-
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm
Giới trẻ
15/05/2025 16:59Tiết lộ sự thật đau lòng về bức ảnh cô gái khóc nghẹn ở hành lang bệnh viện gây xôn xao MXH
Theo thông tin được chia sẻ rộng rãi cùng bức ảnh, cô gái trẻ này vừa đón nhận tin dữ: mắc ung thư máu giai đoạn 3. Sự thật đau lòng này đã được ThS.BS Nguyễn Duy Anh, chuyên khoa ung bướu của một bệnh viện lớn tại Hà Nội, người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân xác nhận trên Dân Trí.
Danh tính cô gái được biết là một bệnh nhân nữ 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Chia sẻ với báo chí, BS Duy Anh cho biết bệnh nhân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi kéo dài từ sau Tết Nguyên đán. Ban đầu, cô gái chỉ nghĩ sự mệt mỏi này là do sự thay đổi từ môi trường học tập sang làm việc. Tuy nhiên, một dấu hiệu bất thường khác là tình trạng kinh nguyệt không đều đã thôi thúc cô đi khám.
Ban đầu, bệnh nhân tìm đến chuyên khoa sản khoa. Tại đây, kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy sự bất thường, và cô được các bác sĩ hướng dẫn chuyển sang chuyên khoa ung bướu để kiểm tra chuyên sâu hơn.
Tại chuyên khoa ung bướu, BS Duy Anh đã chỉ định bệnh nhân thực hiện nhiều xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm huyết đồ ban đầu trả về bình thường, nhưng hình ảnh siêu âm ổ bụng lại phát hiện một khối nghi ngờ ở khoang sau phúc mạc. Lo lắng dâng trào, bệnh nhân được động viên chụp CT ngực bụng. Kết quả chụp chiếu cho thấy sự xuất hiện của các hạch bất thường trong ổ bụng khoang sau phúc mạc cạnh cột sống thắt lưng và cả trong khoang ngực.
Bước ngoặt nghiệt ngã đến khi kết quả sinh thiết hạch ổ bụng xác định bệnh nhân mắc u lympho không Hodgkin. Khi nhận được chẩn đoán cuối cùng về tình trạng bệnh, cô gái trẻ đã hoàn toàn suy sụp. BS Duy Anh chia sẻ, đây là phản ứng tâm lý dễ hiểu khi một người còn rất trẻ phải đối mặt với hung tin mắc bệnh ung thư.
Nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu tâm lý không ổn định, đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời hỗ trợ. Bệnh nhân được đưa vào phòng tư vấn tâm lý với sự động viên, trấn an từ một nữ điều dưỡng và một bác sĩ nữ. Dần lấy lại bình tĩnh, cô gái đã gọi điện thông báo tình hình sức khỏe cho gia đình.
Khoảng hai ngày sau, bệnh nhân cùng người nhà đã quay trở lại bệnh viện để được bác sĩ tư vấn về phác đồ điều trị. Theo BS Duy Anh, phương pháp điều trị chính được chỉ định cho tình trạng hiện tại của bệnh nhân là hóa trị. Ngoài ra, nhiều khả năng bệnh nhân sẽ cần được ghép tủy từ người hiến phù hợp. Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân cũng cần làm xét nghiệm gen để tiên lượng nguy cơ tái phát bệnh trong tương lai.
BS Duy Anh cũng thông tin thêm, với sự tiến bộ của y học hiện nay, tỷ lệ sống trên 5 năm của bệnh nhân ung thư máu đã tăng lên đáng kể, có thể đạt đến 80%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 50-60% trước đây. Thực tế đã có nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư máu được điều trị ổn định, quay trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí lập gia đình và sinh con khỏe mạnh.
Bác sĩ nhấn mạnh, bên cạnh việc phát hiện bệnh sớm, việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị và các chỉ định của bác sĩ là yếu tố then chốt để chữa khỏi ung thư máu. Tuyệt đối không nên bỏ ngang việc điều trị y khoa để chạy theo các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng như thực dưỡng hay thuốc Nam, bởi điều này có thể bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong điều trị.
Mặc dù các biểu hiện của ung thư máu thường không rõ ràng, nhưng mọi người nên cảnh giác nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đổ nhiều mồ hôi vào ban đêm, xuất hiện các vết bầm tím trên da, chảy máu cam hoặc ban đỏ không rõ nguyên nhân. Khi gặp những dấu hiệu này, việc đi khám sớm để được sàng lọc nguy cơ ung thư máu là vô cùng cần thiết.
Câu chuyện về cô gái 22 tuổi trong bức ảnh đã một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta về sự mong manh của sức khỏe và tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể, đi khám định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Cộng đồng mạng đã gửi rất nhiều lời động viên, cầu chúc sức mạnh và may mắn đến cô gái trẻ, mong em kiên cường chiến đấu và chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.
PN (SHTT)
- Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (15:02)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 cuối tháng 6/2026: Rẻ như "bèo", đại lý giảm giá quyết đấu xe máy điện (10 phút trước)
- Trùm siêu xe Phan Công Khanh được đổi tội danh nhẹ hơn, lật tẩy sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng (14 phút trước)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (20 phút trước)
- Cứu sống nữ du khách vỡ thai ngoài tử cung khi đi du lịch (38 phút trước)
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (50 phút trước)
- Nắng nóng cực đoan ở Pháp khiến 18 người chết, 2 trẻ em tử vong trong ô tô (57 phút trước)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (1 giờ trước)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (1 giờ trước)