-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Gia đình
22/01/2016 09:15Cảnh giác bệnh lý dễ gặp khi trời chuyển rét đậm, rét hại
Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bắt đầu từ sáng nay, 22/1, bộ phận không khí lạnh rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài đến 27/1. Vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Riêng Hà Nội sẽ có mưa từ hôm nay, nhiệt độ có thể xuống thấp tới mức 6 độ C – mức rét nhất từ đầu mùa đông. Điều này làm người dân lo ngại bởi mùa đông năm nay được đánh giá là “mùa đông không lạnh”.
![]() |
Với thời tiết lạnh có độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, cộng thêm khả năng đề kháng của cơ thể bị suy giảm, tất cả là điều kiện thuận lợi để vi trùng, virus, nấm mốc, ký sinh trùng… phát triển nên con người dễ mắc bệnh. Đặc biệt, các virus gây cảm cúm thường lây truyền qua không khí bởi các hạt nước bọt li ti được bắn ra do ho, hắt hơi hoặc qua các chất dịch tiết của người bệnh. Do đó, bệnh thường lan truyền từ người bệnh sang người lành, dẫn tới nhiều người bị một lúc.
Người bị cảm cúm có biểu thường gặp nhất là mệt mỏi, sốt, nhức đầu, lừ đừ, đau rát họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho. Riêng sốt có thể gặp sốt nhẹ trong những ngày đầu, sau đó sốt cao và bệnh có thể kéo dài trong vài ngày, có thể kéo dài 7-10 ngày. Nếu không được chăm sóc tốt, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm khác như viêm phổi, suy hô hấp, nhất là với những người có sức đề kháng kém.
Còn với cảm lạnh, bạn có thể cảm thấy cổ họng khô, đau, hắt hơi, đau đầu, chảy nước mũi với chất nhầy, chảy nước mắt, ớn lạnh, và sốt. Sau đó, các triệu chứng có thể bao gồm nghẹt mũi, đau xoang, ho, đau nhức cơ bắp về đêm, mệt mỏi và chán ăn.
Tuy nhiên, bác sĩ Tiến cũng cho rằng cảm cúm và cảm lạnh là triệu chứng thường gặp, không quá đáng lo ngại. Thông thường chúng có thể khỏi trong vòng một tuần.
Bác sĩ khuyến cáo khi bị các bệnh lý trên, tuyệt đối không dùng kháng sinh song thói quen của người Việt hiện nay rất nguy hiểm khi tự ý sử dụng kháng sinh mỗi khi có bệnh. Theo đó, chỉ dùng kháng sinh khi bị sốt giảm bạch cầu hoặc có nhiễm trùng. Với các loại cúm thông thường, không được dùng thuốc tùy ý. Kể cả thuốc hạ sốt cũng chỉ dùng khi sốt quá 3 ngày và trên 38,5 độ C. Người bệnh chỉ nên điều trị triệu chứng, chẳng hạn có đờm thì uống thuốc long đờm, ho thì điều trị ho… Hiện nay, Bộ Y tế đang lo ngại vì tình trạng kháng thuốc ở nước ta. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc hàng ngày.
Để phòng bệnh cúm, mỗi người cần vệ sinh cá nhân tốt, giữ ấm cơ thể, đặc biệt mỗi khi đi ra ngoài trời, chú ý vùng cổ, mũi, họng. Bên cạnh đó, còn có cách hiệu quả nhưng ít người chú trọng là phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng của cơ thể.
Còn tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho hay, bắt đầu từ những ngày gần đây, số bệnh nhi bị viêm đường hô hấp, sốt cao và có biến chứng viêm phổi đã tăng. Ở trẻ nhỏ, do trọng lượng cơ thể thấp, khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế nên càng dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh.
Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi trời lạnh nên hạn chế tối đa việc cho trẻ ra ngoài trời. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, cần hết sức chú ý, cho mặc ấm, tránh gió thổi trực tiếp vào người. Ở trong nhà, cũng cần đóng kín các cửa, khe hở, tránh gió lùa. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên giữ ấm quá mức, đặc biệt không dùng điều hòa nhiệt độ ở nhiệt độ cao dẫn tới chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài nhà quá cao khiến trẻ dễ bị bệnh. Tốt nhất nên để trẻ ở những nơi thoáng, có sự đối lưu không khí.
Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) cũng lo ngại cho các bệnh nhân mắc bệnh xương khớp, nhất là người gia khi trời rét đậm, rét hại. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, kéo theo những biến đổi bên trong cơ thể góp phần làm xuất hiện các cơn đau khớp đồng thời các khớp cũng trở nên khô cứng, đau mỏi, khó cử động.
Nên ăn gì để chống rét: Ăn đủ chất, đủ bữa, tăng cường chất đạm, các gia vị cay, nóng. Nên uống gì: Tránh uống nước lạnh, tăng cường uống nước ấm, trà gừng, trà thảo mộc, nước trái cây. |








- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (19 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (22 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (23 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (26 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (29 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (41 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (43 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (51 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (55 phút trước)