-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Bùng nổ visual dàn Em Xinh Say Hi tại concert:...
Bị bắt quả tang quay lén dưới váy phụ nữ,...
Căng thẳng vụ nam ca sĩ để chó cưng cắn...
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện trừng phạt...
Hai mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải ben...
Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container...
Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11...
Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Chứng kiến giây phút...
Gyokeres tỏa sáng, Arsenal vùi dập Forest
Còi báo động vang rền, Israel bị tấn công bằng...
Bùng nổ visual dàn Em Xinh Say Hi tại concert:...
Bị bắt quả tang quay lén dưới váy phụ nữ,...
Căng thẳng vụ nam ca sĩ để chó cưng cắn...
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện trừng phạt...
Hai mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải ben...
Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container...
Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11...
Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Chứng kiến giây phút...
Gyokeres tỏa sáng, Arsenal vùi dập Forest
Còi báo động vang rền, Israel bị tấn công bằng...
Tin mới
Gia đình
12/12/2016 11:07Đã có người phải cấp cứu vì uống nước sai cách, bạn cũng hãy coi chừng khi đưa cốc nước lên uống
Cảnh báo trên được nhiều bác sĩ đưa ra sau trường hợp một phụ nữ 59 tuổi ở Anh phải nhập viện do "ngộ độc nước".
Cảnh báo trên được nhiều bác sĩ đưa ra sau trường hợp một phụ nữ 59 tuổi ở Anh phải nhập viện do "ngộ độc nước".
Tuy nhiên, bà nhanh chóng bị ốm nặng tới mức buộc phải nhập viện King’s College trong tình trạng hàm lượng muối trong máu thấp tới mức đáng báo động – đây là một hội chứng có thể gây nguy hiểm tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
![]() |
Uống nước tưởng chừng là thói quen vô hại nhưng nếu không cẩn thận cũng có thể dẫn đến tử vong. |
Tình trạng của bệnh nhân 59 tuổi bị ngộ độc nước vẫn tiếp tục xấu đi sau khi nhập viện. “Trong khoảng thời gian được đưa tới phòng cấp cứu, người phụ nữ liên tục run rẩy toàn thân và tỏ ra cực kỳ hoảng hốt. Bà nôn mửa nhiều lần, không ngừng run và cho thấy khó khăn rõ rệt trong việc nói năng, diễn đạt”.
Sau trường hợp cấp cứu do ngộ độc nước nói trên, các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đặt ra vấn đề: Liệu có một mức an toàn cho việc uống nước hay không. Đồng thời, họ kêu gọi những bằng chứng khoa học cụ thể hơn, xác đáng hơn để giúp mọi người quyết định bao nhiêu nước là quá nhiều.
Cũng trên tờ British Medical Journal, hai bác sĩ Laura Christine và Maryann Noronha nêu quan điểm: “Chúng ta thường xuyên khuyên bệnh nhân phải uống nhiều nước và không để cơ thể mất nước khi sức khoẻ của họ không thực sự tốt. Nhưng, những lời khuyên đó thực sự có ý nghĩa gì? Đâu là nguy cơ tiềm ẩn của những lời khuyên tưởng chừng như vô hại này?”.
![]() |
Bệnh viện King's College tại London. |
Ngộ độc nước là một triệu chứng đã được ghi nhận chi tiết trong trường hợp người bệnh chơi các môn thể thao sức bền và có sử dụng một số loại thuốc nhất định, bao gồm MDMA (thuốc lắc) - vốn có thể gây ra những cơn khát quá độ.
Tuy nhiên, ngộ độc nước có thể gây nguy hiểm tính mạng nếu xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau đầu và trong một số ca nghiêm trọng, xuất hiện phù nề não, nhầm lẫn, co giật, bất tỉnh và tử vong.
Bệnh nhân với hàm lượng muối thấp bất thường, kết quả của chứng hạ natri máu (hyponatremia) hay ngộ độc nước, có tỷ lệ tử vong gần 30%.
Tờ tạp chí y khoa trên cũng trích dẫn lời kể của bệnh nhân 59 tuổi: “Tôi có những ký ức chắp vá, rời rạc về việc được đặt cho những câu hỏi. Tôi hiểu nhưng có vẻ không thể nào tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi đó và cảm thấy vô cùng căng thẳng, khó chịu. Tôi nhớ đã nhìn thấy gương mặt chồng tôi lúc đó trông rất đau khổ, tuyệt vọng - điều đó đáng sợ hơn cả việc đang xảy ra bởi vì thực sự tôi không biết, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng nhớ hình ảnh bàn tay tôi run kinh khủng ngay trước mắt tôi và tôi tự hỏi tại sao tôi không thể ngừng rung tay. Và rồi, tôi nhận ra cả cơ thể tôi cũng đang run rẩy không tài nào kiểm soát nổi”.
Bác sĩ Imran Rafi, phụ trách nhóm nghiên cứu và các cải tiến y khoa lâm sàng tại Royal College of GPs, cho biết, giữ cho cơ thể không mất nước là điều cần thiết. Nhưng không có một gợi ý chắc chắn 100% nào về việc mọi người nên uống bao nhiêu nước. “Uống đủ nước có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ cơ thể khoẻ mạnh, cả về thể chất và tinh thần. Người bệnh đúng là nên giữ cho lượng nước hấp thụ cao hơn khi bị ốm, đặc biệt trong những trường hợp bệnh gây ra tình trạng mất nước.
Chúng ta nên khuyến khích bệnh nhân uống nhiều nước hơn nếu họ có triệu chứng mất nước – như cảm giác khát – bao gồm khát khi thời tiết nóng bức hoặc khi tập luyện - hoặc nước tiểu có màu sậm. Dù không có một chỉ định tuyệt đối nào về lượng nước nên uống để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, điều chủ chốt cần đảm bảo là phải giữ cơ thể đủ nước – theo đó, nước tiểu có màu trong là dấu hiệu tốt cho thấy cơ thể đủ nước.
Trường hợp người phụ nữ 59 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước cho thấy, việc uống quá nhiều nước có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân và đây là điều mà các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cũng như bệnh nhân nên lưu ý”.
![]() |
Trường hợp người phụ nữ 59 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước cho thấy, việc uống quá nhiều nước có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân và đây là điều mà các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cũng như bệnh nhân nên lưu ý”.
BS Duy Anh, Phòng khám BV E Hà Nội, cũng cho rằng uống nước quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, nước không thải ra kịp sẽ ứ lại trong các tế bào, gây phù mạch, phù tế bào, với các biểu hiện chậm chạp, buồn nôn, đau đầu. Uống quá nhiều nước còn dẫn đến tình các tế bào sẽ bị căng phồng gây phù não. Chứng phù não gây co giật, hôn mê, ngưng thở, thoát vị thân não, thậm chí tử vong.
Cơ quan chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Anh (Public Health England) khuyến nghị người dân nên uống 6-8 cốc nước mỗi ngày. Trong khi đó, hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) chỉ khuyên mọi người nên “uống nhiều nước”.
Theo BS. Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng Quốc Gia), uống nước nên chia làm nhiều lần trong ngày chứ không nên uống một lần quá nhiều. Ngay cả khi khát nước cũng không nên uống quá nhiều một lúc mà cần uống từ từ từng ngụm một để cho nước có thời gian thấm qua thành ruột vào mạch máu và thỏa mãn nhu cầu khát của một cơ thể bị thiếu nước. Theo BS.CKII Vũ Vân Anh, trẻ sơ sinh đến hết giai đoạn 6 tháng đầu đời, cơ bản và chủ yếu về nguồn dinh dưỡng không gì khác ngoài sữa mẹ. Chỉ một số ít trường hợp bất khả kháng, mẹ không thể cho con bú, trẻ sẽ được nuôi bằng sữa công thức. Thời điểm này trẻ không cần uống nước mà bổ sung sữa thay thế. |
Theo H.Nguyễn (aFamily.vn/Trí thức trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Nghe đồng nghiệp nói 1 câu, người đàn ông lặng lẽ đi xét nghiệm ADN, bật khóc khi biết kết quả
4 giờ trước

