-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
Công nghệ
24/12/2018 15:09Công ty Trung Quốc cấm nhân viên mua iPhone
Theo Qianjiang Evening News, văn bản nêu rõ các thiết bị nằm trong diện cấm mua là toàn bộ sản phẩm của Apple và chính sách áp dụng cho tất cả nhân viên.
Trong khi đó, nếu mua sản phẩm của Huawei, cấp quản lý sẽ được trợ giá 50% chi phí theo hóa đơn, còn nhân viên bình thường được trợ cấp 20%. Với những người đang sử dụng sản phẩm Apple, nếu từ bỏ và chuyển sang dùng sản phẩm Huawei sẽ được hỗ trợ 25% giá.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng khi xuất hiện trong bối cảnh tranh chấp giữa Qualcomm và Apple đang diễn ra căng thẳng, có thể dẫn tới việc iPhone bị cấm bán tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, thông tin Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu mới đây vẫn chưa hạ nhiệt.
Nhiều người dùng mạng ở Trung Quốc ủng hộ quan điểm của ban lãnh đạo công ty này, cho rằng quyết định "có ý thức trách nhiệm xã hội cao". Tuy nhiên, cũng có ý kiến rằng các công ty không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhân viên.
"Họ dùng điện thoại hay đi xe của hãng nào là quyền tự do, miễn không làm tổn hại đến lợi ích của công ty. Không nên khiến nhân viên cảm thấy đang bị ràng buộc", một người dùng viết trên mạng xã hội Weibo.

Ngoài thông báo bằng văn bản, một số nguồn tin tiết lộ công ty trên còn có một số quy định miệng khác, như không dùng thiết bị văn phòng mang thương hiệu Mỹ. Hay nếu một nhân viên mua mới điện thoại di động của Apple, người đó sẽ bị phạt 100% giá trị thiết bị, tính theo giá thị trường. Tuy nhiên, nếu nhân viên hoặc đại lý nhận được đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, công ty sẽ trao thưởng gấp đôi so với thông thường.
Theo Bảo Nam (VnExpress.net)








- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)




