Một bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt giữa các phụ huynh về ranh giới phù hợp đối với trẻ nhỏ.

Hình ảnh này được chính mẹ của một nữ sinh tiểu học chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc con gái tham gia buổi tranh cử cán bộ đội cấp trường. Trong hội trường đông kín học sinh, không khí căng thẳng trước giờ phát biểu bao trùm: có em đang chăm chú luyện đọc, có em cẩn thận xem lại tờ ghi chú. Giữa sự nghiêm túc ấy, cô bé xuất hiện với lớp trang điểm nổi bật, khiến nhiều người bất ngờ vì trông chững chạc chẳng khác học sinh trung học.

Theo lời phụ huynh, việc trang điểm nhằm giúp con gái tự tin hơn và để “mọi nỗ lực đều được nhìn thấy”. Nhưng lời giải thích này lại không nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Hàng loạt ý kiến cho rằng trẻ ở độ tuổi tiểu học không nên trang điểm đậm, bởi điều đó làm mất đi vẻ hồn nhiên và tạo cảm giác gượng ép. “Đây mà là học sinh tiểu học sao?”, “Tại sao lại để con nhỏ xuất hiện như vậy?” – nhiều bình luận bày tỏ sự băn khoăn.

Đây mà là học sinh tiểu học à?- Ảnh 1.
Bức ảnh gây tranh cãi

Một khía cạnh khác cũng được cư dân mạng nêu ra: vấn đề bất bình đẳng giới. Trong video ghi lại sự kiện, các bạn nam đều xuất hiện với gương mặt mộc. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao chỉ có bé gái phải trông “chỉnh chu”, “trưởng thành” và “đẹp hơn” mới được kỳ vọng khi tham gia tranh cử. Có ý kiến nhấn mạnh: “Người lớn dự sự kiện trang trọng còn không nhất thiết phải trang điểm, sao lại bắt một bé gái phải làm vậy?”

Sự việc này, theo một bộ phận phụ huynh, không chỉ là chuyện phong cách của một đứa trẻ mà còn phản ánh sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa cha mẹ. Cuộc “chạy đua” ấy len lỏi vào từng hoạt động tưởng chừng rất giản dị của học sinh tiểu học—từ thi vẽ, thi viết đến tranh cử cán bộ. Phụ huynh không chỉ chuẩn bị nội dung, hỗ trợ làm sản phẩm mà đôi khi còn đầu tư cả hình thức, khiến ranh giới giữa nỗ lực của trẻ và sự can thiệp của người lớn ngày càng khó phân định.

Nhiều ý kiến lo ngại việc yêu cầu trẻ thể hiện phong thái “người lớn” từ sớm—từ cách đứng trước đám đông đến vẻ ngoài—có thể khiến các em hình thành nhận thức lệch lạc rằng ngoại hình là yếu tố quyết định thành công. Điều này đi ngược với mục tiêu giáo dục đề cao sự tự tin tự nhiên và năng lực thật sự của học sinh.

Không ít phụ huynh bày tỏ rằng tiểu học là giai đoạn hiếm hoi để trẻ được sống đúng với sự hồn nhiên của mình. Việc trang điểm hay đầu tư quá mức vào những hoạt động ngoại khóa có thể cướp đi niềm vui của trẻ, đồng thời tạo thêm áp lực cho chính cha mẹ khi phải chạy theo những chuẩn mực không cần thiết.

Cuộc tranh cãi quanh hình ảnh cô bé tiểu học trang điểm đậm vì thế vượt xa câu chuyện về cách ăn mặc của một đứa trẻ. Nó phản chiếu kỳ vọng của người lớn có thể vô tình vượt quá nhu cầu và sự phát triển tự nhiên của con, biến những hoạt động giáo dục nhẹ nhàng thành cuộc cạnh tranh đầy căng thẳng, nơi trẻ nhỏ đôi khi trở thành “đại diện” cho mong muốn của người lớn.

Hải Yến (SHTT)