-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
Kinh tế
11/07/2021 09:15Bảo hiểm xe máy lề đường 'hết đất sống'
Tuy nhiên, gần đây, hầu hết các tuyến đường đều vắng bóng người bán bảo hiểm. Ông N.M.H (bán bảo hiểm xe máy tại Quốc lộ 13) cho biết hồi giữa năm ngoái, khi lực lượng công an ra quân kiểm tra giấy tờ xe máy, bảo hiểm xe máy bán "đắt như tôm tươi". Thời điểm đó, mỗi ngày ông bán đến vài trăm tờ bảo hiểm. Khi chiến dịch qua đi, lượng khách hỏi mua giảm hẳn. "Nhiều người chỉ mua để đối phó chứ không thường xuyên quan tâm loại bảo hiểm này. Chưa kể, dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến buôn bán rất khó khăn, lượng xe cộ qua lại thưa thớt, nhiều người bỏ bán bảo hiểm" - ông H. nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những nguyên nhân ngày càng ít người chọn mua bảo hiểm xe máy ở lề đường là nguy cơ bị lừa khá cao. Ông N.V.T (ngụ quận 1, TP HCM) cho biết tháng 2 vừa qua, khi chuẩn bị làm thủ tục đăng ký chiếc xe máy điện cho con trai, ông được một phụ nữ bán bảo hiểm lề đường chào giá 80.000 đồng. "Người bán này thuyết phục tôi mua với lý do phải có bảo hiểm xe máy mới được đăng ký xe điện. Tuy nhiên, khi đi đăng ký xe, tôi không thấy ai yêu cầu phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy. Thời điểm đó, quy định xe máy điện phải chính thức mua bảo hiểm chưa có hiệu lực" - ông T. kể.
Người bán bảo hiểm lề đường còn thường treo bảng quảng cáo "Bảo hiểm xe máy 10.000 đồng" khiến khách hàng hiểu lầm có thể mua được bảo hiểm giá rẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là loại bảo hiểm dành cho người ngồi sau và không có giá trị để xuất trình với cảnh sát giao thông khi được yêu cầu. "Tôi mua ở lề đường, bảo hiểm xe máy có giá 80.000 đồng tích hợp "Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự" và "Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện". Nhưng về nhà mới phát hiện mục "Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự" được đóng dấu "không tham gia", chỉ có mục "Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe" được đóng dấu tham gia với phí chỉ 20.000 đồng" - một chủ xe máy bức xúc.
Hiện nay, còn có nhiều hình thức mua bảo hiểm online khá thuận tiện, được cung cấp bởi công ty bảo hiểm hoặc các ứng dụng mua hộ uy tín. Chủ phương tiện có thể đặt mua nhanh chóng mà không lo bị lừa đảo.








- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)




