Một trường THCS tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang đối mặt với làn sóng phản ứng mạnh mẽ sau khi yêu cầu học sinh mới nhập học kê khai thông tin về điều kiện kinh tế của gia đình, trong đó có nhãn hiệu ô tô, biển số xe và giá trị chiếc xe của phụ huynh.

Theo China Newsweek, vào cuối tháng 6, Trường THCS số 1 Đông Doanh, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã phát phiếu thu thập thông tin dành cho học sinh vừa trúng tuyển.

Bên cạnh những nội dung quen thuộc như họ tên phụ huynh, nơi công tác, chức vụ và số điện thoại liên hệ, biểu mẫu này còn yêu cầu gia đình cung cấp nhãn hiệu ô tô, biển kiểm soát và giá mua chiếc xe đang sử dụng.

Để tạo sự yên tâm, nhà trường ghi chú rằng toàn bộ thông tin chỉ phục vụ cho mục đích nội bộ và mong phụ huynh hợp tác cung cấp đầy đủ.

10-1783667856-truong-hoc-gay-tranh-cai-khi-yeu-cau-hoc-sinh-khai-chi-tiet-tai-san-cua-gia-dinh
Học sinh tại Trung Quốc đang làm bài tập được giao tại lớp. Ảnh: VCG/Sixthtone

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh phiếu khảo sát được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự phản đối. Không ít người cho rằng việc thu thập những thông tin liên quan đến tài sản có thể dẫn đến sự khác biệt trong cách đối xử giữa các học sinh.

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về mục đích thực sự của việc yêu cầu kê khai tài sản gia đình, trong khi nhiều bình luận khác bày tỏ lo ngại rằng điều kiện kinh tế của phụ huynh có thể ảnh hưởng đến cách học sinh được sắp xếp hoặc nhìn nhận trong môi trường học đường. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cách làm này đi ngược với vai trò và trách nhiệm của người làm giáo dục.

Trước phản ứng từ dư luận, ngày 30/6, Cục Giáo dục thành phố Đông Doanh cho biết đã tiến hành kiểm tra vụ việc. Cơ quan này yêu cầu nhà trường chấm dứt việc thu thập các thông tin nêu trên, đồng thời xóa toàn bộ dữ liệu đã tiếp nhận trước đó.

Đại diện cơ quan giáo dục cũng khẳng định sẽ rà soát các trường học trên địa bàn nhằm kiểm tra xem có đơn vị nào áp dụng hình thức thu thập thông tin tương tự hay không, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và phụ huynh sẽ được ưu tiên.

Một cựu học sinh của trường cho biết khi nhập học vài năm trước cũng từng được yêu cầu khai báo những thông tin tương tự. Theo người này, khi đó nhà trường giải thích việc thu thập biển số ô tô nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trong khuôn viên trường.

Trong khi đó, người phát ngôn của trường cho rằng thông tin về biển số xe giúp tạo điều kiện để phụ huynh được phép đỗ xe gần khu vực trường khi đưa đón con. Đối với yêu cầu kê khai giá trị xe, đại diện nhà trường lý giải đây chỉ là một tiêu chí tham khảo nhằm xem xét học sinh có thuộc diện cần hỗ trợ tài chính hay không.

Theo SCMP, đây không phải là trường hợp đầu tiên các cơ sở giáo dục tại Trung Quốc gây tranh cãi vì thu thập thông tin riêng tư. Trước đó, vào tháng 5, một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Bắc cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi phát phiếu khảo sát yêu cầu học sinh cung cấp chi tiết về nghề nghiệp và điều kiện làm việc của phụ huynh, bao gồm môi trường lao động và số giờ làm việc mỗi ngày.

Bảo Ngọc (SHTT)