-
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng
Giới trẻ
30/08/2026 14:25Thất nghiệp và áp lực bủa vây, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi chùa tìm kiếm cảm giác an tâm
Trước những áp lực đè nặng từ thị trường lao động khốc liệt, thu nhập trì trệ và tương lai nhiều biến động, ngày càng nhiều người thuộc thế hệ trẻ tại Trung Quốc lựa chọn tìm đến các cơ sở tín ngưỡng.

Điểm tựa tâm linh giữa thị trường lao động đầy biến động
Những ngày gần đây, chùa Long Hoa ở Thượng Hải — ngôi chùa cổ có lịch sử hơn 1.700 năm tuổi — ghi nhận lượng lớn người trẻ tuổi tìm đến dâng hương, cầu nguyện. Được người dân địa phương xem là chốn linh thiêng để cầu công danh, nơi đây trở thành điểm đến ưu tiên trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, cơ hội việc làm thu hẹp và tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi thanh niên duy trì ở mức cao.
Chia sẻ với tờ Wall Street Journal, Kacie Kang (26 tuổi) cho biết cô tới chùa Long Hoa để cầu mong sự thuận lợi cho công việc mới tại một doanh nghiệp kinh doanh hóa chất. Vẫn đang trong giai đoạn thử việc và đối mặt với nỗi lo tìm kiếm khách hàng, Kang từng phải chấp nhận chuyển sang vị trí có mức thu nhập thấp hơn công việc cũ — nơi khối lượng nhiệm vụ liên tục tăng nhưng lương lại giậm chân tại chỗ. "Cơ hội việc làm ngày càng ít, thu nhập dường như không tăng và mọi người không còn lạc quan như trước", Kang bày tỏ.
Câu chuyện của Kang chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh chung. Tại không gian yên tĩnh và miễn phí vé vào cửa của chùa Long Hoa, không khó để bắt gặp hình ảnh giới trẻ thắp hương, mua bùa hộ mệnh, vòng hạt hay viết tâm nguyện lên những dải ruy băng đỏ. Mục đích của họ rất đa dạng: từ tìm kiếm việc làm, mong muốn thăng tiến, tăng lương cho đến đạt kết quả tốt trong các kỳ thi tuyển sinh đại học.
Li Yongqing (23 tuổi), người quản lý kênh livestream bán mỹ phẩm, tìm đến chùa để cầu mong sự suôn sướng trong công việc trước làn sóng cạnh tranh gay gắt của ngành, đồng thời thừa nhận "thực ra ngành nào bây giờ cũng khốc liệt". Trong khi đó, Dai Yuanyuan (24 tuổi), nhân viên phòng thí nghiệm sinh học, cũng tìm tới chốn tâm linh với hy vọng tìm kiếm công việc mới có mức đãi ngộ và cơ hội phát triển tốt hơn giữa bối cảnh hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đại học đổ ra thị trường mỗi năm.
Xu hướng bùng nổ và những góc nhìn trái chiều trong xã hội
Thói quen tìm về tín ngưỡng của giới trẻ không phải là hiện tượng mới nổi. Theo Giáo sư Fenggang Yang từ Đại học Purdue (Mỹ), nhiều người Trung Quốc dù không theo một tôn giáo cụ thể vẫn duy trì các tập tục tâm linh. Số liệu từ Khảo sát Xã hội Tổng hợp Trung Quốc năm 2018 cho thấy gần một phần ba người trưởng thành dưới 35 tuổi từng đến các địa điểm tôn giáo trong vòng một năm để cầu may cho học tập, sức khỏe hay công việc.
Xu hướng này càng bùng nổ mạnh mẽ hơn sau đại dịch. Báo South China Morning Post dẫn dữ liệu từ Trip.com cho biết lượng khách ghé thăm các đền, chùa trên toàn quốc từ đầu năm 2023 đã tăng tới 310% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Millennials và Gen Z đóng góp khoảng một nửa lượng đặt dịch vụ. Nhu cầu này đẩy doanh số các vật phẩm may mắn lên cao, tạo nên trào lưu mua bán vòng hạt, đồ lưu niệm trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Taobao hay Xiaohongshu. Tâm linh thậm chí còn "phủ sóng" không gian số với các ứng dụng mô phỏng "mõ gỗ kỹ thuật số" giúp người dùng gõ mõ giải tỏa căng thẳng ngay trên điện thoại. Bước sang năm 2025, xu hướng săn đón vòng pha lê cầu tài lộc, sức khỏe và sự nghiệp cũng tiếp tục ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ.
Sự bùng nổ của hiện tượng này đã châm ngòi cho những luồng tranh luận trái chiều trong dư luận. Một bài viết trên The Beijing News cùng nhiều ý kiến bình luận cho rằng một bộ phận người trẻ đang đối phó sai cách với áp lực khi thụ động đặt quá nhiều niềm tin vào cầu nguyện thay vì nỗ lực phấn đấu thực tế.
Ở chiều ngược lại, cây bút Tian Wenzhi thuộc báo Beijing Daily nhận định không nên vội vàng quy chụp đây là trào lưu mê tín thuần túy. Ông cho rằng điều cốt lõi là xã hội cần thấu hiểu và chú ý đến những gánh nặng thực tế mà thế hệ trẻ đang phải gánh vác — từ cơ hội nghề nghiệp, quyết định kết hôn cho đến nghĩa vụ chăm sóc gia đình. Việc đi chùa hay sử dụng các vật phẩm tâm linh đơn thuần là cách người trẻ tìm kiếm cảm giác an tâm và lấy lại sự chủ động đối với tương lai vốn đang nhiều bất định.
PV (SHTT)
- Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu (10:38)
- Chiêu trò "mặc áo blouse đóng giả bác sĩ" lừa tiền làm đẹp: Công an phát thông báo tìm bị hại tại 4 chi nhánh Mega Gangnam (10:38)
- Galaxy S27 Pro lộ diện với nguy cơ hụt hơi trước bản Ultra: Camera bị cắt giảm, mất cả S Pen? (10:32)
- Messi lập cú đúp, Inter Miami cắt chuỗi 5 trận không thắng (10:23)
- Người đàn ông tử vong sau khi đột nhập khu nuôi hổ tại công viên ở Anh (10:22)
- Ù tai phải kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện (10:19)
- Người dân có quyền từ chối thủ tục hành chính trái quy định, cơ quan phải giải thích bằng văn bản (1 giờ trước)
- Được bố chồng cho 5 triệu mỗi tháng, tôi lại hoảng sợ run rẩy chỉ vì phản ứng của chồng (1 giờ trước)
- Thời tiết thay đổi ảnh hưởng thế nào đến người mắc bệnh tim mạch? (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 2026 chính thức đổ bộ Đông Nam Á: Kích thước vượt trội, lột xác công nghệ trước ngày về Việt Nam (1 giờ trước)