-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Giới trẻ
19/07/2025 14:16Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn cao nhất trên 28
PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, đưa ra nhận định trên tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng sáng ngày 19/7.
Nhiều thí sinh, phụ huynh lo lắng điểm chuẩn vào trường năm nay liệu có giảm không khi điểm thi môn Toán và Sinh thấp so với mặt bằng chung. Trước băn khoăn ngày, PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết, những ngành năm trước tại Trường Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên, chẳng hạn ngành Y khoa, sẽ không có nhiều biến động trong năm nay. Những ngành còn lại thuộc nhóm dưới có thể sẽ giảm nhẹ.
Năm ngoái, điểm chuẩn vào ngày Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội là 28,27 điểm, Răng – Hàm – Mặt là 27,67 điểm.

Ông Tùng cho biết, năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh theo 5 tổ hợp, gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây cũng là lần đầu tiên trường tuyển khối A00.
Riêng ngành Tâm lý học tuyển sinh khối B00, C00, C01. Tuy nhiên, hiện không có liên thông dọc để từ ngành này lên ngành bác sĩ. Do đó, nếu muốn trở thành bác sĩ, thí sinh phải đăng ký từ đầu. Song nếu học ngành Tâm lý học tại Trường Đại học Y Hà Nội, theo ông Tùng, thí sinh sẽ có lợi thế là được học tập, thực hành cùng các bác sĩ nên gần với tâm lý lâm sàng nhiều hơn so với trường khác.
Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 chỉ tiêu theo hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, so với năm ngoái, trường đã bỏ xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Y Hà Nội cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên với mức điểm từ 1 – 2 điểm.
Năm nay, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh 14 ngành đào tạo với 16 chương trình, tổ chức tại 2 cơ sở, gồm cơ sở chính tại Hà Nội và phân hiệu tại Thanh Hóa.
Ông Tùng cũng phủ nhận tin đồn “Phân hiệu của Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa trong một vài năm nữa sẽ tách ra thành lập thành một đại học riêng”.
Ông Tùng cho hay, tên gọi phân hiệu theo quy định trước đây, trong dự thảo Luật tới đây sẽ gọi là Cơ sở đào tạo Thanh Hóa, chứ có thể không có tên phân hiệu nữa. “Đây là theo quy định chung. Chứ không phải là tách phân hiệu ra thành trường đại học riêng. Trường ĐH Y Hà Nội đang phải phấn đấu xây dựng thêm nhiều trường, do đó phụ huynh, thí sinh hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra, thông tin tuyển sinh cũng đã nêu rất rõ, chương trình đào tạo ở cơ sở chính và phân hiệu là như nhau, giảng viên đào tạo đều là giảng viên của Trường ĐH Y Hà Nội, đi về 2 nơi trong ngày”, ông Tùng nói.
Theo công bố, học phí năm nay của trường khoảng 16,9-62,2 triệu đồng, tăng 1,9-10 triệu đồng so với năm ngoái.
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại 'ngôi vương', Honda BR-V tăng tốc (28 phút trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (1 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (1 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (1 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (2 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (3 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa bế tắc bài toán kinh phí: Tiền chỉ đủ nuôi đội bóng một mùa, mỏi mắt tìm nhà tài trợ (3 giờ trước)
- Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump (4 giờ trước)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (4 giờ trước)