Người mẹ U60 nấc nghẹn trong tiếng khóc: "Nếu hôm ấy tôi trả lời con, mọi chuyện có lẽ đã khác"
7 giờ trước

Vụ "bức tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kế: Người thân lên tiếng
8 giờ trước

Xôn xao bức thư cầu cứu của 1 cậu bé bị mẹ kế bạo hành từ tinh thần đến thể xác: Mùa đông không được đắp chăn, bắt tự vả vào mồm đến chảy máu
12 giờ trước

Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
12 giờ trước

Giáo viên mầm non "than trời": Sợ nhất gặp 3 kiểu phụ huynh đón con, đặc biệt kiểu thứ 2 rất nhiều người mắc phải
13 giờ trước

Cách dạy con khác biệt của Trương Bá Chi và Vương Phi
14 giờ trước

Bác sĩ nội trú hot MXH với cú "match" 20 năm trước: Từ căn phòng 50m2 đến vị trí phó giám đốc nhờ 1 người
15 giờ trước
Tin mới nhất
- Bùng nổ visual dàn Em Xinh Say Hi tại concert: Phương Ly lộ diện hậu nghi vấn sửa mũi, 1 sao nữ gây sốt đúng 5 giây lướt qua (44 phút trước)
- Bị bắt quả tang quay lén dưới váy phụ nữ, tên biến thái nhảy khỏi tầng 4 (48 phút trước)
- Căng thẳng vụ nam ca sĩ để chó cưng cắn chết 1 nữ CEO nhưng bị lật tẩy nói dối trắng trợn (1 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện trừng phạt Nga (1 giờ trước)
- Hai mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải ben sau va chạm giao thông ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container bỏ hoang (1 giờ trước)
- Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11 ở Đồng Nai tử vong trong trường học (1 giờ trước)
- Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Chứng kiến giây phút bị kề dao vào cổ , người phụ nữ kể lại (1 giờ trước)
- Gyokeres tỏa sáng, Arsenal vùi dập Forest (1 giờ trước)
- Còi báo động vang rền, Israel bị tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

CLIP: Bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn nhẫn, trừ con của mình

Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ

Bắt giữ khẩn cấp tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km