-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
19/02/2024 15:09Tun Phạm giải thích ra sao về trang sách nêu quan điểm 'phụ nữ là món quà dành cho đàn ông' khiến cả MXH đòi tẩy chay?
Vốn là một cái tên được nhiều bạn trẻ yêu thích nhưng thời gian gần đây, Tun Phạm liên tục vướng phải những tranh cãi, lùm xùm trên MXH. Đỉnh điểm nhất phải kể đến vụ netizen kêu gọi tẩy chay vì quan điểm “phụ nữ là món quà dành cho đàn ông”, được trích trong cuốn sách của Tun Phạm - Vì Cậu Là Bạn Nhỏ Của Tớ ra mắt vào tháng 12/2023.
Theo đó, cư dân mạng cho rằng quan điểm này của Tun Phạm mang tính định kiến giới, có ý hạ thấp phụ nữ khiến nhiều người bày tỏ sự không đồng tình. Ngoài ra cuốn sách của Tun Phạm cùng từng vướng ồn ào đạo văn. Những yếu tố này khiến nhiều người yêu đọc sách tỏ rõ thái độ phản đối, tẩy chay Tun Phạm cũng như sản phẩm của nam TikToker.

Trước những ý kiến trái chiều, chúng tôi đã liên hệ với Tun Phạm và có những chia sẻ cụ thể từ nam TikToker. Đầu tiên, Tun Phạm gửi lời xin lỗi vì đã khiến những người yêu quý, quan tâm bị ảnh hưởng bởi những vấn đề của mình trong thời gian vừa qua.
Về tranh cãi liên quan đến câu "phụ nữ là món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hoá đã ban tặng cho đàn ông", Tun Phạm đính chính phần nội dung được mọi người lan truyền đã được bóc nhỏ ra khỏi ý nghĩa của toàn đoạn văn, khiến nhiều người không hiểu được toàn cảnh câu chuyện.
“Trong đoạn văn, mình sử dụng từ ‘món quà’ để nói về những điều quý giá. Như là: ‘Em là món quà ông trời trao cho anh, vì vậy anh phải học cách trân trọng nó’ hay ‘Mẹ là món quà quý giá nhất mà con được thượng đế ban tặng’. Vì vậy, từ ‘món quà’ cũng là cách để những người xung quanh phải trân trọng người phụ nữ bên mình.
Mọi người có thể đọc tiếp ở trang sau của cuốn sách, mình luôn đề cao việc phụ nữ phải độc lập, tự chủ. Mình hoàn toàn không có ý xúc phạm, thiếu tôn trọng hay nặng nề hơn là đang coi thường “nữ quyền” như những bình luận trên mạng xã hội” , Tun Phạm giải thích.
Cuối cùng, anh chàng cũng cho hay bản thân đã đọc đầy đủ toàn bộ các bình luận góp ý mang tính thiện chí từ cộng đồng mạng để có thể thay đổi và hoàn thiện hơn.
Theo Hải My (Phụ Nữ Mới)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)