-
Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn -
Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội -
Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng -
Vụ nam sinh lớp 8 treo cổ vì bị nhóm bạn bắt nạt ở trường: Hé lộ sự việc đau lòng sau khi em tỉnh lại -
Người phụ nữ giữ trọn lời hẹn suốt 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Tâm tôi đã gả cho ông ấy rồi" -
Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc -
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường?
Giới trẻ
07/09/2017 21:25Thiếu nữ 17 tuổi gieo mình xuống vách núi tự tử vì tham gia thử thách “Cá voi xanh” bệnh hoạn
Thử thách "Cá voi xanh", trào lưu tự sát đầy nguy hiểm vẫn chưa thôi ám ảnh những người trẻ tuổi dại dột, gây ra những hậu quả khôn lường.
Trò chơi nguy hiểm này đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, dẫn đến hàng trăm vụ tự tử thương tâm. Tính tới đầu năm 2016, riêng ở Nga đã có ít nhất 130 thanh thiếu niên thiệt mạng vì trào lưu đang lan nhanh ra toàn thế giới với tốc độ chóng mặt.
Nạn nhân mới đây nhất của trò chơi bệnh hoạn này là một cô gái 17 tuổi ở Rajasthan, Ấn Độ. Sau khi dùng dao rạch hình cá voi lên tay, cô gái dại dột đã lao từ vách núi xuống hồ ở Jodhpur để hoàn thành thử thách 50 ngày của mình.
![]() |
| Cô gái dại dột đã dùng dao rạch hình cá voi trên tay trước khi tự tử. |
Thường những người tham gia thử thách sẽ phải lấy dao hoặc lưỡi lam tự rạch hình cá voi lên tay chân rồi xem phim kinh dị cả ngày cả đêm chờ đến ngày cuối cùng lao xuống biển tự tử giống như biểu tượng cá voi họ khắc trên tay. Nhưng trong trường hợp của cô gái 17 tuổi ở Ấn Độ lại có chút khác biệt. Cô cùng nhiều người khác trong nhóm bị đe dọa nếu không thực hiện nhiệm vụ, tính mạng người thân trong gia đình sẽ bị đe dọa.
Ngày 4/9, ngày cuối cùng của thử thách, cô gái nói với gia đình là ra ngoài mua đồ nhưng mãi không thấy về. Bố mẹ cô lo lắng nên đã tới cảnh sát báo mất tích. Người bảo vệ tại công viên gần khu vực hồ mà cô định tự tử đã phát hiện ra cô. Nhân chứng duy nhất là ông Om Prakash kể lại ông thấy cô vừa chạy về phía hồ vừa khóc nên đã cố gắng chạy theo để ngăn lại.
Ông cố gắng hỏi nguyên nhân tại sao cô lại dại dột thế thì cô gái trả lời nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, mẹ cô sẽ chết. Nói xong câu đó, thiếu nữ 17 tuổi gieo mình xuống hồ tự vẫn. Vừa kịp lúc, cảnh sát có mặt tại hiện trường và cứu cô lên.
![]() |
| Thử thách kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm thiếu niên trên thế giới. |
Philipp Budeikin (21 tuổi, người Nga) được cho là người sáng lập ra thử thách chết người này đã bị cảnh sát Nga bắt giam vào tháng 5/2017. Hắn thừa nhận tội danh nhưng khẳng định các nạn nhân đáng bị như vậy. Tất cả đều hạnh phúc khi được chết, còn hắn chỉ cố gắng làm sạch xã hội.
Theo Đan Vy (Trí Thức Trẻ)
- Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn (21:42)
- Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội (21:31)
- Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành hơn 100 web phim lậu: "Cơn địa chấn" bản quyền toàn cầu (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây bán đồ gia dụng giá "trên trời": Gần 10.000 người sập bẫy, Công an bắt 6 đối tượng (3 giờ trước)
- Áp lực đè nặng siêu dự án: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới hoàn thành 2% kế hoạch giải ngân năm 2026 (3 giờ trước)
- Vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ quét qua Hưng Yên, thổi bay mái nhà (3 giờ trước)
- Nghịch lý thời công nghệ: Khi AI bản quyền biến "chính chủ" thành kẻ vi phạm pháp luật (4 giờ trước)
- Vụ thi thể nữ giới trong bao tải trôi sông tại TP.HCM: Bắt giữ hung thủ sau 3 giờ xác định danh tính (4 giờ trước)
- Nóng: Tổng thống Trump tuyên bố cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha (4 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng (5 giờ trước)

