-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
Công nghệ
13/02/2019 09:52Facebook và Google được đề xuất trả tiền cho người dùng
Theo CNBC, ông Gavin Newsom, Thống đốc bang California, đề xuất chính sách "cổ tức dữ liệu mới", trong đó buộc các công ty phải trả tiền cho người dân nếu muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân. "Người tiêu dùng ở California nên được chia sẻ sự giàu có tạo ra từ dữ liệu của chính mình", Newsom nói. "Các công ty công nghệ kiếm hàng tỷ USD từ thu thập thông tin cá nhân và chúng tôi phải có nghĩa vụ bảo vệ".

Đề xuất được Newsom đưa ra sau dự luật Bảo mật dữ liệu được đánh giá là mang tính bước ngoặt của bang California. Chi tiết dự luật chưa được công bố, nhưng các cá nhân sẽ có quyền cụ thể liên quan đến thông tin kỹ thuật số của họ, như yêu cầu doanh nghiệp tiết lộ cách thức và lý do sử dụng, cũng như đề nghị xóa nếu cần. Nếu được thông qua, một số chuyên gia công nghệ đánh giá các công ty như Facebook và Google buộc phải trả tiền cho người dân nếu muốn dùng dữ liệu trong tương lai.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Bob Hertzberg, một trong những tác giả của dự luật Bảo mật dữ liệu, mô tả kế hoạch này là "biên giới tiếp theo của cuộc trò chuyện trực tuyến và quyền riêng tư".
Trước đó, Lord Ashdown, cựu thành viên Đảng dân chủ Mỹ, cũng từng lên tiếng yêu cầu Google phải có chính sách trả phí hàng năm trước khi thu thập dữ liệu.
Các công ty như Facebook hay Google thường thu thập dữ liệu cá nhân cho những mục đích khác nhau, chủ yếu là quảng cáo liên quan đến sở thích và thói quen của người dùng. Bên cạnh đó, thông tin có thể bị bán cho bên thứ ba, cũng như phục vụ mục đích chính trị, điển hình là vụ Cambridge Analytica liên quan đến Facebook, được cho là tác động đến bầu cử Mỹ năm 2016.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)








- Lao động nhận lương 20 triệu, doanh nghiệp đóng BHXH mức 15 triệu có đúng không? (08:33)
- Ái nữ nhà HLV Kiatisuk xinh như hoa hậu, từng được "đẩy thuyền" với Văn Toàn nay hẹn hò trai đẹp y khoa gây sốt! (08:20)
- Giới trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp, hàng trăm người bị bắt (08:19)
- Đập chung cư 25 tầng xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào? (08:13)
- Man City đấu MU: Hỗn loạn vì vắng 13 cầu thủ của 2 đội (08:10)
- "Sao nhập ngũ": Độ Mixi không bị cắt sóng, Tăng Phúc bị nhắc nhở mái tóc vàng (08:08)
- Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình" (08:03)
- Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người (34 phút trước)
- Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội (41 phút trước)
- Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh (58 phút trước)




