-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Gia đình
28/08/2017 18:15Vì sao Việt Nam chưa có vắc-xin phòng chống sốt xuất huyết?
Trước số ca mắc sốt xuất huyết không ngừng gia tăng, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, Bộ Y tế cũng rất chú ý đến vắc-xin phòng chống bệnh này.
![]() |
Số ca mắc sốt xuất huyết không ngừng gia tăng |
Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tới tháng 3/2017, đã có 14 quốc gia đưa vào sử dụng vắc-xin này, bao gồm 3 nước ASEAN như: Thái Lan, Singapore, Phillipines. Ở Phillipines có thể mua vắc-xin này không cần đơn tại chuỗi cửa hàng sức khỏe Watson.
Trước thông tin này, trao đổi với phóng viên, GS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay trên thế giới đang nghiên cứu và thử nghiệm vắc-xin phòng chống sốt xuất huyết tại Châu Mỹ.
“Tính miễn dịch của vắc-xin phòng sốt xuất huyết chưa cao, vì vậy thế giới vẫn còn dè dặt khi đưa loại vắc-xin này vào thử nghiệm. Ngành y tế Việt Nam sẽ xem xét trong việc ứng dụng sao cho hiệu quả, an toàn”, ông Phu cho hay.
Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế rất chú ý đến vắc-xin này. Việc ứng dụng vắc-xin phòng sốt xuất huyết là cần thiết bởi cả nước đã ghi nhận trên 100 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, hơn 84 nghìn trường hợp nhập viện. Số ca mắc sốt xuất huyết so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần 48%, tử vong tăng 9 trường hợp.
Tuy vậy, muốn được lưu hành tại Việt Nam thì vắc-xin này phải trải qua quá trình nghiên cứu lâm sàng, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục dự kiến sẽ kéo dài hàng năm.
Trước đó, theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vắc-xin phòng sốt xuất huyết Dengue đầu tiên được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo là vắc-xin Dengvaxia (CYD-TDV) do Sanofi Pasteur sản xuất.
Đây là là loại vắc xin ngừa sốt xuất huyết Dengue đầu tiên trên thế giới được đăng ký (tại Mexico vào tháng 12 năm 2015). CYD-TDV là vắc-xin tái tổ hợp được tiêm 3 mũi theo lịch trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III..
Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức y tế thế giới (SAGE) đã họp từ ngày 12 đến 14/4/2016 tại Thụy Sỹ. Sau khi xem xét, nhóm đã đưa ra khuyến cáo các nước cân nhắc đưa vắc xin này vào chương trình tiêm chủng ở những khu vực dịch lưu hành cao.
Theo Diệu Thu (Dân Việt)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (14 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (17 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (21 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (24 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (27 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (31 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (35 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (48 phút trước)




