cư dân mạng cho rằng Hằng không cần phải đi đầu tư hay vay tiền ai.
Được biết sau khi Hằng Du Mục thông báo về biến cố hôn nhân, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để trục lợi qua các hình thức như mạo danh và cắt ghép hình ảnh để bán hàng.
Ngày 15/8 vừa qua, BTV Trần Quang Minh lên tiếng cảnh báo khi có người photoshop sản phẩm mà anh từng quảng cáo với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs. Kẻ xấu còn trắng trợn đến mức lấy luôn tên nick của Hằng Du Mục, sau đó tự fake thông tin cô trả lời bình luận.
Trước đó, từ ngày 11/8 - ngay sau khi Hằng Du Mục công khai chuyện bị bạo hành, trên MXH đã xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo cô và thông báo hoãn livestream. Sau đó những trang này tung link bán sản phẩm giảm giá với lý do muốn xin lỗi khách hàng đang đợi livestream của Hằng Du Mục.
Đến ngày 12/8, team Hằng Du Mục có bài đăng chính thức cảnh báo về chuyện cô bị giả mạo để đi lừa đảo. Đồng thời team Hằng khẳng định không kinh doanh, buôn bán bất kỳ sản phẩm nào trên fanpage ở thời điểm hiện tại.
Hiện tại cả team Hằng Du Mục lẫn gia đình cô vẫn đang liên tục đăng status cảnh báo, nhắc nhở mọi người tỉnh táo, không click vào những đường link lạ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Theo S.A (Phụ Nữ Số)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)