-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Gia đình
24/02/2016 09:34Tại sao tình yêu giống như thuốc phiện?
Càng trải nghiệm tình yêu, lòng ham muốn của chúng ta với nó lại càng gia tăng hơn. Chúng ta nhớ đến cảm giác hưng phấn khi được trở thành một phần máu thịt của người khác. Ai cũng muốn kiếm tìm lại những cảm xúc khó nói ấy thêm nhiều lần nữa.
![]() |
Helen Fisher, nhà nhân học chuyên nghiên cứu về các loại quan hệ tình cảm, từ lâu đã quan tâm đến hiện tượng này. Những nghiên cứu của bà chỉ ra rằng, khi yêu, chất serotonin sẽ khiến người ta cảm thấy tự tin hơn, norepinephrine cung cấp năng lượng còn dopamine thì gia tăng sự hài lòng. Nói một cách đơn giản, một khi yêu, bạn có thể cảm thấy như mình đang đứng ở trên đỉnh thế giới.
Ngoài việc kích thích hoạt động của các chất truyền dẫn thần kinh trong não, một tình yêu mới cũng giữ vai trò quan trọng tác động tới hạch hạnh nhân (amygdala). Những cảm xúc căng thẳng kích thích hạch hạnh nhân truyền tín hiệu xuống tuyến thượng thận. Tuyến này sản xuất ra adrenaline, một loại hoóc-môn khiến bạn cảm thấy sợ hãi, kích động.
Ngoài ra, chất noradrenaline cũng khiến bạn đổ mồ hôi. Cortisol truyền vào cơ bắp bạn những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, làm tăng huyết áp. Tất cả nghe giống như những phản ứng vật lý của cơ thể với các loại thuốc kích thích vậy.
tai-sao-tinh-yeu-giong-nhu-thuoc-phien
Ảnh trong bộ phim "Love and Other Drugs".
Ngày nay, người ta còn chứng minh được rằng tình yêu thay đổi não bộ giống như các chất gây nghiện. Một câu hỏi khác được đặt ra: liệu tình yêu có giúp bạn giảm nhẹ đi những nỗi đau?
Hai tiến sĩ - Arthur Aron và Sean Mackey - từ Đại học Stony Brook (Mỹ) đã đưa ra giả thuyết này. Họ lập luận rằng: hệ thống khen thưởng của não bộ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều chỉnh các cảm xúc tiêu cực, nỗi đau. Xúc cảm tình yêu tác động trực tiếp lên hệ thống khen thưởng ấy. Và do đó, nó giúp giảm bớt những nỗi đau.
Lấy lại thăng bằng sau một cuộc chia tay cũng giống như cai được một loại chất gây nghiện nào đó. Chúng ta đều từng có lần trải qua những cảm giác đau khổ khủng khiếp của sự tan vỡ trong tình yêu. Nó khiến ta không thể chợp mắt, không thể ăn uống và thậm chí không thể thở nổi. Lý do của những triệu chứng này là: khi chia tay một ai đó đồng thời bạn cũng đang tập "cai" cảm giác được yêu thương.
Helen Fisher cũng tiến hành nghiên cứu những ảnh hưởng mà một cuộc chia tay có thể gây ra cho não bộ thông qua các thí nghiệm với những chàng trai và cô gái trẻ đang chịu dư chấn sau khi kết thúc mối quan hệ của họ mới đây.
Khi những tình nguyện viên nhìn vào ảnh của người yêu cũ, phần não bộ "sáng" lên trên máy scan. Việc này có quan hệ với những nỗi đau về thể xác, tinh thần mà họ từng nếm trải. Đó cũng là những vùng não bộ bị kích động ở người nghiện chất kích thích.
Cũng giống như cảm giác mà người nghiện thuốc trải qua, những người tổn thương vì chia tay thường dễ bị ám ảnh và hay nhìn hiện thực dưới một góc độ không bình thường, bị bóp méo.
Như vậy, có lẽ cách chia tay người yêu khôn ngoan nhất chính là tỏ ra tỉnh bơ, lạnh lùng, không nhắn tin, không email và cũng không gọi điện.








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




