-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà...
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của...
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy...
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang...
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở...
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng...
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh...
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú:...
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí...
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà...
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của...
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy...
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang...
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở...
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng...
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh...
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú:...
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí...
Tin mới
Giới trẻ
18/01/2016 09:26Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng muốn thoát ly khỏi đất nước
Chán nản với xã hội cạnh tranh và phân biệt đối xử, nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 20 tại Hàn Quốc khao khát một cuộc sống ở đất nước mới.
Chán nản với xã hội cạnh tranh và phân biệt đối xử, nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 20 tại Hàn Quốc khao khát một cuộc sống ở đất nước mới.
Kim Min-a (22 tuổi, sinh viên đại học ở Seoul, Hàn Quốc) ấp ủ ước mơ về một cuộc sống tại Đức. Mặc dù đã lên kế hoạch cụ thể, cô không dám chắc điều này có thể trở thành hiện thực.
Nữ sinh tin rằng, chỉ khi nào thoát ly khỏi Hàn Quốc, cô mới có thể sống theo cách mình mong muốn, không phải chịu áp lực từ xã hội đối với phụ nữ trong việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Đa số người tham gia khảo sát cảm thấy chán nản khi sống trong xã hội phân biệt đối xử, cạnh tranh gay gắt cả về ngoại hình, học vị, giới tính và quan hệ cá nhân.
Để thực hiện kế hoạch sang Đức, Kim lên mạng, tìm kiếm những người cùng chung chí hướng và thành lập nhóm học tiếng Đức.
“Phần lớn các bạn tham gia vì đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi Hàn Quốc. Một vài người muốn du học, số còn lại cần xin thị thực, sau đó sẽ làm việc như công nhân lành nghề” - Kim cho hay.
Không chỉ học ngoại ngữ, họ còn thường xuyên cập nhật các chính sách nhập cư mới và tìm hiểu cơ hội cũng như cản trở do chính sách đó tạo ra.
Cũng như Kim, nhiều người trẻ từ mọi miền xứ sở kim chi hy vọng thoát ly khỏi Hàn Quốc, dù họ chưa sẵn sàng để bỏ lại tất cả. Trên trang Hell Korean, nhiều thành viên chia sẻ các bí kíp để có cuộc sống tại chân trời mới.
Các bài viết như “Các lợi thế của công dân Mỹ” hay “Làm thế nào để nhập cư vào Canada như công nhân lành nghề?” thu hút sự chú ý từ rất nhiều bạn đọc. Một số cá nhân còn gây quỹ ủng hộ những người muốn di cư, hoặc giúp họ tìm hiểu về công việc của người nhập cư.
Một bạn trẻ người Hàn Quốc đang nằm trên tấm nhựa gắn liền với xe kéo để nhổ cỏ ở một trang trại trồng dâu tại Stanthorpe, Australia.
Một dân mạng nhập cư thành công vào Canada chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi từng làm việc trên một web tại Hàn Quốc. Đây được coi là lĩnh vực tồi tệ nhất trong ngành công nghệ thông tin.
Bạn sẽ không thể tin, tôi gần như kiệt sức vì số giờ làm việc rất lớn. Sau đó, tôi quyết định xin thị thực để sang Canada làm thợ hàn. Lợi ích về y tế, giáo dục tại đây tốt hơn nhiều. Nhưng để được như vậy, tôi phải mất 6 năm được đào tạo và học hỏi kinh nghiệm làm việc”.
Để tìm hiểu sâu về mong ước thoát ly khỏi quê nhà của giới trẻ Hàn Quốc, trung tâm nghiên cứu Hankyoreh và UnivTomorrow đã tiến hành phỏng vấn 215 người trong độ tuổi đôi mươi.
