-
Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm -
TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả" -
Đỗ Thị Hà lộ vóc dáng hiện tại giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng -
Từ 15/11, không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm -
4 tác nhân kích hoạt ung thư thực quản nhiều người không ngờ tới -
Yêu nhau ngoài đời, nụ hôn trên phim của Tô Dũng - Minh Thu gây sốt -
Thanh Hóa triệt phá đường dây mua hơn 1.000 tài khoản để qua mặt sinh trắc học -
Clip tranh cãi tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội: Công an đưa ra thông tin bất ngờ -
Tối nào cũng xem livestream cho vui, tốn bạc triệu, tiêu hết tiền tiết kiệm -
Mẹ nghèo nghẹn ngào nhìn 3 con tàn tật, lần lượt không thể tự đi lại
Giới trẻ
08/10/2026 14:01Từ 15/11, không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.
Theo quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp bắt buộc tổ chức lần đầu vào đầu năm học. Giáo viên sẽ trao đổi với phụ huynh về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, tình hình học tập, rèn luyện và phát triển của trẻ, học sinh.
Đây cũng là dịp để nhà trường và phụ huynh thống nhất những nội dung cần phối hợp, đồng thời bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp và trao đổi các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của ban này.
Điểm thay đổi đáng chú ý là các cuộc họp tiếp theo không còn được ấn định theo những mốc thời gian cố định. Thay vào đó, việc tổ chức sẽ diễn ra khi cần thiết, do Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp phối hợp với giáo viên thực hiện.
Đối với hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm, lớp, cuộc họp đầu tiên được tổ chức sau khi các ban đại diện nhóm, lớp được bầu. Nội dung tập trung vào việc bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục, trao đổi những vấn đề cần phối hợp với nhà trường và định hướng hoạt động.
Những hội nghị tiếp theo cũng chỉ được tổ chức khi cần thiết. Nội dung có thể gồm báo cáo kết quả hoạt động, miễn nhiệm, bổ sung hoặc thay thế thành viên, cùng những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện.
Thông tư mới đồng thời mở rộng hình thức tổ chức họp. Thay vì chỉ họp trực tiếp tại lớp, trường như trước, các hội nghị cha mẹ học sinh có thể diễn ra trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Kết quả cuộc họp phải được lập thành biên bản và thông tin đến những người tham dự.
Theo Điều lệ cũ, giáo viên phải tổ chức họp toàn thể phụ huynh lớp ba lần trong năm học, gồm đầu năm học, kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học. Ngoài ra, một cuộc họp bất thường có thể được tổ chức khi có ít nhất 50% phụ huynh trong lớp yêu cầu.
Không chỉ thay đổi cách tổ chức họp, Thông tư 81 còn quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu quỹ, tiếp nhận hoặc quản lý các khoản hỗ trợ. Những khoản này cũng không được sử dụng để cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị cho trường, lớp hoặc chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng cho giáo viên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các điều chỉnh nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, đồng thời hạn chế tình trạng Ban đại diện cha mẹ học sinh lạm thu hoặc vận động đóng góp không đúng quy định.
QT (SHTT)
- Đình Bắc nguy cơ vắng mặt 2 trận đầu Asian Cup 2027 (14:47)
- Khởi tố Phúc "Què" dùng xe ba gác chở trẻ nhỏ để che giấu ma túy (14:44)
- Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm (14:32)
- Ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (14:23)
- Chuyên gia: Muốn áp thuế đất 0,2% phải xác định hành vi găm giữ chờ tăng giá (14:22)
- TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả" (14:19)
- Ông Trump trao huân chương khoa học cao nhất Mỹ cho Elon Musk (14:17)
- Đỗ Thị Hà lộ vóc dáng hiện tại giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng (14:00)
- Mbappe được đồn đoán rời Real Madrid, điểm đến ở Ngoại hạng Anh (14:00)
- Ông Thaksin cảnh báo nguy cơ bị đe dọa tính mạng sau khi mất xe chống đạn (58 phút trước)