-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Giới trẻ
24/10/2025 09:53Thế mạnh của 4 nhà leo núi tại chung kết Olympia 2025
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 ngày 26/10. Năm nay, cầu truyền hình Olympia sẽ được đặt ở 4 tỉnh, thành gồm Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội.
Mỗi "nhà leo núi" đều sở hữu những thế mạnh riêng, sẵn sàng chinh phục những câu hỏi hóc búa.

Lê Quang Duy Khoa
Lê Quang Duy Khoa là học sinh trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế). Trong hồ sơ gửi ban tổ chức, Duy Khoa cho biết em có sở thích đọc sách, tiểu thuyết kinh điển và nghe nhạc.

Nam sinh từng giành giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh năm lớp 12; giải khuyến khích thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 11, giải nhất xếp hạng toàn quốc cấp thành phố Olympic tiếng Anh trên Internet IOE năm lớp 11, quán quân cuộc thi Nguyệt quế Đỏ mùa thứ VI - chương trình tìm kiếm tài năng tại trường THPT chuyên Quốc học Huế.
Hành trình tiến vào chung kết Olympia 2025, Duy Khoa ghi dấu ấn về sự điềm tĩnh, chắc chắn qua từng phần thi. Có thể nói thế mạnh của nam sinh nằm ở phần Khởi động khi cả ba trận tuần, tháng, quý, Khoa đều bỏ xa những người cùng chơi.
Dù là học sinh chuyên Anh, kiến thức các lĩnh vực Toán học, văn học, văn hóa của nam sinh cũng rất chắc chắn.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews về quá trình ôn luyện cho vòng chung kết Olympia, Khoa cho biết em ưu tiên đọc nhiều sách báo, xem nhiều tài liệu kiến thức từ nhiều nguồn, cũng như rèn luyện một tâm lý thoải mái nhất. Nam sinh tin rằng tâm lý tốt cũng là yếu tố quan trọng, giúp thí sinh vững vàng hơn trong trận đấu quyết định.
Nguyễn Nhựt Lam
Nguyễn Nhựt Lam là thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên. Nam sinh là học sinh lớp 12, trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp. Khoa là học sinh đầu tiên của trường vào chung kết năm Olympia.

Ở vòng thi quý, Lam gây bất ngờ khi là thí sinh thấp điểm nhất phần Khởi động. Tuy nhiên, với lối chơi bền bỉ, chắc chắn, nam sinh liên tục bám đuổi người dẫn đầu, để rồi bứt tốc Về đích với chiến thắng 290 điểm - là thí sinh có điểm vòng quý cao nhất trong 4 người.
Về thành tích học tập, hai năm liền (năm 2024, 2025), Nhựt Lam giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.
Dù theo định hướng khoa học tự nhiên, Nhựt Lam vẫn rất yêu thích và học giỏi các môn xã hội. Bên cạnh tiếng Anh là thế mạnh, Lịch sử là một trong những môn mà Nhựt Lam thường dành thời gian tìm hiểu.
Đoàn Thanh Tùng
Trong trận thi quý III, Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), giành chiến thắng kịch tính với 255 điểm.
Trước đó, Thanh Tùng chỉ về nhì ở trận tháng. Sự trở lại mạnh mẽ và bứt phá tại vòng quý đã giúp nam sinh xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết năm năm nay. Tự đánh giá bản thân, Tùng nói em không có điểm mạnh rõ ràng ở phần thi hay môn học nào. Lợi thế của em nằm ở tâm lý vững.

Trước đó, nam sinh từng giành huy chương bạc môn Sinh học kỳ thi Olympic 30/4 dành cho học sinh giỏi phía nam (lớp 11), giải khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh (lớp 11), thủ khoa kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Khánh Hòa (lớp 12). Nhờ vậy, tâm lý của em khá ổn định.
Ôn luyện cho vòng chung kết, nam sinh tập trung vào việc nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và xem lại các trận thi cũ, tìm hiểu những vấn đề đã được đề cập, thường xuyên xem thời sự để cập nhật kiến thức xã hội.
Phương châm của em là chậm mà chắc. Từ một vấn đề được gợi nhắc trong lúc học hay đời sống, em sẽ cố gắng tìm kiếm thêm những thông tin về nó, phân tích và nắm kiến thức, sau đó mở rộng hơn.
Ngoài kiến thức, Tùng luyện kỹ năng đọc câu hỏi, chú ý các dữ kiện chính, từ quan trọng để nâng cao tốc độ, đồng thời luyện tập tốc độ nhấn chuông. Các vòng trước, tốc độ của nam sinh là 12-14 lần/giây. Mục tiêu của Tùng ở trận chung kết là 15 lần mỗi giây.
Trần Bùi Bảo Khánh
Trần Bùi Bảo Khánh là học sinh lớp 12 Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
Năm lớp 9, Khánh từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố các môn khoa học, giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh năm lớp 10 và 11. Mới đây, nam sinh cũng đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Xuyên suốt các vòng thi Olympia, Bảo Khánh gây ấn tượng khi giữ vững phong độ ổn định, phản xạ nhanh và bản lĩnh vững vàng.
Nam sinh cho biết em đam mê đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức qua Internet. Ngoài ra, Khánh thường hay lui tới bảo tàng, các sự kiện văn hóa học thuật để trau dồi kiến thức. Hai môn học yêu thích và thế mạnh của nam sinh là Sinh học và Tiếng Anh.
Một tuần trước trận đấu quan trọng nhất, ngoài thời gian học trên trường, Khánh tận dụng từng ngày để trau dồi kiến thức mới và ôn tập lại thật chắc chắn các kiến thức sẵn có. Nam sinh nói “không có phương pháp hay chiến thuật đặc biệt nào, mà sẽ chỉ cố gắng hết mình”.
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (3 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)