![]() |
Trong số những người tham gia, 73% cảm thấy cuộc sống tại Hàn Quốc khó khăn đến nỗi họ muốn chuyển đến sống tại một quốc gia khác. 23,7% cho biết, "biến mất" khỏi Hàn Quốc là mong muốn thường trực của họ. Đa số phái đẹp - nhất là những người đang tìm kiếm việc làm và sự đối xử công bằng trong xã hội - đều có chung tư tưởng.
Cuộc khảo sát chỉ ra rằng, 22,8 % giới trẻ muốn sống ở đất nước khác vì họ chán khi sống trong xã hội phân biệt đối xử, cạnh tranh gay gắt cả về ngoại hình, học vị, giới tính và quan hệ cá nhân. Ngoài ra, 18% số người tham gia phỏng vấn cho hay, họ muốn đến miền đất mới có hệ thống phúc lợi xã hội tương xứng với năng lực làm việc hơn ở Hàn Quốc. 12,6% đưa ra lý do họ gặp quá nhiều khó khăn khi tìm việc tại quê nhà.
“Tôi từng sống ở nước ngoài một thời gian. Tôi nhận ra, tại đây, nhiều người không tài giỏi bằng người Hàn Quốc lại được hưởng cuộc sống tốt đẹp và dễ dàng hơn. Không giống như xứ sở kim chi, xã hội ở các nước khác dường như không có sự phân biệt đối xử về vị trí công việc.
Nếu có cơ hội sống ở các quốc gia như vậy, tôi sẽ không phải chịu đựng cảm giác bản thân bị đem ra so sánh với những người khác. Tôi không muốn con cái mình sau này chịu sự cạnh tranh khốc liệt đó” - một bạn trẻ chia sẻ.
Một nhân viên văn phòng (20 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn) tâm sự: “Không nhất thiết phải sống tại quốc gia khác, tôi chỉ cần có một chuyến đi đến nơi nào đó gần Hàn Quốc là được”.
Tuy nhiên, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn không dễ dàng với tất cả mọi người. Theo kết quả khảo sát đối với nhóm bạn trẻ trong độ tuổi 20, xuất thân từ gia đình nghèo khó, chỉ 47,1% mong muốn sống tại nước ngoài. Trong khi đó, con số này nằm trong khoảng 70-80% đối với các nhóm còn lại.
“Trên thực tế, vì hoàn cảnh sống, nhiều thanh niên không thể rời khỏi Hàn Quốc. Giải pháp của họ là tiết kiệm tiền để chi trả cho một kỳ nghỉ ở nước ngoài - nơi có thể mang lại cảm giác mới lạ, dù chỉ trong một thời gian ngắn” - Kang Jeong-seok, giáo sư môn Nhân chủng và Văn hóa học, ĐH Yonsei cho hay.
Giáo sư Cho Mun-young lại đưa ra giả thiết: “Những người trẻ cho rằng, họ không thể thay đổi tương lai, trừ khi lớn lên trong gia đình thực sự giàu có. Bởi vậy, họ lập ra những chiến lược riêng.
Dường như, nhóm bạn trẻ "có điều kiện", hoặc những người tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trở thành các ứng viên toàn cầu. Trong khi, một số xuất thân trong gia đình không giàu có chỉ cần cố gắng để đi khỏi Hàn Quốc. Đối với họ, như thế là đủ”.
Giáo sư cũng nhắc nhở giới trẻ rằng: “Ngay cả khi trào lưu ‘thoát Hàn’ ngày càng phổ biến, chúng ta vẫn nên cân nhắc kỹ. Đây có thể chỉ là sự khởi đầu”.
Theo Hường Vũ (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
19:07

9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
2 giờ trước

Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn!
3 giờ trước

Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ
5 giờ trước

Chân dung cặp đôi bác sĩ nội trú tài sắc vẹn toàn gây sốt mạng xã hội
5 giờ trước

Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết"
8 giờ trước

20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội chọn ngành nào?
10 giờ trước

Ái nữ nhà HLV Kiatisuk xinh như hoa hậu, từng được "đẩy thuyền" với Văn Toàn nay hẹn hò trai đẹp y khoa gây sốt!
11 giờ trước
Tin mới nhất
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (19:07)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (56 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (2 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng

Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người

Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng

Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn