-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Công nghệ
07/06/2018 15:02Chưa có bản quyền, người Việt cài ứng dụng cũng không xem được World Cup
Một tuần nữa là trận đấu đầu tiên của Giải bóng đá vô địch thế giới - World Cup 2018 sẽ khởi tranh. Điều mà nhiều người Việt quan tâm lúc này là chưa có bất kỳ đơn vị nào tuyên bố sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu bóng hấp dẫn nhất hành tinh này tại Việt Nam.
Trong lúc chờ đợi thông tin về bản quyền, một số người dùng trong nước đã tìm hiểu cách mua các ứng dụng trả phí với hi vọng có thể thưởng thức hợp pháp World Cup tại Việt Nam. "Nếu trả vài USD hoặc vài chục USD để xem World Cup thì cũng rất đáng tiền vì giải đấu bốn năm mới có một lần", Đức Thành, một người mê bóng đá tại Hà Nội, cho biết.

Theo tìm hiểu của anh Thành, Directv là một trong số những ứng dụng xem truyền hình tại Mỹ có phần mềm dành cho smartphone, máy tính bảng và hỗ trợ cả trên máy tính. Mức phí hàng tháng của dịch vụ này từ 35 USD (800.000 đồng) đến 110 USD (2,5 triệu đồng) mỗi tháng, hỗ trợ hàng trăm kênh độ phân giải cao.
Một số lựa chọn khác được tính đến như Tcsgo của Tây Ban Nha, giá chỉ 4 USD (khoảng 90.000 đồng) hay như TV 2 Play từ Đan Mạch có mức phí khoảng 20 USD (460 nghìn đồng) mỗi tháng. "Tôi không biết tiếng nước ngoài, nhưng tôi thấy việc bình luận cũng không quá quan trọng", anh Minh Phúc, một người yêu bóng đá khác, chia sẻ.
Trong bài viết "Dân chơi tự lắp màn hình 4K khổ lớn xem bóng đá" trên VnExpress, một số độc giải cũng bàn về hướng xem World Cup khi Việt Nam chưa có bản quyền. "Mua bản quyền app TV của nước ngoài xem có sao đâu bạn. Vấn đề thích hay không thôi", độc giả Nguyễn Ngọc Tùng đáp lại câu hỏi của độc giả khác về vấn đề bản quyền.
Tuy nhiên, Quang Dũng, một người làm trong lĩnh vực truyền thông, cho biết dù có mua các ứng dụng trả phí hỗ trợ World Cup từ nước ngoài, người dùng cũng không thể xem giải đấu này tại Việt Nam nếu Việt Nam chưa có bản quyền. "Việc áp dụng bản quyền là theo khu vực địa lý chứ không chỉ do nhà cung cấp phần mềm", anh nói.
Theo anh Dũng, các dịch vụ OTT (cung cấp nội dung trên nền tảng Internet) phát các trận World Cup cũng phải tuân thủ quy định về bản quyền theo vùng lãnh thổ mà họ nắm. "Sẽ không có chuyện một ứng dụng trên smartphone, máy tính lại có thể stream các trận đấu World Cup cho cả thế giới, vậy thì sao họ bán được bản quyền cho những bên khác", anh giải thích.
Ngọc Quân, một nhà báo trong lĩnh vực thể thao, cũng có cùng ý kiến xung quanh việc sử dụng các ứng dụng nước ngoài để xem World Cup trong bối cảnh Việt Nam chưa có bản quyền. "Trước đây, tôi dùng MyK+ để xem các trận đấu Ngoại hạng Anh trên smartphone nhưng khi ra nước ngoài thì không xem được, với World Cup cũng tương tự", anh ví dụ.
Mỗi thiết bị kết nối Internet sẽ được cấp địa chỉ IP trên hệ thống Internet toàn cầu (khác với địa chỉ IP được cấp qua modem, router). Khi thiết bị này truy cập đến một website hay dịch vụ nào đó thì nhà cung cấp đều biết được IP của bạn.
Một trong những thông tin riêng tư được cung cấp dựa trên IP đó là vị trí địa lý tương đối, bao gồm thành phố và quốc gia của người đó. Ngoài ra dựa trên IP cũng có thể biết được nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nào. Bởi thế, website hay dịch vụ đó có thể chặn truy cập của người dùng từ quốc gia bất kỳ bằng việc lọc IP.
Theo anh Quân, nếu không nói đến các chương trình phát "lậu", một số người vẫn tìm cách để xem nội dung trên các ứng dụng bản quyền thông qua việc "fake" IP bằng VPN. Tuy nhiên, cách này có hạn chế là chất lượng xem thường kém do truy cập mạng qua VPN bị chậm đi, tốn thêm tiền mua VPN và cũng chỉ là tận dụng kẽ hở của công nghệ để "lách luật".
"Những người mê bóng đá truyền tai nhau cách xem World Cup 'lậu' nhưng theo tôi việc này sẽ khá khó khăn vì với giải đấu lớn như thế này, luật bản quyền sẽ được làm rất chặt", anh Quân nói. "Yêu thích bóng đá song tôi nghĩ người Việt nên tôn trọng bản quyền, không thể nói vì đam mê mà vi phạm được".
Theo Bảo Anh (VnExpress.net)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (30 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (33 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (34 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (37 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (40 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (52 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (54 phút trước)