-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Gia đình
30/08/2019 14:02Người phụ nữ nổi phát ban kín khắp người vì thói quen suốt 3 tháng ai cũng cần phải tránh
Một người phụ nữ đến từ Samut Prakan, Thái Lan đã không thể ngủ sớm do thường xuyên phải làm đêm và khiến hệ thống miễn dịch bị mất cân bằng nghiêm trọng.

Toq Taeq Kerdmee đã chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng cô thường xuyên phải làm ca đêm và không thể kiểm soát giờ giấc đi ngủ. Có những ngày, cô sẽ về nhà rất muộn, đôi khi là 3 giờ sáng. Cô cũng thường bị mất ngủ sau khi đi làm về nên cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tình trạng này diễn ra trong ba tháng cho đến khi cô bắt đầu nhận thấy những vết phát ban hình thành trên cơ thể.
“Tôi nghĩ rằng đó là vết cắn của một con bọ nào đó nhưng đến sáng, nó bắt đầu lan ra nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã đi đến bác sĩ và họ nói với tôi rằng đó chỉ là vết cắn của bọ, sau đó kê cho tôi uống một số loại thuốc chống viêm và cho tôi về nhà”, Toq Taeq Kerdmee chia sẻ.
Tuy nhiên, phát ban của Kerdmee trở nên tồi tệ hơn khi cô đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn vào buổi tối và ăn một ít hải sản. Khi về nhà, trên người cô đầy những vết phồng rộp đỏ khiến cô khó ngủ. Vào buổi sáng, các mụn nước vẫn còn và cô bắt đầu bị sốt. Vì vậy, Kerdmee đã đi đến một bác sĩ khác và được chẩn đoán bị dị ứng với chất làm mềm vải trên quần áo.

Sau đó, bác sĩ đã hẹn cô đến gặp một bác sĩ da liễu khác, nhưng trước khi đến ngày hẹn, cô lại bắt đầu bị sốt và mụn nước lại xuất hiện trên tay và chân. Tuy nhiên, vị bác sĩ da liễu này cũng nói rằng cô bị dị ứng và tiêm thuốc để giảm viêm. Kerdmee được trở về nhà nghỉ ngơi và nghĩ sẽ hồi phục sau trận phát ban khủng khiếp nhưng những gì xảy ra vào ban đêm thực sự khiến cô ám ảnh.
“Tôi không thể mặc quần áo để ngủ. Cơ thể tôi cảm thấy như đang bốc cháy và giống như có một triệu con kiến đang cắn vào cơ thể tôi,” cô gái trẻ nói.
Gia đình mau chóng đưa Kerdmee đến bệnh viện khi cô bắt đầu sốt và lần này nhiệt độ là 40,2 độ. May mắn thay, cơ thể cô vẫn có thể đáp ứng với điều trị. Máu của cô đã được khử trùng và Kerdmee được đưa vào phòng cách ly. Cơn sốt của cô cũng sớm biến mất, những mảng đỏ bắt đầu mờ dần trên da.

Các bác sĩ nói với Kerdmee rằng hệ thống miễn dịch của cô đã bị ảnh hưởng do thiếu ngủ trầm trọng. Theo Mayo Clinic, hệ thống miễn dịch sẽ giải phóng các protein gọi là cytokine trong khi ngủ, một chất giúp thúc đẩy giấc ngủ. Thiếu ngủ có thể làm giảm việc sản xuất các cytokine bảo vệ này. Ngoài ra, các kháng thể và tế bào chống nhiễm trùng cũng bị suy yếu khi bạn không ngủ đủ giấc.
Cuối bài đăng của mình, Kerdmee đã nhắc nhở cư dân mạng, đừng quá mải việc kiếm tiền mà bỏ qua sức khỏe và đừng lơ là bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào từ cơ thể bạn. Nếu bạn có dấu hiệu bất thường, bạn phải nhanh chóng tìm kiếm điều trị y tế. Trì hoãn điều trị y tế sẽ khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Những tác hại của việc thiếu ngủ
- Thiếu ngủ liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh ung thư cao hơn, đáng chú ý nhất là ung thư đại tràng và ung thư vú.
- Thiếu ngủ khiến bạn khó kiểm soát ham muốn, có khả năng dẫn đến những hành vi không lành mạnh và tăng cân.
- Thiếu ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường type 2.
- Những người bị thiếu ngủ phản ứng chậm với mọi thứ xung quanh.
- Thiếu ngủ làm suy yếu hệ thống miễn dịch.
- Người thiếu ngủ dễ bị trầm cảm.
- Thiếu ngủ làm vết thương trên da khó lành và da cũng dễ lão hóa hơn.
Theo Hoàng Dương (Khampha.vn)








- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (44 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (56 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)




