-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Công nghệ
14/04/2017 18:17Nhiều cửa hàng điện thoại bắt đầu tháo logo Apple
![]() |
Một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 tháo bỏ logo Apple sáng 14/4. Ảnh: Viễn Thông |
“Nghe không cho để logo nữa thì mình tháo chứ mất công bị phạt. Chắc cửa hàng cũng chuyển sang bán điện thoại hãng khác. Tôi không rõ mấy cái logo nhỏ hơn hai bên có cần tháo không”, chủ cửa hàng vừa nói vừa chỉ vào 2 logo Apple nhỏ nằm 2 bên cửa.
Cách đó không xa, cũng trên đường Lê Hồng Phong, một cửa hàng còn tháo hẳn bảng hiệu. Tương tự, tại "phố điện thoại" trên đường Hùng Vương quận 5, đoạn từ ngã sáu Cộng Hòa đến Lê Hồng Phong cũng đã có vài cửa hàng tháo bỏ logo của Apple. Tuy nhiên, so với số cửa hàng kinh doanh, sửa chữa và cung cấp linh phụ kiện dày đặc ở đây thì số đơn vị đã tháo dỡ chưa nhiều.
![]() |
Hai cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình chỉ còn chừa phần lá của quả 'táo khuyết'. Ảnh: Viễn Thông |
Tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, một điểm tập trung đông các cửa hàng bán iPhone xách tay, điện thoại đời cũ của quận Tân Bình, các logo Apple kích thước to ở bảng hiệu đã phần lớn được tháo dỡ. Chỉ trong khoảng 100m đường Hoàng Văn Thụ, đoạn giao với vòng xoay, có đến 4 cửa hàng gần nhau đã tháo xong logo "táo khuyết".
Tương tự, một số cửa hàng chuyên bán và sửa iPhone trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh cũng đã tháo dỡ logo sau khi nhận được đích danh thư thông báo từ đại diện Apple. Anh Nhị Sơn – Chủ cửa hàng điện thoại di động Nhị Sơn cho biết, tạm thời tháo 2 logo Apple xuống để cất và theo dõi tình hình.
“Nhiều cửa hàng khác nói tôi nhát gan, nhưng tôi thấy người ta gửi thông báo thì mình cứ tháo xuống. Làm như vậy thì khỏe cho mình, khỏi mất công vướng vào kiện tụng, pháp lý này nọ. Mà có khi, sau đợt này thì đâu cũng vào đó thôi”, anh Sơn nhận định.
Tuy nhiên, nếu so với yêu cầu trong "thư thông báo và khuyến cáo" mà đại diệp pháp lý của Apple gửi thì hầu hết các cửa hàng thực hiện không mấy triệt để. Cụ thể, dù thư yêu cầu trong 7 ngày kể từ khi nhận thông báo, cửa hàng phải chấm dứt sử dụng logo, thương hiệu các sản phẩm Apple trên bảng hiệu, giấy tờ liên quan đến kinh doanh nhưng thực tế các cửa hàng chỉ tháo dỡ phần logo dễ thấy nhất. Hàng loạt các logo nhỏ, tên thương hiệu như iPhone, iPad, Macbook hầu như vẫn được giữ lại trên bảng hiệu, hộp đèn, bảng chữ điện tử.
![]() |
Một cửa hàng hiếm hoi thực hiện triệt để bằng cách tháo bỏ cả chữ 'i' trong thương hiệu 'iPhone'. Ảnh: Viễn Thông |
Cách đây khoảng 3 năm, đại diện pháp lý tại Việt Nam của Apple cũng đã từng gửi "thư thông báo và khuyến cáo" đến các cửa hàng kinh doanh, sửa chữa các sản phẩm của hãng như iPhone, iPad, Macbook. Tuy nhiên, một số cửa hàng cho rằng, động thái lần này có thể cương quyết hơn. Một vài cửa hàng lớn cho biết có ý định tìm hiểu thủ tục để được làm đại lý ủy quyền chính thức của Apple. Trước mắt, các đơn vị chuyển sang quảng bá và kinh doanh trên internet nhiều hơn.
Ngoài các hệ thống bán lẻ lớn thì các cửa hàng điện thoại nhỏ lẻ đang chiếm khoảng 40% thị phần điện thoại di động chính hãng tại Việt Nam. Đó là chưa kể số lượng các cửa hàng bán iPhone cũ, hàng dựng hay thậm chí là hàng giả với số lượng chưa thống kê được. Theo nhận định của giới buôn điện thoại, động thái lần này của Apple có thể nhằm mục tiêu loại bỏ các cửa hàng bán điện thoại xách tay và điện thoại mang thương hiệu của hãng nhưng không rõ nguồn gốc ở Việt Nam. Về lâu dài, điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn cung của thị trường. Nhưng đồng thời, khả năng tiếp cận sản phẩm có thương hiệu của Apple đối với người Việt có thể khó hơn.
Theo V.Thông (VnExpress.net)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (42 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (44 phút trước)




