-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giới trẻ
04/09/2024 01:00Vì sao quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 không đi du học Úc?
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 là ai?
Vào sáng 15/9/2019, trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19 diễn ra với sự góp mặt của Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk).
Với số điểm 245, Trần Thế Trung đã vượt qua 3 đối thủ còn lại, suất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19, Trần Thế Trung giành được suất học bổng trị giá 35.000 USD. Trung cũng là thí sinh Nghệ An đầu tiên vô địch Olympia.
Vì sao quán quân Olympia không đi du học Úc
Sau khi trở thành quán quân Olympia, Trần Thế Trung lựa chọn không đi du học Úc mà ở lại Việt Nam. Hiện Trần Thế Trung đang là sinh viên năm cuối ngành thiết kế ứng dụng sáng tạo của Trường ĐH RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội). Đây là ngành học mà Trung yêu thích từ những năm còn ở bậc THPT.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên, quán quân Olympia 2019 từng cho biết: “Mình cũng từng chọn theo học ngành thiết kế đồ họa ở Trường ĐH Swinburne (Úc) nhưng học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau học kỳ 1, mình cảm thấy không phù hợp với ngành này nên quyết định dừng việc học”.
Tháng 6/2021, Trần Thế Trung quyết định rút hồ sơ ở Trường ĐH Swinburne và nộp vào Trường ĐH RMIT Việt Nam. Trung trang trải học phí bằng mức tiền thưởng dành cho Đường lên đỉnh Olympia trị giá 35.000 USD.
“Mình thấy học ở trong nước cũng tốt, Nếu mình cố gắng thì ở đâu cũng sẽ có cơ hội, quan trọng là bản thân biết chủ động nắm lấy hay không”, Trung nói.
Quán quân Olympia cho rằng, tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ, đam mê của giai đoạn phổ thông. Trung suy nghĩ rằng bản thân bỏ lại phía sau ánh hào quang của cuộc thi để tiếp tục chinh phục mục tiêu khác trong cuộc sống.
“4 năm qua, mình học được rất nhiều thứ. Việc tham gia nhiều hoạt động ở môn bóng rổ và cờ Shogi, mình cảm thấy bản thân đang dần thoát khỏi "cái bóng" của một nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2019. Mình mong muốn một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải theo kỳ vọng của bất kỳ ai”, Trung từng chia sẻ.
Được biết, ngoài việc đam mê học tập và trau dồi kiến thức, Thế Trung cũng có tình yêu đặc biệt với môn bóng rổ. Thế Trung chơi bóng rổ khi còn là học sinh lớp 7 và gắn bó với bộ môn thể thao này cho đến bây giờ. Ngoài ra, Trung cũng hứng thú với công việc trọng tài và tìm hiểu luật bóng rổ quốc tế. Với trình độ tiếng Anh đạt 8.0 IELTS, Trung từng dịch luật thi đấu bóng rổ 3x3 do Liên đoàn Bóng rổ thế giới công bố. Thời gian vừa qua, Thế Trung tham gia làm trọng tài điều hành một số giải đấu bóng rổ có quy mô lớn tại Hà Nội như Hanoi Basketball Championship 2022, giải bóng rổ 3x3 sinh viên Hà Nội 2022, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 khu vực miền Bắc.
Ngoài tham gia môn bóng rổ, Trung đang đảm đương vai trò Phó chủ tịch câu lạc bộ Shogi tại Việt Nam. Trung cùng với các bạn trong câu lạc bộ cố gắng phát triển cộng đồng người chơi bộ môn này thời gian tới.
Nói về dự định trong tương lai, Thế Trung cho biết: “Mình cố gắng hoàn thành chương trình đại học với một kết quả tốt, tìm được công việc ổn định, theo đuổi đam mê bóng rổ, phát triển môn cờ Shogi để mọi người biết đến nhiều hơn”.
Theo Hoàng Yên (Nguoiduatin.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (21 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (54 phút trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (1 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)