-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Giới trẻ
07/02/2017 16:08Trang phục đi bar lại mặc vô chùa chiền
Có một sai lầm mà giới trẻ mắc phải là họ bị ngộ nhận về trang phục. Đôi khi trang phục đi bar, vũ trường lại mặc để đến những nơi tôn nghiêm như chùa chiền...
| Ảnh: YouTube |
Nhiều bạn trẻ góp ý và đưa ra quan điểm của mình về quy định “có thể nhắc nhở, phê bình công dân ăn mặc hở hang nơi công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng” trong bản dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng đang được Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội công khai để xin ý kiến đóng góp rộng rãi từ dư luận.
Thế nào là hở hang?
Lâm Huy - sinh viên năm cuối khoa văn học (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) - bày tỏ: “Mặc như thế nào gọi là hở hang? Phần nhiều dựa vào... cảm tính. Mà xử phạt dựa vào cảm tính thì e rằng người được giao quyền xử phạt sẽ gặp không ít bối rối”.
“Khó lòng xử phạt hết những người vi phạm vì có người mặc kín mà vẫn phản cảm, có người mặc không nhiều vải nhưng vẫn lịch sự, đẹp, hấp dẫn” - Thu Thủy, một nhân viên văn phòng thuộc công ty truyền thông tại quận Bình Thạnh, chia sẻ.
Hoàng Thương - sinh viên mới ra trường thuộc khoa báo chí truyền thông (ĐH KHXH&NV TP.HCM) - băn khoăn: “Việc nêu tên nhân vật liệu có xúc phạm quyền nhân thân của họ hay không? Tại sao không làm hòm thư góp ý để giữ kín danh tính của họ. Thông qua đó, cơ quan chức năng có thể góp ý một cách riêng tư cho họ. Như vậy vừa xử phạt được những trường hợp vi phạm mà đảm bảo quyền công dân”.
“Nên có hình thức nhắc nhở riêng đối với người đó chứ không nên nêu tên để mọi người chỉ trích hoặc phê bình” - Phương Nghi, sinh viên năm 2 Trường CĐ Phát thanh truyền hình, góp ý.
Đừng ăn mặc lạc lõng với bối cảnh xung quanh
Thạc sĩ tâm lý Vĩnh Hoàng cho rằng: “Quy tắc ứng xử nói riêng hay văn hóa nói chung vốn mang tính cộng đồng và không xuất phát từ việc đặt để, áp chế. Vì vậy thái độ tranh luận của các bạn trẻ là điều có thể hiểu được. Nó cho thấy có sự chưa tương thích giữa kỳ vọng của người đưa ra bộ quy tắc và cộng đồng được áp dụng.
Việc phê bình người ăn mặc ở hang nơi công cộng không mang tính răn đe và nhiều khả năng sẽ tạo tâm lý cảm thấy bị xúc phạm. Khi đó tác dụng giáo dục như mong muốn sẽ khó thực hiện được vì tính giáo dục không thể xuất phát từ sự bêu xấu”.
Trong khi đó, tiến sĩ văn hóa Tùng Hiếu lại nhận định: “Phê bình người ăn mặc hở hang nơi công cộng, tôi cho rằng chúng ta xử sự chưa đúng với một hành vi không đúng. Để định hướng tốt về thói quen ăn mặc của giới trẻ, đầu tiên cần phải phân lại không gian công cộng, nơi nào phù hợp và nơi nào không.
Những nơi thoải mái thì không thể cấm đoán và buộc giới trẻ ăn mặc kín đáo được. Nhưng những nơi như chùa chiền, những không gian mang tính chất quốc thể... thì phải có quy định cụ thể như thế nào là hở hang để người đến tuân thủ.
Cần lưu ý rằng giới trẻ nên biết cách lựa chọn phục trang, trang sức phù hợp khi ở những nơi khác nhau. Chẳng hạn đến nhà một người bạn thì bạn nên ăn mặc thoải mái để hòa đồng, khi đến thăm họ hàng, ông bà lớn tuổi thì mình nên ăn mặc kín đáo một chút.
Tóm lại, tôi nghĩ rằng bạn trẻ nên ăn mặc như thế nào để không bị lạc lõng với bối cảnh xung quanh”.
Nhà thiết kế Long Dũng chia sẻ ý kiến: “Nếu nói quy chuẩn nào về hở hang thì trong ngành thời trang chúng tôi chưa có một quy định nào rõ ràng cả. Nó chỉ phụ thuộc vào mỹ cảm của các nhà thiết kế.
Tuy nhiên, khi thiết kế trang phục, chúng tôi hoàn toàn làm chủ được những trang phục của mình, tức là chúng tôi có thể cảm nhận được trang phục nào là sexy, trang phục nào không. Tuy nhiên, có một sai lầm mà giới trẻ mắc phải là họ bị ngộ nhận về trang phục. Đôi khi trang phục đi bar, vũ trường lại mặc để đến những nơi tôn nghiêm như chùa chiền...
Vậy nên tôi khuyên giới trẻ rằng phải lựa chọn trang phục phù hợp với bối cảnh, không nên quá chiều "cái tôi" cá nhân mà lại gây phản cảm”.
Theo Triệu Dủ (Tuổi Trẻ)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (31 phút trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (42 phút trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (2 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (2 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (3 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (3 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (3 giờ trước)