Vượt qua muôn vàn thử thách trong lần đầu xuất ngoại, Nguyễn Đỗ Thu Phương đã làm rạng danh nước nhà khi tốt nghiệp thủ khoa với số điểm tuyệt đối 4.0/4.0 chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard danh giá.
26-1782443817-tu-hao-co-gai-viet-xuat-sac-tot-nghiep-truong-y-harvard-voi-diem-so-tuyet-doi
Nguyễn Đỗ Thu Phương trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 27/5 vừa qua, lễ tốt nghiệp của trường Y thuộc Đại học Harvard đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng. Trong số các học viên vinh dự nhận bằng, hình ảnh cô gái 25 tuổi Nguyễn Đỗ Thu Phương tự hào đeo dải băng mang hình bản đồ Việt Nam trên ngực áo đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đối với Phương, thành tích này là một niềm vui lớn nhưng không quá bất ngờ bởi bảng điểm của cô đã duy trì kết quả trọn vẹn 4.0/4.0 trước cả khi luận văn được đánh giá.

Nguyễn Đỗ Thu Phương vốn là cựu học sinh trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước khi chính thức đặt chân đến Harvard vào năm 2024 để theo học thạc sĩ Phân phối Y tế toàn cầu, cô đã sở hữu thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp cùng lúc hai ngành học tại Việt Nam: ngành Điều dưỡng tại Đại học VinUni và ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương.

Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của Phương tại nước Mỹ không hề trải đầy hoa hồng khi đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của cô. Chuyến bay kéo dài gần 30 tiếng với hai lần quá cảnh cùng hàng loạt sự cố nhầm địa chỉ do kiệt sức ngày đầu hạ cánh đã báo hiệu một chuỗi ngày thích nghi đầy gian nan phía trước. 

Trong môi trường quốc tế, Phương từng gặp khó khăn khi không theo kịp các cuộc thảo luận vì chưa quen với các âm điệu tiếng Anh đa dạng của bạn bè từ châu Phi đến Nam Á. Để khắc phục, cô chọn cách ghi âm bài giảng, sử dụng AI chuyển thành văn bản và đọc thêm tài liệu liên quan. Sự nỗ lực này đã giúp Phương nhanh chóng bắt nhịp, tự tin đặt mục tiêu đạt điểm tuyệt đối ngay sau học kỳ đầu tiên và tích cực tìm hiểu văn hóa của các bạn học để mở rộng góc nhìn.

26-1782443817-tu-hao-co-gai-viet-xuat-sac-tot-nghiep-truong-y-harvard-voi-diem-so-tuyet-doi
Thu Phương (ngoài cùng, bên trái) cùng gia đình học sinh trong dự án dạy tiếng Anh, năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không dừng lại ở lý thuyết, sau khi kết thúc năm học thứ nhất, Thu Phương đã quay trở lại Sa Pa (Lào Cai) để thực hiện nghiên cứu thực địa về ảnh hưởng tâm lý của việc kết hôn sớm đối với phụ nữ H'mông. Luận văn tốt nghiệp của cô chỉ ra rằng, những tổn thương tâm lý của họ chủ yếu bắt nguồn từ áp lực xã hội và định kiến giới; đồng thời việc vượt qua tổn thương này phụ thuộc vào vai trò của các cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng hơn là các can thiệp y tế lâm sàng. Đây cũng chính là chủ đề cô từng viết trong bài luận nhập học năm 2024 và đang tiếp tục phát triển để đề xuất giải pháp thực tiễn.

Chứng kiến sự trưởng thành của học trò, cô Christina Lively, Phó Giám đốc Đào tạo tại khoa Y tế toàn cầu và Y học xã hội thuộc trường Y Harvard, đã dành những lời khen ngợi trân trọng cho sự chăm chỉ, tận tâm của Phương. Cô khẳng định điểm tuyệt đối là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của nữ sinh Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng vào những đóng góp tích cực của Phương cho lĩnh vực y tế toàn cầu trong tương lai.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thu Phương chia sẻ đây là hành trình trưởng thành "hơn cả tưởng tượng", giúp cô trang bị thêm nhiều kỹ năng quan trọng để theo đuổi các nghiên cứu nâng cao sức khỏe cộng đồng và học được cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Hiện tại, cô đang tìm kiếm các cơ hội việc làm trong lĩnh vực nghiên cứu y tế với mong muốn sớm trở về Việt Nam để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cộng đồng yếu thế.

QT (SHTT)