Hàng loạt trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 9/8, trong bối cảnh số lượng nguyện vọng, phổ điểm và cách quy đổi giữa các phương thức khiến điểm trúng tuyển năm nay khó đoán.
08-1786178621-truoc-gio-g-cong-bo-diem-chuan-dai-hoc-2026-nhieu-nganh-duoc-du-bao-bien-dong-manh
Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: VGP

Ngày 9/8, nhiều trường đại học dự kiến đồng loạt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Trước thời điểm quan trọng này, các trường đưa ra những dự báo khác nhau, cho thấy điểm trúng tuyển có thể tăng ở một số ngành nhưng giảm đáng kể ở nhiều ngành khác.

Nhiều ngành vẫn có thể giữ mức điểm cao

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, đại diện trường cho biết điểm chuẩn năm nay dự kiến cao hơn mức điểm sàn 60 điểm và có thể dao động trong khoảng 70-90 điểm.

Những ngành vốn thu hút nhiều thí sinh như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại điện tử và Marketing được dự báo tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao.

Các chương trình mới theo hướng kết hợp công nghệ cũng được kỳ vọng có mức điểm đáng chú ý. Trong đó có Kinh tế số, Kế toán và Phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ, những ngành được đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Nhóm ngành Pháp luật cũng được dự báo có diễn biến tích cực. Theo số liệu nộp minh chứng và khảo sát nguyện vọng, Luật Kinh tế và Luật Thương mại quốc tế tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Chuyên ngành Luật và Công nghệ dù mới mở cũng thu hút đáng kể thí sinh.

Đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật nhận định điểm chuẩn nhóm ngành Pháp luật nhiều khả năng nằm ở vùng khá cao trong khoảng 70-90 điểm, phù hợp với đặc thù đào tạo luật gắn với kinh tế, kinh doanh, quản lý và công nghệ của trường.

Có trường dự báo điểm chuẩn giảm tới 3,5 điểm

Trái ngược với dự báo trên, Trường ĐH Công Thương TPHCM cho rằng điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có thể dao động 18-23 điểm.

Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Kế toán, Luật và Ngôn ngữ được dự báo có mức điểm khoảng 21-22,5 điểm. Một số ngành được nhiều thí sinh lựa chọn có thể tiến sát mốc 22,5 điểm.

Trong nhóm STEM, kỹ thuật và công nghệ, điểm chuẩn dự kiến nằm trong khoảng 18-23 điểm. Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường vẫn được đánh giá có sức hút.

Một số ngành kỹ thuật và công nghệ thậm chí có khả năng tăng khoảng 0,5 điểm so với dự báo ban đầu nhờ nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ số, tự động hóa, AI và dữ liệu.

Tuy nhiên, xét trên toàn trường, nhiều ngành được dự báo có điểm chuẩn thấp hơn năm 2025 khoảng 0,5-3,5 điểm.

Một trong những nguyên nhân được đưa ra là cách quy đổi điểm giữa các phương thức năm nay đã thay đổi. Thay vì quy đổi tuyến tính, các trường áp dụng phương pháp bách phân vị, dựa trên vị trí tương đối của thí sinh trong phổ điểm của từng phương thức.

Cách tính này khiến điểm tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT trong một số trường hợp thấp hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được đánh giá có độ khó và tính phân hóa cao hơn ở nhiều tổ hợp phổ biến như A00, A01, B00 và D01, kéo theo sự thay đổi của phổ điểm và mặt bằng điểm xét tuyển.

Chênh lệch giữa các tổ hợp cũng là yếu tố tác động đến điểm chuẩn. Tùy từng ngành, một số tổ hợp được cộng hoặc trừ 0,25-1 điểm so với tổ hợp gốc. Vì vậy, mức 18-23 điểm được dự báo tại trường là điểm chuẩn trên thang 30 sau khi đã tính chênh lệch giữa các tổ hợp.

Nguyện vọng tăng, giảm khác nhau giữa các trường

Không phải trường nào cũng có thể đưa ra dự báo cụ thể trước giờ công bố điểm chuẩn.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay giảm so với năm trước, nhưng chất lượng thí sinh lại cao hơn.

Theo ông Nhân, do trường xét tuyển dựa trên nhiều tiêu chí kết hợp nên hiện chưa thể xác định chính xác điểm chuẩn. Các ngành kỹ thuật và công nghệ tiếp tục thu hút thí sinh, trong khi những ngành như kinh tế, thương mại điện tử, logistics, marketing, kế toán và kiểm toán cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Điểm chuẩn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phổ điểm chung cũng như số lượng thí sinh xác nhận nhập học. Đây cũng là những nhóm ngành được dự kiến có điểm chuẩn cao nhất tại trường.

Tại Trường ĐH Nha Trang, PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết trường có khoảng 12.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với gần 30.000 nguyện vọng, trong đó 4.555 là nguyện vọng 1.

Một số ngành như Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, Khoa học hàng hải, Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn được dự báo có thể tăng điểm chuẩn khoảng 0,5-1 điểm.

Trong khi đó, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM ghi nhận hơn 18.500 thí sinh đăng ký với trên 29.000 nguyện vọng, tăng mạnh so với năm trước.

Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là những ngành tập trung nhiều nguyện vọng. Điểm chuẩn các ngành này được dự báo tăng ít nhất 1-1,5 điểm so với năm 2025.

Các ngành công nghệ, kỹ thuật như Công nghệ kỹ thuật môi trường, Địa chất học, Kỹ thuật trắc địa bản đồ cũng ghi nhận lượng nguyện vọng tăng.

Tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, nhóm ngành STEM chiếm tới 77,7% tổng số thí sinh đăng ký. Một số ngành có mức cạnh tranh trên 20 thí sinh cho mỗi chỉ tiêu gồm Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Thiết kế vi mạch, chương trình Cơ khí - Tự động hóa và Sư phạm tiếng Anh.

Ngay trước thời điểm các trường công bố điểm chuẩn, dữ liệu tuyển sinh cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Kinh tế, công nghệ, kỹ thuật và một số ngành đào tạo mới tiếp tục thu hút thí sinh, song điểm trúng tuyển cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả lọc ảo và phương án cân đối chỉ tiêu của từng trường.

QT (SHTT)