-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Giới trẻ
15/03/2023 00:56TikToker bị phản ứng vì liệt kê 4 bằng đại học 'vô dụng' tại Việt Nam
Trên TikTok, một người dùng đăng tải đoạn clip có nội dung “Danh sách những bằng đại học ‘vô dụng’”. Trong đó, người này nêu ra các ngành không cần bằng đại học vẫn có thể làm được. Video này đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều, song lại đẩy số lượt xem lên gần 5 triệu.

Theo nội dung clip, người dùng H.D cho rằng, các bằng đại học về quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, marketing, quản lý nhân sự đều “vô dụng”.
Người này lý luận, học quản trị kinh doanh rất chung chung nên chỉ có thể ra làm sale (bán hàng), marketing (tiếp thị). Tiếng Anh người nào cũng học nên chỉ cần lấy chứng nhận IELTS và học thêm ngành khác. Riêng ngành marketing chỉ cần kinh nghiệm, không cần bằng cấp. Ngành quản trị nhân sự chuyên về kỹ năng mềm, không cần học đại học.
Cách nêu vấn đề của người này đã gặp phải phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng.
Dưới video này, người có tên Lee… lý luận, học ngôn ngữ Anh khác hoàn toàn với học IELTS. Học IELTS có giá trị chỉ 2 năm, trong khi bằng đại học có giá trị suốt đời, có thể đi dạy, đi làm nghề...
Người dùng … Tinh linh lại cho rằng, muốn có kinh nghiệm marketing thì ít nhất cũng phải đi học, việc nói không cần bằng cấp là không đúng.
Một người làm trong mảng nhân sự không đồng tình với việc “làm nhân sự chỉ cần kỹ năng mềm”. Theo người này, chỉ kỹ năng mềm thôi không thể làm thang bảng lương, không thể định mức từng công đoạn trong công việc...
Một số người tỉnh táo lại nhận định, mục đích của clip là để “câu view”.
“Tranh cãi là điều chủ kênh đang muốn đấy các bạn”, người có tên Quốc… lý giải.
Video clip nói trên cũng vấp phải luồng ý kiến trái chiều trên Facebook. Nhiều ý kiến cho rằng trên TikTok, ai cũng có thể trở thành chuyên gia.
Sau khi xem nội dung được chia sẻ, tài khoản Đinh Công Huy cảm thán: Khi người ta nghĩ mình có thể cải cách giáo dục bằng TikTok.
Đối với TikTok nói chung, anh Đoàn Trí Gia Tường tại TP.HCM cho rằng, cần giới hạn độ tuổi xem nội dung ở mức 20. Ở tuổi này, người dùng có đủ nhận thức để lọc những nội dung “nói nhăng nói cuội” trên nền tảng này. Dù vậy, anh thừa nhận vẫn còn quá nhiều nội dung hay trên TikTok không thể bỏ.
Để tiếp cận được các kênh giá trị, anh Gia Tường chia sẻ, cần tích cực xem nội dung tốt, theo dõi những chủ đề hay, để từ đó TikTok đề xuất các video phù hợp mong muốn của người dùng, thay vì các nội dung thuần chất giải trí vô bổ.
Theo Hải Đăng (VietNamNet)








- Katy Perry hôn cựu Thủ tướng Canada đắm đuối trên du thuyền (8 phút trước)
- Phương Oanh không sợ hãi (11 phút trước)
- Mẹ 70 tuổi biến nhà thành "núi rác", con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong (12 phút trước)
- Mẫu điện thoại có quy trình 300 ngày khắc nghiệt nhất thế giới (16 phút trước)
- Người dân TPHCM góp tiền tiết kiệm, gửi trăm tấn hàng ra Bắc cứu trợ sau mưa lũ (19 phút trước)
- Ba cơn bão liên tiếp tàn phá, thiên tai ngày càng khốc liệt và "dị thường" (21 phút trước)
- Ô tô mới ế ẩm, hãng xe cũ thu hút khách hàng nhờ chương trình ưu đãi hấp dẫn (23 phút trước)
- Ông Zelensky kêu gọi Mỹ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine giống như ở Trung Đông (23 phút trước)
- Sát hại hàng xóm do tranh chấp ranh giới đất (25 phút trước)
- VinFast vượt mốc 100.000 ôtô bán ra tại Việt Nam sau 9 tháng (26 phút trước)




