-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
Công nghệ
12/12/2016 16:01Có 2 cách để xoá ứng dụng trên iPhone nhưng một trong số đó chắc chắn bạn chưa biết
Có lẽ đây là cách mà ai dùng iPhone cũng biết, bởi vì đây là điều căn bản nhất. Cụ thể, bạn chỉ cần chạm và giữ vào biểu tượng của ứng dụng muốn xoá trên màn hình chính trong vòng vài giây, cho đến khi nó chuyển sang hiệu ứng rung lắc, đồng thời xuất hiện dấu X ở góc phải. Công việc còn lại của bạn chỉ đơn giản là chạm vào dấu X và iPhone sẽ tự động gỡ bỏ ứng dụng.
![]() |
Tuy nhiên, với những ai cài quá nhiều ứng dụng và sắp xếp lung tung đầy ra màn hình, thì sẽ phải mất kha khá thời gian mới cần tìm ra những ứng dụng muốn xoá. Bên cạnh đó, nếu không cẩn thận, bạn hoàn toàn có thể xoá nhầm những ứng dụng quan trọng khác.
2. Xóa ứng dụng từ Settings
Tất nhiên, nhiều người sẽ thích làm cách trên hơn bởi nó rất nhanh và đơn giản. Tuy nhiên, tốt hơn cả là bạn nên cần biết những thông tin về ứng dụng mà mình sắp gỡ bỏ, như nó chiếm bộ nhớ trong như thế nào. Cách làm này sẽ phù hợp với những ai sử dụng iPhone có bộ nhớ thấp, để khi quyết định xoá ứng dụng cũ để cài thêm cái mới, ta sẽ chọn ra những đối tượng phù hợp nhất, tránh trường hợp phải xoá quá nhiều thứ nhưng lại không tăng bộ nhớ trong lên được bao nhiêu.
![]() |
Cụ thể, hãy truy cập vào Settings / General / Storage & iCloud / Manage Storage. Tại đây bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng đang cài trên máy, được sắp xếp theo thứ tự "chiếm dụng" dung lượng bộ nhớ giảm dần. Những ứng dụng nào càng xếp ở phía trên thì nó sẽ chiếm nhiều dung lượng nhất. Nếu bạn cảm thấy không cần, có thể gỡ bỏ nó bằng cách nhấp vào ứng dụng cần xóa và chọn Delete App.
Theo Vi Huỳnh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (15:35)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)
- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)
- Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân (15:01)
- Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình (43 phút trước)
- Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (47 phút trước)
- Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 18 triệu/tháng (50 phút trước)
- Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe (51 phút trước)




