Áp lực học tập và nỗi sợ rủi ro mạng đang khiến sinh viên các đại học danh tiếng đổ xô chọn "hẹn hò nội bộ" để tìm kiếm người bạn đời tương đồng.

Thay vì tìm kiếm cơ hội trên các ứng dụng đại trà vốn đầy rẫy tài khoản ảo và nguy cơ lừa đảo, giới trẻ tại các trường đại học top đầu Trung Quốc đang tạo nên một làn sóng tìm kiếm tình yêu hoàn toàn mới. Nền tảng "hẹn hò nội bộ" với bộ lọc khắt khe yêu cầu người dùng phải xác thực danh tính bằng email trường hoặc thẻ sinh viên đang trở thành cứu cánh cho những người trẻ bận rộn. 

Thay vì chỉ "quẹt" những bức ảnh ngẫu nhiên, người tham gia phải hoàn thành các bảng khảo sát chuyên sâu về lối sống, quan điểm và thói quen sinh hoạt để thuật toán tìm ra đối tượng phù hợp nhất.

19-1779173772-xu-huong-ghep-doi-khep-kin-cua-the-he-sinh-vien-tinh-hoa
Thư viện ở Đại học Giao thông Thượng Hải khi sinh viên chuẩn bị thi cuối kỳ, tháng 1/2026. Ảnh: Shanghai Jiao Tong University Fanpage

Cơn sốt này đã chứng minh sức hút kinh ngạc khi một ứng dụng nội bộ tại Đại học Giao thông Thượng Hải chỉ sau một tuần ra mắt đã thu hút hàng nghìn người dùng, và nhanh chóng bùng nổ lên hàng chục nghìn thành viên sau khi mở rộng quy mô sang các trường danh tiếng khác như Phúc Đán hay Thanh Hoa. 

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ này là do khối lượng bài vở, nghiên cứu quá lớn khiến sinh viên trường top không còn thời gian cho các cuộc gặp gỡ tự nhiên bên ngoài. Việc khoanh vùng những "ứng viên" có cùng nền tảng học vấn và môi trường sống được xem là giải pháp tối ưu giúp họ tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro.

Các chuyên gia xã hội học nhận định, xu hướng này phản ánh thực tế vòng tròn xã hội của giới trẻ đang ngày càng thu hẹp, khi không gian sống của họ hầu như chỉ xoay quanh giảng đường, thư viện và phòng thí nghiệm. 

Việc ưu tiên những người có điều kiện tương đồng giúp họ an tâm hơn về tương lai, nhất là trong bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn sinh viên vẫn mong muốn kết hôn ở độ tuổi 26-28 dưới áp lực từ gia đình, và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ có ý định sống độc thân lâu dài.

Dù mang lại cảm giác an toàn và hiệu quả nhanh chóng, mô hình này cũng làm dấy lên những lo ngại về mặt tâm lý. Việc biến tình yêu thành một bài toán được lập trình sẵn có thể khiến người trẻ mất đi sự kiên nhẫn trong thế giới thực. 

Khi các mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự "đo ni đóng giày" của thuật toán, sinh viên có xu hướng dễ dàng từ bỏ khi gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nhỏ nào, thay vì cùng nhau học cách thấu hiểu và vượt qua những khác biệt như các thế hệ trước đây.

QT (SHTT)