Thị trường tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một bước ngoặt lớn trong cách thức tiếp cận thí sinh.

Thay vì thế bị động chờ đợi hồ sơ, các cơ sở giáo dục đại học đã chủ động triển khai chiến dịch "trải thảm đỏ" quy mô lớn, sử dụng những "vũ khí" chiến lược từ những lá thư mời nhập học trang trọng của hiệu trưởng cho đến các gói học bổng có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng.

2025-tu-van-4-tuoi-tre-.jpg
Thay vì thế bị động chờ đợi hồ sơ, các cơ sở giáo dục đại học đã chủ động triển khai chiến dịch "trải thảm đỏ" quy mô lớn. Ảnh minh hoạ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong mùa tuyển sinh năm nay chính là sự xuất hiện của những lá thư mời đích danh từ lãnh đạo nhà trường. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi thư tới tận tay từng học sinh đoạt giải từ khuyến khích quốc gia trở lên. Trong thư, lãnh đạo nhà trường không chỉ giới thiệu về bề dày truyền thống mà còn trân trọng mời các em xét tuyển thẳng vào các hệ đào tạo chất lượng cao. Đi kèm với đó là những cam kết hấp dẫn về hỗ trợ 100% học phí và cấp sinh hoạt phí hàng tháng theo chính sách của Nhà nước. Đây được xem là nỗ lực khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cầu hiền tài, nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao cho tương lai.

Bên cạnh "chiến thuật" thư mời, các trường đại học cũng tung ra chính sách học bổng đa tầng để thu hút thí sinh ở mọi lĩnh vực. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tập trung vào các gói học bổng ngành sức khỏe với giá trị lên đến 120 triệu đồng cho toàn khóa y khoa, cùng các học bổng về kỹ năng số và ngoại ngữ. Trong khi đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lại chọn hướng đi gắn liền với phát triển nguồn nhân lực địa phương khi dành hơn 1.600 suất học bổng cho học sinh khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Các đơn vị khác như Đại học Văn Hiến, Đại học Hoa Sen hay Đại học Mở TP.HCM cũng công bố các gói ngân sách từ 50 đến hơn 70 tỷ đồng, bao quát từ thủ khoa đầu vào đến đối tượng là con em giáo viên hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Số liệu từ các mùa tuyển sinh gần đây cho thấy xu hướng "du học tại chỗ" đang tăng mạnh. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, số lượng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế đăng ký xét tuyển thẳng năm 2025 đã tăng gấp 1,5 lần so với năm trước đó. Điều này cho thấy các chính sách đãi ngộ mạnh tay của các trường nội địa đang tạo ra sức hút rất lớn đối với nhóm thí sinh ưu tú.

Mùa tuyển sinh 2026 không chỉ đơn thuần là việc lấp đầy chỉ tiêu đào tạo, mà đã thực sự trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm "săn" nhân tài có chọn lọc. Sự dịch chuyển từ tuyển sinh đại trà sang chú trọng chất lượng đầu vào thông qua các đặc quyền về tài chính và lộ trình đào tạo riêng biệt đang định hình lại diện mạo của giáo dục đại học Việt Nam, hứa hẹn tạo ra một thế hệ sinh viên tinh hoa cho nền kinh tế trong những năm tới.

PTH (SHTT)