-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
21/02/2025 01:02Tim 'già cỗi' như người 80 tuổi, phải chạy thận suốt đời vì nghiện ăn một món vạn người mê
Mới đây, trong chương trình “Cuộc sống khỏe mạnh”, bác sĩ tim mạch Lâm Vị Văn, Bệnh viện Đài An, Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về trường hợp bệnh nhân nữ mà ông đã điều trị.
Bác sĩ Lâm Vị Văn cho biết bệnh nhân tên Hạ Ân, 50 tuổi, là nhân viên văn phòng phải nhập viện cấp cứu vì khó thở, tức ngực. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc tiểu đường, suy thận, phì đại cơ tim.
Bác sĩ Lâm Vị Văn nói: “Bệnh nhân 50 tuổi nhưng trái tim đã lão hóa như người 80 tuổi. Tình trạng suy thận khiến bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo suốt đời”.
Theo bác sĩ Lâm Vị Văn, 2 năm trước, bệnh nhân Hạ cũng từng đến viện khám do cô bị đau cứng cổ và thường xuyên chóng mặt.
Thời điểm đó, bệnh nhân Hạ Ân cao 150cm nhưng nặng 130kg, được chẩn đoán béo phì nghiêm trọng. Bệnh nhân chia sẻ do công việc chịu nhiều áp lực nên cô thường phải dựa vào việc ăn đồ ngọt để giải tỏa căng thẳng.
Bác sĩ Lâm Vị Văn cho hay, 2 năm trước, chỉ số huyết áp của bệnh nhân Hạ đã đạt ngưỡng 200mmHg, là mức rất cao. Xét nghiệm lúc đó cho thấy bệnh nhân Hạ bị protein niệu, chỉ số đường huyết tăng cao, có dấu hiệu tiền tiểu đường. Bệnh nhân sau đó đã được bác sĩ kê đơn thuốc hạ huyết áp và được khuyến cáo nên hạn chế ăn đồ ngọt để điều trị bệnh.
Bác sĩ cũng hẹn cô đến tái khám định kỳ. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân chưa từng quay lại tái khám trong suốt 2 năm.
Theo người nhà của bệnh nhân Hạ chia sẻ, kể từ khi được chẩn đoán bệnh vào 2 năm trước, bệnh nhân chưa từng từ bỏ thói quen ăn đồ ngọt. Thậm chí, bệnh nhân còn tự ý bỏ thuốc do cảm thấy mình đã uống quá nhiều loại thuốc.
Bác sĩ Lâm Vị Văn cho biết thói quen ăn đồ ngọt thường xuyên và tự ý bỏ thuốc đã khiến bệnh của Hạ Ân tiến triển nặng thành tiểu đường, suy thận và phì đại cơ tim.
Đồ ngọt ảnh hưởng tới sức khỏe theo nhiều cách
Theo bác sĩ Lâm Vị Văn, đồ ngọt luôn là món ăn hấp dẫn với nhiều người. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây ra những tác động tiêu cực đến hệ tim mạch, chỉ số huyết áp, chỉ số đường huyết và chức năng thận.
Ăn quá nhiều đồ ngọt có thể gây dư thừa đường, dẫn đến các phản ứng viêm và có thể làm tổn thương thành động mạch, thúc đẩy quá trình hình thành mảng bám, từ đó làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu.
Ăn quá nhiều đồ ngọt cũng có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, gây ra các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc tiểu đường và gây ảnh hưởng đến chức năng tim.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ đường quá mức có thể làm tăng huyết áp do lượng đường tích tụ trong cơ thể làm tăng hấp thụ natri, dẫn đến tình trạng giữ nước và tăng áp lực lên thành mạch máu. Ngoài ra, đường làm suy giảm chức năng của lớp nội mô trong động mạch, khiến mạch máu co lại và mất khả năng giãn nở tự nhiên, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp.
Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt có thể khiến lượng đường huyết tăng cao, thận sẽ phải làm việc liên tục để lọc bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi cơ thể. Điều này làm tăng áp lực lên các mạch máu nhỏ trong thận, có thể gây tổn thương và tăng nguy cơ suy thận.
Thông qua trường hợp của bệnh nhân nữ kể trên, bác sĩ Lâm Vị Văn khuyến cáo, mọi người cần hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều đường. Vị chuyên gia đề xuất mọi người nên tận dụng các thực phẩm có vị ngọt tự nhiên để giảm lượng đường trong nấu ăn và bảo vệ sức khỏe.
Ngoài ra, mọi người cũng cần theo dõi, kiểm soát huyết áp, lượng đường trong máu và cân nặng chặt chẽ và nên đi khám sớm khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)