-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Gia đình
08/06/2025 15:03Suy thận tấn công người trẻ: 1 dấu hiệu sớm có thể là có thể là 'tín hiệu cầu cứu'
Bệnh nhân H.T.H (22 tuổi, TP.HCM) lo lắng khi mỗi lần đi vệ sinh có hiện tượng bất thường. H cho biết gần đây, mỗi lần đi tiểu đều thấy nước tiểu có nhiều bọt và nổi lâu không tan. H lo lắng vì đọc thấy nhiều người trẻ bị suy thận sớm. Chàng trai trẻ lo sợ đây là dấu hiệu bệnh thận nên đã gửi câu hỏi cho bác sĩ.
Theo BS.CKII Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3, hiện tượng tiểu bọt đôi khi là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng cũng có thể là biểu hiện ban đầu của các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến chức năng thận, cụ thể:
- Nguyên nhân sinh lý: Khi đi tiểu mạnh, tia nước tạo áp lực cao, có thể tạo bọt. Hoặc việc mất nước nhẹ khiến cho nước tiểu cô đặc gây ra hiện tượng tiểu bọt. Ngoài ra, ăn nhiều thức ăn giàu đạm: thịt đỏ, hải sản… trong bữa ăn gần đó cũng có thể xảy ra tình trạng tiểu bọt.
- Nguyên nhân bệnh lý: Theo bác sĩ Hương, việc tiểu bọt có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận có vấn đề. Hiện tượng này còn gọi là protein niệu: đạm xuất hiện trong nước tiểu – dấu hiệu điển hình trong viêm cầu thận, hội chứng thận hư hoặc suy thận giai đoạn đầu.
Ngoài ra, hiện tượng tiểu bọt còn có thể do bệnh lý đái tháo đường hoặc tăng huyết áp do cả hai bệnh lý này đều ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận. Viêm nhiễm trùng đường tiết niệu, một số bệnh khác như xơ gan mất bù cũng có thể gây tiểu bọt, bác sĩ Hương nói.
“Không phải cứ tiểu bọt là suy thận. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hoặc kèm theo các dấu hiệu khác, người bệnh nên chủ động kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện bất thường”, bác sĩ Hương cho biết.

Khi nào cần đi khám?
Bác sĩ Hương khuyến cáo người dân cần đi khám nếu tình trạng tiểu bọt nếu kéo dài nhiều ngày, không cải thiện dù uống đủ nước hoặc xuất hiện kèm theo triệu chứng như phù chân, mặt, mệt mỏi, tiểu ít, huyết áp cao, chán ăn…
Với những trường hợp có bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, lupus ban đỏ,… tiểu bất thường có nhiều bọt thì cần đi khám sớm.
Tiểu bọt không đồng nghĩa với suy thận, nhưng có thể là “tín hiệu cầu cứu” từ thận. Việc theo dõi và kiểm tra sớm giúp giảm nguy cơ tiến triển thành suy thận mạn – căn bệnh âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề nếu phát hiện muộn, bác sĩ Hương nói.
Hiện nay, suy thận có thể gặp ở người rất trẻ do có liên quan tới chế độ ăn, lối sống ít vận động. Do đó, người trẻ khi có dấu hiệu đi tiểu bất thường cần đi khám sớm. Ngoài ra cũng cần phám sức khoẻ định kỳ để bất hiện bất thường sớm.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (9 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (12 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (50 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




